Đại học Hạ Long đã cập nhật Báo cáo thường niên sau phản ánh nhưng số liệu có độ vênh

10/03/2026 09:08
Hoàng Phong

GDVN - Sau phản ánh của Tạp chí, Trường Đại học Hạ Long đã cập nhật báo cáo thường niên năm 2024 lên hệ thống, nhưng một số thông tin vẫn chưa thống nhất.

Trường Đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành lập năm 2014 trên cơ sở hai trường cao đẳng là Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Theo thông tin trên website, sứ mệnh của Trường Đại học Hạ Long là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Trường có địa chỉ cơ sở 1 tại số 258 Bạch Đằng, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh và cơ sở 2 tại số 58 Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp là hiệu trưởng nhà trường.

dh-ha-long.jpg
Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: website nhà trường

Đã cập nhật báo cáo thường niên năm 2024 sau phản ánh của Tạp chí

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh về việc không tìm thấy báo cáo thường niên mới nhất thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Trường Đại học Hạ Long.

Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục phải thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Nhằm có thông tin khách quan về những phản ánh của độc giả, phóng viên tìm hiểu và thấy, website của trường có chuyên mục “Ba công khai”, nhưng chỉ có một số nội dung như: Quyết định về việc công bố công khai tiết kiệm dự toán chi thường xuyên ngân sách 2025; Quyết định về việc tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ; Công khai nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đang thực hiện 2025; Hồ sơ mở ngành năm 2025. Tuy nhiên, website không công khai báo cáo thường niên năm 2024.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan, phóng viên đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi cụ thể gửi đến Trường Đại học Hạ Long để cơ sở giáo dục kiểm tra, làm rõ.

Trong văn bản phản hồi Tạp chí ngày 2/3/2026, Trường Đại học Hạ Long thừa nhận việc thiếu thông tin công khai Báo cáo thường niên năm 2024 do đơn vị được giao nhiệm vụ chưa kịp thời cập nhật. Sau khi nhận được phản ảnh của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhà trường đã ngay lập tức cập nhật nội dung này lên hệ thống tại mục "Ba công khai".

Hiện tại, phóng viên ghi nhận nhà trường đã cập nhật văn bản “Báo cáo thường niên năm 2024” (do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long ký ngày 27/6/2025) trên hệ thống website.

gdvn-ghep-dh-ha-long.png
Website của Trường Đại học Hạ Long không có thông tin về Báo cáo thường niên năm 2024 ở thời điểm phóng viên tìm hiểu (ảnh trái). Nhà trường đã cập nhật Báo cáo thường niên năm 2024 sau phản ánh của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (ảnh phải). Ảnh chụp màn hình

Thiếu thông tin về diện tích đất/người học, tỉ trọng thu từ khoa học công nghệ

Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định, tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ, không thấp hơn 20% và từ năm 2030 không thấp hơn 30% đối với cơ sở giáo dục đại học không đào tạo tiến sĩ.

Theo số liệu trong Báo cáo thường niên năm 2024 mới được cập nhật trên website, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Hạ Long tính đến tháng 6/2025 là 22%. Còn trong văn bản phản hồi, đại diện nhà trường chia sẻ:

"Năm 2025 tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường đạt 18.7% - nguyên nhân do một số tiến sĩ của trường xin chuyển công tác. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2025, nhà trường đang có 31 giảng viên làm nghiên cứu sinh, trong đó 4 giảng viên chắc chắn sẽ hoàn thành và được công nhận học vị tiến sĩ trong năm 2026.

Do đó, năm 2026, nhà trường đảm bảo tỉ lệ tiến sĩ theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT. Ngoài ra, năm 2026 trong kế hoạch của trường sẽ tiếp tục có 17 người đi học nghiên cứu sinh".

screenshot-2026-03-06-at-163931.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Về điều kiện cơ sở vật chất, Thông tư 01 quy định, từ năm 2030, diện tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính bình quân trên một người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 25 m2.

Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên năm 2024, Trường Đại học Hạ Long để trống ô về diện tích đất/người học ở cả năm báo cáo và năm trước liền kề năm báo cáo.

screenshot-2026-02-24-at-110616.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Phản hồi thông tin liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất, đại diện Trường Đại học Hạ Long cho biết: "Hiện tại tổng diện tích đất Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho nhà trường khoảng 123 héc-ta (gồm cơ sở 1, cơ sở 2, công viên sinh viên, khu đô thị đại học), do vậy hoàn toàn đáp ứng quy định tại Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT áp dụng từ năm 2030".

