Nhiều trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin: So sánh chỉ tiêu, điểm chuẩn và học phí

12/03/2026 06:25
Trần Trang

GDVN -Điểm chuẩn năm 2025 của ngành Công nghệ thông tin tại các trường công lập có thể cao hơn trường tư hơn 10 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin (mã ngành 7480201) là ngành sử dụng hệ thống máy tính gồm phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi để lưu trữ, truy xuất, truyền tải và thao tác với dữ liệu hoặc thông tin. Cùng với sự phát triển vũ bão của internet, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại, dùng chương trình máy tính để cải tiến kỹ thuật sản xuất, thống kê và tính toán số liệu, vận hành hệ thống máy móc… cùng vô vàn ứng dụng hữu ích khác.[1]

Được đào tạo ở rất nhiều trường đại học, ngành Công nghệ thông tin có chỉ tiêu, điểm chuẩn và mức học phí rất khác biệt. Nhằm cung cấp thông tin khách quan đến phụ huynh và học sinh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tìm hiểu và tổng hợp một số thông tin về ngành học này tại các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

mu-luong-trung-binh-nganh-cntt-2.png
Sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Ảnh: Website Đại học Phenikaa.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong đó, trường dành 160 chỉ tiêu cho chương trình Công nghệ thông tin giảng dạy bằng Tiếng Anh, 160 chỉ tiêu chương trình Công nghệ thông tin Việt - Nhật và 40 chỉ tiêu chương trình Công nghệ thông tin Việt - Pháp.

8 tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), B00 (Toán; Hóa học; Sinh học), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D04 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), DD2 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn) và K01. Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau: [Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.

Vào năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dành 120 chỉ tiêu cho chương trình Công nghệ thông tin giảng dạy bằng Tiếng Anh (Global ICT), 240 chỉ tiêu chương trình Việt - Nhật và 40 chỉ tiêu chương trình Việt - Pháp.

Chương trình Công nghệ thông tin giảng dạy bằng Tiếng Anh có điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi trung học phổ thông năm 2025 là 28,66; cao thứ 5 toàn trường. Chương trình Công nghệ thông tin Việt - Nhật và Công nghệ thông tin Việt - Pháp cũng có điểm chuẩn khá cao, lần lượt là 27,97 và 27,83.

Học phí năm học 2025 - 2026 của chương trình Công nghệ thông tin giảng dạy bằng tiếng Anh trong khoảng 35 - 45 triệu đồng/năm học. Các chương trình Việt - Pháp, Việt - Nhật có học phí 39 - 45 triệu đồng/năm học.

image5-1755855842393-1755855843263236773942.png
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến dành 5% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng. 95% chỉ tiêu còn lại dành cho 3 phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, xét chứng chỉ quốc tế SAT. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có 480 chỉ tiêu. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, X06 (Toán, Vật lý, Tin học).

Trước đó, trường tuyển 420 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ thông tin vào năm 2025. Theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất toàn trường là 28,19 điểm. Năm học 2025-2026, học phí ngành Công nghệ thông tin là 40 triệu đồng/năm học.

Theo Thông báo phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng; xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (chứng chỉ SAT/ACT); xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chỉ tiêu từng ngành chưa được công bố.

Năm 2025, Học viện tuyển sinh gần 2.000 sinh viên ngành Công nghệ thông tin ở cả hai cơ sở miền Bắc và miền Nam, chia thành nhiều chương trình đào tạo. Trong đó, chương trình đại trà có chỉ tiêu nhiều nhất với 600 chỉ tiêu, điểm chuẩn tại cơ sở miền Bắc là 25,8 – cao thứ 2 toàn trường.

