Năm 2026, UAH tiếp tục phát huy bản sắc sáng tạo, tinh thần nhân văn và hội nhập quốc tế

Năm 2026, UAH tiếp tục phát huy bản sắc sáng tạo, tinh thần nhân văn và hội nhập quốc tế

19/02/2026 06:22
Lưu Diễm

GDVN - Nhìn lại năm vừa qua, đó là một năm của nhiều chuyển động trong tư duy quản trị, trong cách tiếp cận đào tạo và trong mối quan hệ giữa UAH với xã hội.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) đã định hình nên một bản sắc riêng biệt, được đúc kết qua ba giá trị cốt lõi “Truyền thống - Sáng tạo - Chuyên nghiệp”.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả nổi bật của nhà trường cũng như kỳ vọng phát triển trong năm mới.

Đổi mới mạnh mẽ nhưng vẫn phải giữ bản sắc và chất lượng đào tạo cốt lõi

Nhìn lại năm vừa qua, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật, đó là một năm nhiều chuyển động hơn là một năm của những con số. Chuyển động trong tư duy quản trị, trong cách tiếp cận đào tạo và trong mối quan hệ giữa nhà trường với xã hội.

UAH đã tiến hành rà soát các chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận chuẩn kiểm định của châu Âu. Đây không phải là câu chuyện "chạy theo" kiểm định, mà là dịp để nhà trường tự soi lại mình, làm rõ những giá trị cốt lõi phải giữ vững và những nội dung cần đổi mới để đào tạo thực sự tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trên nền tảng đó, UAH đã mở mã ngành đào tạo sau đại học đối với ngành Mỹ thuật ứng dụng và ngành Kiến trúc nội thất, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng rõ nét của xã hội trong các lĩnh vực sáng tạo, thiết kế và không gian sống.

628118814-1209922757958498-8344520589324874009-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: website nhà trường.

Về tổ chức bộ máy, UAH tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị theo các tiêu chí của công tác cán bộ, hướng tới xây dựng một tập thể quản trị có năng lực, trách nhiệm và tinh thần đồng hành. Đây là việc không ồn ào, nhưng rất quan trọng, bởi bộ máy ổn định là điều kiện tiên quyết để mọi đổi mới có thể đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng phát triển các chương trình liên kết quốc tế, đặc biệt quan tâm tới khả năng liên thông trong đào tạo, góp phần mở rộng không gian học tập và trải nghiệm cho sinh viên. Đồng thời, UAH đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc liên kết với doanh nghiệp, không chỉ trong đào tạo mà còn trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Sự gắn kết này giúp hoạt động học thuật của nhà trường gần hơn với thực tiễn, còn sinh viên được chuẩn bị tốt hơn cho con đường nghề nghiệp phía trước.

"Đối với UAH, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của thay đổi cách dạy, cách học và cách tổ chức đào tạo".

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật (Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh) nhấn mạnh.

Chia sẻ về những giải pháp trọng tâm đang được triển khai nhằm phát huy những thế mạnh của UAH, thầy Phạm Trọng Thuật cho biết, nhà trường tập trung đưa công nghệ số vào hỗ trợ các chương trình đào tạo thế mạnh như Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế và Xây dựng. Việc này hướng tới tăng cường khả năng mô phỏng, phân tích không gian, dữ liệu đô thị và quản lý dự án. Song song với đó là từng bước hoàn thiện hạ tầng số, phục vụ hiệu quả quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối với doanh nghiệp.

sinh-vien-uah-tham-quan-san-bay-long-thanh-dong-nai-trong-khuon-kho-hop-tac-toan-dien-giua-nha-truong-cung-cong-ty-co-phan-ket-cau-thep-atad.jpg
Hoạt động đoàn sinh viên cùng các giảng viên tham quan thực tế Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Kết Cấu Thép ATAD và Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: website nhà trường.

Tuy nhiên, giáo dục đại học hiện nay cũng đang đứng trước không ít thách thức. Khung pháp lý thay đổi nhanh, yêu cầu tự chủ ngày càng cao, trong khi nguồn lực tài chính và nhân lực của các trường công lập còn nhiều hạn chế.

Áp lực cạnh tranh từ các mô hình đào tạo mới, từ những cơ sở giáo dục tư thục và quốc tế buộc các trường như UAH phải đổi mới mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn phải giữ được bản sắc và chất lượng đào tạo cốt lõi. Chuyển đổi số vì thế không phải là con đường ngắn hạn, mà là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần học hỏi và sự đồng thuận của cả tập thể nhà trường.

