Chênh lệch lớn về điểm đầu vào ngành Răng – Hàm – Mặt giữa trường công lập và tư thục

26/02/2026 06:25
Ngọc Mai

GDVN - Số liệu cho thấy, điểm chuẩn đầu vào ngành Răng – Hàm – Mặt tại các trường công lập hiện cao hơn trường tư thục gần 5 điểm, tạo ra khoảng cách đáng kể.

Theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, ngành Răng - Hàm - Mặt (mã ngành 7720501) thuộc Khối ngành sức khỏe (mã khối ngành 772).

Hiện nay không chỉ các trường đại học công lập có truyền thống đào tạo y khoa mà nhiều cơ sở giáo dục đại học tư thục, đa ngành cũng tham gia mạnh mẽ đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt.

Thực tế điều này một mặt góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo và mở rộng quy mô nguồn nhân lực cho hệ thống y tế. Mặt khác cũng đặt ra những vấn đề về chất lượng đào tạo chưa thực sự đồng đều, điều kiện thực hành, thực tập còn chênh lệch, năng lực đội ngũ giảng viên và mức độ đầu tư cơ sở vật chất giữa các trường chưa có sự đồng bộ.

Những yếu tố kể trên đang trực tiếp tác động đến chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực Răng – Hàm – Mặt trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai sử dụng Phòng khám Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao từ năm 2023. Ảnh: Website nhà trường.
Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai sử dụng Phòng khám Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao từ năm 2023. Ảnh: Website nhà trường.

Khối tư thục đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt chủ yếu là trường đa ngành

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay ngành Răng – Hàm – Mặt đang được đào tạo ở cả trường đại học công lập và tư thục, phân bố ở ba miền Bắc, Trung và Nam. Song, mạng lưới đào tạo này phân bố chưa đồng đều, với xu hướng tập trung rõ rệt tại khu vực phía Nam.

Thống kê một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt theo loại hình trường và khu vực. Bảng: Ngọc Mai
Thống kê một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt theo loại hình trường và khu vực. Bảng: Ngọc Mai

Theo đó, tại miền Bắc, ngành Răng – Hàm – Mặt chủ yếu được đào tạo tại các trường công lập có truyền thống lâu năm khối ngành sức khỏe, tập trung tại Hà Nội, Thái Nguyên và Hải Phòng, như Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Bên cạnh đó, một số trường tư thục cũng tham gia đào tạo như Đại học Phenikaa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

So với hai miền còn lại, số lượng cơ sở đào tạo ngành Răng – Hàm – Mặt tại miền Trung còn khá khiêm tốn. Hiện nay, lĩnh vực này chủ yếu được triển khai tại các cơ sở công lập như Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng và một trường tư là Trường Đại học Phan Châu Trinh.

Tại miền Nam, bên cạnh các trường công lập như Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Trà Vinh thì khối trường tư tham gia đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt tại khu vực này chiếm tỷ trọng lớn. Có thể kể đến như: Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Võ Trường Toản, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Đáng chú ý, qua tìm hiểu cho thấy, hầu hết cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo ngành Răng – Hàm – Mặt đều là những trường chuyên ngành (trừ Đại học Trà Vinh) hoặc có thế mạnh truyền thống trong khối ngành sức khỏe, được đầu tư bài bản về đội ngũ, cơ sở vật chất và hệ thống thực hành, thực tập.

Trong khi đó, phần lớn các trường tư thục tham gia đào tạo ngành Răng – Hàm – Mặt đều là các trường đa ngành, đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau, như Đại học Phenikaa, Trường Đại học Phan Châu Trinh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Văn Lang.

Riêng Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập theo mô hình đa ngành, có đào tạo lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt.

Từ góc độ tổ chức khoa, ngành cho thấy, phần lớn các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Răng – Hàm – Mặt hiện nay đều đã thành lập Khoa Răng – Hàm – Mặt, làm đầu mối quản lý và triển khai hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, tại một số trường đại học tư thục, ngành học này vẫn chưa được tổ chức thành khoa độc lập.

