Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cái tết đủ đầy trọn vẹn.
Chương trình đã trở thành truyền thống của trường và trở thành một hoạt động giáo dục có tác dụng thiết thực, đem lại hiệu ứng tích cực trong học sinh, phụ huynh, xã hội.
Thầy Hoàng Minh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chương trình “Xuân yêu thương” của nhà trường đã được tập thể sư phạm nhà trường tích cực ủng hộ, duy trì thực hiện hơn 15 năm qua.
Hiệu ứng của chương trình “Xuân yêu thương” rất tích cực, lan tỏa sự tử tế cho học sinh, phụ huynh và xã xã hội. Từ khi nhà trường tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” hàng năm đến nay, tệ nạn bạo lực học đường đã giảm hẳn về mức độ, số vụ, học sinh biết chia sẻ với bạn bè, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Bên cạnh đó, phụ huynh tin tưởng vào nhà trường hơn, hợp tác tích cực hơn trong giáo dục học sinh. Chương trình đã góp phần giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình.
Vì vậy, chương trình “Xuân yêu thương” đã trở thành hoạt động giáo dục trong kế hoạch năm học của nhà trường”.
Nói về kinh nghiệm để tổ chức tốt chương trình “Xuân yêu thương” hàng năm, thầy Hoàng Minh Tuấn chia sẻ: ”Cái khó khăn lớn nhất chính là câu hỏi: Lấy kinh phí đâu để tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”?
Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã có kế hoạch cho các lớp thực hiện chương trình “nuôi heo đất” giúp bạn ngay từ đầu năm học. Nguồn thu được từ chương trình “nuôi heo đất” giúp bạn không lớn, nhưng là hoạt động giáo dục tính tiết kiệm, sẻ chia, yêu thương bạn bè cho học sinh.
Chương trình “nuôi heo đất” giúp bạn đã được học sinh nhiệt tình ủng hộ, trong đó có nhiều học sinh tự nuôi “heo” ở nhà, ủng hộ chương trình “Xuân yêu thương” hàng trăm ngàn đồng, có em ủng hộ hơn năm trăm ngàn đồng.
Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức tốt hoạt động của Hội Khuyến học của nhà trường. Thành viên quỹ khuyến học của nhà trường chủ yếu là giáo viên trong trường, các quý thầy cô đã tự nguyện đóng góp và kết nối với học sinh cũ, các mạnh thường quân để chung tay chia sẻ.
Với nguồn quỹ từ chương trình “nuôi heo đất” giúp bạn, quỹ khuyến học của nhà trường, năm nào chúng tôi cũng có kinh phí tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, góp phần đem lại cái tết đủ đầy cho học sinh khó khăn, lan tỏa yêu thương đến xã hội”.
Cô Nguyễn Thị Thu Hoài, giáo viên nhà trường chia sẻ: “Hội Khuyến học Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng thời gian qua đã trở thành địa chỉ kết nối yêu thương của học sinh cũ, của mạnh thường quân với học sinh còn khó khăn.
Minh bạch, đúng địa chỉ là điều mà Hội Khuyến học chúng tôi thực hiện để trao gửi yêu thương từ các tấm lòng của những người đóng góp. Nhiều người giấu danh tính, nhưng sau mỗi chương trình “Xuân yêu thương” chúng tôi đều gửi báo cáo công khai, minh bạch đến học sinh cũ, người đã ủng hộ.
Chính sự minh bạch trong thực hiện chương trình “Xuân yêu thương” mà hàng năm Hội Khuyến học nhà trường đều nhận được thêm nhiều sự ủng hộ của mọi người".
Ông Nguyễn Văn Khang, phụ huynh em Nguyễn Việt An, lớp 7A2 Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với truyền thống thực hiện “Xuân yêu thương” của nhà trường. Chương trình năm nay hoành tráng hơn nhiều so với những năm trước. Nhiều món quà yêu thương đã được trao tặng, chứng tỏ tác dụng tích cực của chương trình đã lan tỏa sâu rộng đến các thế hệ học sinh. Tôi mong chương trình tiếp tục duy trì, thực hiện để gieo trồng sự tử tế cho học sinh, giúp giáo dục học sinh lòng biết ơn, lòng yêu thương”.