Triết lý “phụng sự cộng đồng” là kim chỉ nam xuyên suốt hoạt động đào tạo của UAH

Trong kỷ nguyên mới, đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế không chỉ hướng đến mục tiêu tạo nên những công trình có giá trị thẩm mỹ hay giải pháp kỹ thuật hiệu quả. Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật cho rằng, đích đến sâu xa hơn còn là góp phần kiến tạo những không gian sống nhân văn, hài hòa và phát triển bền vững.

Không bó hẹp trong việc giải quyết các bài toán nội tại, UAH coi hội nhập quốc tế là chìa khóa quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Thời gian qua, nhà trường chủ động mở rộng hợp tác, trao đổi học thuật với nhiều cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới như Đại học Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Đại học Phayao (Thái Lan), Đại học CEPT (Ấn Độ),… để tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn. Những kết nối này mở ra dư địa phát triển mới cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu học thuật quốc tế.

609063469-1182782404005867-7210784884785887130-n.jpg
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đại học Quốc gia Cao Hùng ký kết hợp tác toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật quốc tế. Ảnh: website nhà trường.

Mặt khác, UAH xác định mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là cú hích quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp. Thông qua các chương trình tham quan, thực tập, tọa đàm chuyên môn và hợp tác nghiên cứu, sinh viên có cơ hội sớm tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, các dự án hạ tầng, xây dựng quy mô lớn cũng như quy trình quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Nhìn lại chặng đường phát triển, từ nền tảng học thuật vững chắc đến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định rõ nét vai trò tiên phong của mình với triết lý nhân văn, trách nhiệm xã hội và tư duy hội nhập. Điều này góp phần hình thành những thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư không chỉ vững chuyên môn mà còn giàu tinh thần cống hiến, chung tay kiến tạo diện mạo đô thị Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.

Nhìn lại hành trình phát triển, từ truyền thống học thuật lâu đời đến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng minh vai trò tiên phong. Sự kết hợp hài hòa giữa triết lý nhân văn, trách nhiệm xã hội và tinh thần hội nhập đang tạo nên những thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư không chỉ giỏi nghề mà còn giàu ý thức phụng sự, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị Việt Nam hiện đại, bản sắc và bền vững.

pro-2086.jpg
Nhà trường cùng các doanh nghiệp, cá nhân chúc mừng sinh viên có thành tích xuất sắc nhận được học bổng năm học 2025-2026. Ảnh: website nhà trường.

Tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh từ bề dày truyền thống 50 năm

Về thông điệp năm mới và những định hướng của nhà trường trong thời gian tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật chia sẻ: "Bước sang năm mới 2026, điều tôi mong muốn nhất là Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ được tinh thần sáng tạo, nhân văn và trách nhiệm xã hội, những giá trị đã làm nên bản sắc của nhà trường trong suốt gần 50 năm qua.

Với các thầy cô, viên chức và người lao động, tôi mong mỗi người tiếp tục tin vào giá trị nghề nghiệp của mình và tin vào con đường mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng. Giai đoạn phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi và áp lực, nhưng tôi tin rằng với sự đồng lòng và tinh thần chia sẻ, UAH sẽ từng bước vượt qua để phát triển bền vững hơn".

Với các em sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng các em bước vào năm mới với sự tự tin, chủ động và tinh thần học tập suốt đời. Kiến thức là nền tảng quan trọng, nhưng tư duy độc lập, khả năng thích ứng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng mới là những điều giúp các em đi xa và đi bền trong nghề nghiệp.

truong-dai-hoc-kien-truc-tp-ho-chi-minh-dan-dau-giai-thuong-loa-thanh-lan-thu-37-2025-16-giai-thuong-khang-dinh-vi-the-tien-phong-1874.jpg
Khẳng định vị thế tiên phong, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 (năm 2025) với 16 giải thưởng. Ảnh: website nhà trường.

"Đặc biệt, năm 2026 là năm UAH tiếp tục chuẩn bị cho dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển. Với giai đoạn chuyển giao này, tôi cho luôn ý thức rằng đổi mới là cần thiết, nhưng sự kế thừa và trân trọng các giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ còn quan trọng hơn.

Tôi tin rằng, bằng sự nỗ lực của từng cá nhân và sức mạnh của tập thể, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào chặng đường mới một cách vững vàng, bản lĩnh và giàu bản sắc", Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật khẳng định.

Lưu Diễm