Về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đào tạo cần công khai thông tin về tỷ trọng thu khoa học - công nghệ; số công bố khoa học/giảng viên; số công bố WoS, Scopus/ giảng viên; danh mục dự án, đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ do cơ sở giáo dục chủ trì,...

Dù vậy, ở phần các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ, báo cáo của Trường Đại học Hạ Long không thể hiện thông tin các chỉ số về tỉ trọng thu khoa học - công nghệ ở cả năm báo cáo và năm trước liền kề năm báo cáo.

screenshot-2026-02-24-at-110707.jpg
Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, số công bố khoa học/giảng viên của nhà trường trong năm 2023 là 0,71 bài. Đến năm 2024, con số này giảm xuống còn 0,67 bài.

Ở phần các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm, năm 2024, Trường Đại học Hạ Long thực hiện 65 đề tài cấp cơ sở, 3 đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước) và 2 đề tài hợp tác quốc tế với tổng kinh phí là 4.446 triệu đồng.

Ngoài ra, tổng số bằng độc quyền sáng chế và tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích của nhà trường trong năm 2023 và 2024 đều bằng “0”.

Chia sẻ kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, Trường Đại học Hạ Long cho biết, theo thống kê năm 2024, hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên nhà trường tiếp tục được duy trì và từng bước nâng cao.

Cụ thể, trường đã nghiệm thu 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường, trong đó có 2 nhiệm vụ được triển khai theo hình thức hợp tác với doanh nghiệp. Bình quân số công bố khoa học đạt 0,67 bài/giảng viên; trong khi số bài công bố trên các hệ thống tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science và Scopus đạt 0,05 bài/giảng viên.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tham gia triển khai một số dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và môi trường. Tiêu biểu là dự án “Thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam” (VIETMUS) do Cơ quan Điều hành Giáo dục và Văn hóa châu Âu tài trợ, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo âm nhạc trong hệ thống giáo dục đại học.

Ngoài ra, trường còn tham gia thực hiện dự án “Phòng chống, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ trên vùng biển Việt Nam” (REVFIN) do Bộ Môi trường Liên bang Đức tài trợ, góp phần thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững.

Đối với năm 2025, nhà trường cho biết, các số liệu liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế hiện đang được tổng hợp, cập nhật để tiếp tục báo cáo và công khai theo quy định.

Khoản 1, Điều 5, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định cơ sở giáo dục đào tạo cần công khai tình hình tài chính trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, tổng thu hoạt động của Trường Đại học Hạ Long là 211,08 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư là 122,33 tỷ đồng (chiếm 57,95%); nguồn thu học phí, lệ phí từ người học là 76,47 tỷ đồng (chiếm 36,22%) - tăng 20,15 tỷ đồng so với năm 2023.

Đáng chú ý, các chỉ số thống kê đều không thể hiện các nguồn thu từ khoa học và công nghệ.

screenshot-2026-02-24-at-110755.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên trong văn bản trả lời Tạp chí, Trường Đại học Hạ Long cho biết, tổng thu từ hoạt động chi thường xuyên của nhà trường đạt 329,942 tỷ đồng, trong đó nguồn thu học phí chiếm 156,294 tỷ đồng. Đồng thời, nhà trường dành 6,651 tỷ đồng cho các hoạt động khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, tổng kinh phí dành cho các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên đạt 113,809 tỷ đồng, tương đương 34,5% tổng thu. Trong đó, nhà trường đã chi 6,479 tỷ đồng cho học bổng khuyến khích học tập; 3,244 tỷ đồng để cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí theo quy định của Nghị định 238/2025/NĐ-CP; đồng thời bố trí 0,618 tỷ đồng hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Trường Đại học Hạ Long đạt 48,61 tỷ đồng. Nhà trường cũng thực hiện chính sách hỗ trợ người học các ngành nghệ thuật theo Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND với tổng kinh phí 0,669 tỷ đồng; đồng thời triển khai chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên theo học một số ngành đào tạo của trường theo Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND với tổng kinh phí 26,815 tỷ đồng.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ trong nước, nhà trường còn dành 27,374 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo lưu học sinh Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và ba tỉnh Bắc Lào.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung về hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ở Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có nêu: Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn;...

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030 có nêu “chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật”.

Hoàng Phong