Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), các trường học trên cả nước đã đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các trường ở khu vực vùng cao, hải đảo cũng đã tổ chức các hoạt động để đảm bảo sĩ số lớp học sau Tết. Bước sang năm mới 2026, giáo viên đang công tác tại những khu vực này mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để đời sống, chất lượng giáo viên, học sinh được nâng lên.
Hiệu trưởng mong sớm tuyển đủ giáo viên
Thầy Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Hồ Bốn (Lào Cai) cho hay, trước dịp Tết, nhà trường đã tổ chức cho học sinh trải nghiệm tết cổ truyền, các hoạt động vui chơi, đồng thời tuyên truyền về ảnh hưởng của việc tảo hôn... Tất cả nhằm hướng tới tạo không khí phấn khởi, tươi vui cho học sinh và tăng cường hiểu biết cho các em.
Ngày 22/2, nhà trường đã tổ chức dọn dẹp lại lần nữa cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường.
Tỷ lệ học sinh trở lại trường vào sáng 23/2 đạt khoảng 94-95%, trong tổng số 773 học sinh của cả hai cấp học. Thời tiết ở địa phương mưa lớn, đây có thể là lý do khiến một số học sinh chưa trở lại trường.
"Trước Tết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch để giáo viên, lãnh đạo thôn đến thăm một số gia đình học sinh trước kỳ nghỉ nhằm nắm rõ hoàn cảnh, động viên, nâng cao trách nhiệm của phụ huynh. Vì vậy, ý thức của học sinh năm nay so với năm ngoái được nâng cao hơn rõ rệt", thầy Trường chia sẻ.
Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Hồ Bốn cho biết, sau khi giao ban vào sáng 23/2, nhà trường đã tổ chức hoạt động trồng cây xanh.
Chia sẻ về cơ sở vật chất của nhà trường, thầy Trường cho hay, sau đợt lũ quét vào tháng 8/2023, nhà trường đã tu sửa lại một phần cơ sở vật chất bằng nhà tạm, cơ bản đáp ứng đủ cho hoạt động giảng dạy 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, cơ sở vật chất chưa kiên cố nên phòng học của học sinh mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Phòng ở của các em tương đương phòng học nhưng chứa đến 30-40 em, các em chỉ có đủ chỗ nằm ngủ...
"Nhà trường cũng đã có đề xuất chính quyền địa phương về việc xây dựng mới cơ sở vật chất kiên cố phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập", thầy Trường cho hay.
Chia sẻ thêm về đội ngũ giáo viên, thầy Trường cho biết, bậc trung học cơ sở của nhà trường hiện thiếu 7 giáo viên, chủ yếu là giáo viên dạy tiếng Anh, Toán, Văn. Nguồn tuyển cũng gặp khó khăn do địa phương ở vùng đặc biệt khó khăn, chưa thu hút được giáo viên ứng tuyển.
Bên cạnh đó, thầy Trường nhấn mạnh, theo Nghị định 66/2025 ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, nhà trường được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, nhà trường lấy nước từ vách núi và giếng khoan, nên không có hóa đơn, chứng từ để được thanh toán.
"Vì vậy, tôi mong có hướng dẫn cụ thể từ cấp trên để gỡ vướng giúp nhà trường được nhận hỗ trợ từ Nghị định 66", thầy Trường chia sẻ.
Hết thời gian biệt phái, giáo viên mong sớm được về công tác tại đất liền
Nằm cách đất liền khoảng hơn 30 cây số là đảo Ngọc Vừng, nơi đây có Trường Mầm non Ngọc Vừng (thôn Bình Hải, Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), nhà trường hiện đang chăm sóc, nuôi dạy 130 trẻ.
Cô Châu Thị Bích Liễu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Vừng cho biết, ngày 23/2 giáo viên của đơn vị đã quay trở lại trường, còn học sinh thì phải đến ngày 2/3 (tức 14 tháng Giêng).
"Cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường đều rất phấn khởi sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Đầu xuân, mọi người gặp nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Sau đó, mọi người dọn dẹp, vệ sinh trong trường, lớp, giặt chăn gối, dép...", cô Liễu chia sẻ.
Vị hiệu trưởng cho hay, nhà trường hiện có 130 trẻ tại 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Số lượng giáo viên của đơn vị là 15 người, cơ bản đủ phục vụ cho hoạt động giảng dạy.
"Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh có hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên đi giảng dạy ngoài tuyến hải đảo. Bên cạnh đó, mức lương trung bình của mỗi người khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Năm 2025, giáo viên nhà trường được thưởng theo Nghị định 73 khoảng hơn 9 triệu đồng/giáo viên. Tất cả những điều này giúp cuộc sống của thầy cô công tác tại trường dần được nâng cao hơn", cô Liễu cho hay.
Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, 50% giáo viên của trường là người địa phương, số còn lại là giáo viên từ đất liền đi biệt phái. Theo đó, đối với giáo viên biệt phái, thời hạn là 3 năm, lãnh đạo nhà trường là 5 năm. Tuy nhiên, đến nay, có những giáo viên đã hết hạn thời hạn biệt phái nhưng chưa được bố trí công tác về đất liền. Đơn cử, có giáo viên công tác ở nhà trường 5 - 6 năm hay như bản thân cô Liễu đã công tác 7 năm tại đơn vị.
"Chúng tôi mong muốn được quay trở lại công tác ở đất liền khi đã hết thời gian biệt phái, để có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình ở đất liền", cô Liễu cho hay.
Cô Phạm Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vầy Nưa, Phú Thọ cho biết, nhà trường có 137 cháu tại 5 điểm trường.
"Ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ Tết, nhà trường vắng hơn 20 học sinh, có một số phụ huynh cho biết lý do là con bị ốm", cô Yến chia sẻ. Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Vầy Nưa, trong ngày trở lại trường đầu năm, các hoạt động giảng dạy vẫn tổ chức bình thường và cơ sở vật chất đã được giáo viên dọn dẹp trước đó. Tất cả đảm bảo điều kiện để các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ được tổ chức tốt nhất.