Điểm chuẩn chênh lệch rõ rệt giữa trường công lập và tư thục

Từ số liệu thống kê về điểm chuẩn đầu vào năm 2025 cho thấy, ngành Răng – Hàm – Mặt đang có sự phân hóa khá rõ nét giữa khối trường công lập và tư thục.

Thống kê một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt theo loại hình trường, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bảng: Ngọc Mai
Thống kê một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt theo loại hình trường, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bảng: Ngọc Mai

Từ số liệu thống kê về điểm chuẩn đầu vào năm 2025 cho thấy, điểm chuẩn đầu vào của ngành Răng – Hàm – Mặt đang có sự phân hóa khá rõ giữa khối trường công lập và tư thục, cũng như trong nội bộ từng nhóm cơ sở đào tạo.

Nhìn chung, các trường công lập vẫn duy trì mặt bằng điểm chuẩn tương đối cao, dao động từ trên 23 điểm đến hơn 27 điểm. Riêng Đại học Trà Vinh là trường công lập duy nhất trong danh sách có mức điểm chuẩn đầu vào ngành Răng – Hàm – Mặt năm 2025 ở mức thấp, chỉ 20,25 điểm. Đây là mức thấp nhất trong nhóm các trường công lập được thống kê, thậm chí thấp hơn từ 1-2 điểm so với một số trường tư thục đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt, như Đại học Phenikaa (22,5 điểm) hay Trường Đại học Phan Châu Trinh (21,75 điểm).

Nhiều cơ sở đào tạo đầu ngành như Trường Đại học Y Hà Nội (27,34 điểm), Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (26,99 điểm), Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (26,45 điểm) tiếp tục nằm trong nhóm có mức điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt cao nhất.

Nhóm trường công lập có điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt khá cao như: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 25,26 điểm; Trường Khoa học sức khỏe - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 25 điểm; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 24,63 điểm; Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 24,4 điểm.

Còn các trường công lập như Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuy có mức điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt thấp hơn nhưng vẫn duy trì mức điểm chuẩn trên ngưỡng 23 điểm.

Về tổng thể, khoảng chênh lệch 4 điểm đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt giữa trường cao nhất (Trường Đại học Y Hà Nội với 27,34 điểm) và thấp nhất (Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng với 23,23 điểm) trong khối trường công lập.

nha-truong-lien-tuc-dau-tu-co-so-vat-chat-ha-tang-nham-dap-ung-nhu-cau-hoc-tap-nghien-cuu-cua-giang-vien-va-sinh-vien-2.jpg
Phòng thực hành phục vụ đào tạo Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, mặt bằng điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt của khối trường tư thấp hơn đáng kể so với trường công lập. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Răng - Hàm - Mặt ở trường tư chủ yếu dao động trong khoảng từ 20,5 - 22,5 điểm, thấp hơn từ 2,5 đến gần 7 điểm so với nhiều trường công lập cùng đào tạo ngành này.

Điều đáng nói là phần lớn các trường tư cùng có mức 20,5 điểm đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt (bằng đúng điểm sàn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra). Chỉ một số ít trường có mức điểm nhỉnh hơn, như: Đại học Phenikaa (22,5 điểm); Trường Đại học Phan Châu Trinh (21,75 điểm).

Đối sánh giữa hai loại hình đào tạo công lập và tư thục cho thấy, các trường công lập vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc thu hút nguồn tuyển đầu vào đối với ngành Răng – Hàm – Mặt. Trong khi đó, khối tư thục tuy tham gia ngày càng mạnh mẽ nhưng chưa tạo được bước đột phá về điểm chuẩn đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt.

Sự chênh lệch khá lớn về điểm đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt giữa các nhóm trường công lập và tư thục đặt ra yêu cầu về công tác bảo đảm chất lượng đào tạo, nhằm hạn chế nguy cơ phân tầng về năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực Răng – Hàm – Mặt.

Ngọc Mai