Chỉ tiêu và điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi trung học phổ thông năm 2025 từng chương trình cụ thể như sau:

1.png

Đối với khóa 2025, học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình đại trà năm học 2025-2026 là 1.020.000 đồng/tín chỉ, tương đương 30 triệu đồng/năm học. Chương trình chất lượng cao là 1.470.000 đồng/tín chỉ, khoảng 45 triệu đồng/năm học và chương trình định hướng ứng dụng là 1.140.000 đồng/tín chỉ, khoảng 35 triệu đồng/năm học.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin. Trường áp dụng ba phương thức tuyển sinh, bao gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển kết hợp. Với phương thức xét tuyển dựa hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng 4 tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Học phí năm học 2026-2027 của ngành Công nghệ thông tin dự kiến từ 20 - 28 triệu đồng/năm học.

Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân dành 100 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ thông tin. Điểm chuẩn của ngành theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 25,89. Học phí năm học 2025-2026 khoảng từ 18 - 25 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có 4 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, bao gồm chương trình đại trà, chương trình tăng cường Tiếng Anh, chương trình do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Ba Lan (UITM) cấp bằng và chương trình học tại Vĩnh Phúc.

Năm 2026, trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh là xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 và xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dao động từ 16 - 23,50. Chỉ tiêu và điểm chuẩn cụ thể từng chương trình như sau:

Tên chương trình Chỉ tiêu Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 265 23,50
Công nghệ thông tin (tăng cường Tiếng Anh) 100 20
Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) 60 16
Công nghệ thông tin – UITM (Ba Lan) cấp bằng 10 21

Theo thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, mức học phí năm học 2025 - 2026 đối với các chương trình đại trà là 520.000 đồng/tín chỉ (khoảng 20 triệu đồng/năm học). Đối với chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí bằng 1,5 lần mức học phí các chương trình đại trà tương ứng.

Mùa tuyển sinh tới đây, Đại học Công nghiệp Hà Nội có 5 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 và xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các tổ hợp xét tuyển của ngành Công nghệ thông tin gồm A00, A01, X06, X07 (Toán, Vật lý, Công nghệ Công nghiệp).

Năm 2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội dành 360 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ thông tin. Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là 23,09 (thứ tự nguyện vọng từ 1-5).

Năm học 2025-2026, học phí cho ngành Công nghệ thông tin là 700.000 đồng/tín chỉ, khoảng 15 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên chia ngành Công nghệ thông tin thành 3 chương trình đào tạo: đại trà, trọng điểm và quốc tế. Năm 2026, 4 phương thức xét tuyển của nhà trường là xét học bạ, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực V-SAT-TNU và xét tuyển thẳng.

Trước đó, vào năm 2025, trường dành 880 chỉ tiêu cho chương trình chuẩn, 30 chỉ tiêu chương trình quốc tế và 50 chỉ tiêu chương trình trọng điểm. Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của các chương trình lần lượt là 18,50; 18,75 và 19,50.

1-6957.png
Điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên. Ảnh chụp màn hình.

Học phí năm học 2025-2026 đối với chương trình đại trà là 1.690.000 đồng/tháng, gần 17 triệu đồng/năm học. Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế có học phí 14,5 triệu đồng/học kỳ, tương đương 29 triệu đồng/năm học.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 5 phương thức sau: xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại trung học phổ thông; sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và xét tuyển kết hợp.

Vào năm 2025, trường tuyển sinh 510 chỉ tiêu Công nghệ thông tin hệ cử nhân và 35 chỉ tiêu hệ kỹ sư Việt - Nhật. Điểm chuẩn của hệ cử nhân theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là 17,5 và hệ kỹ sư là 17,75.

Với chương trình hệ cử nhân, học phí năm học 2025-2026 là 16,35 triệu đồng/năm học. Với hệ kỹ sư là 17,4 triệu đồng/năm học.

Trường chưa công bố chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển năm 2026.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng có 3 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng, phương thức đặc thù (tuyển sinh riêng) và xét tuyển hỗn hợp (60% điểm học bạ + 40% điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông + điểm cộng + điểm ưu tiên). Chỉ tiêu từng ngành chưa được công bố.

Năm 2025, trường tuyển sinh 180 kỹ sư Công nghệ thông tin và 60 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Game. Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của kỹ sư Công nghệ thông tin là 20 điểm, chuyên ngành Công nghệ Game là 19 điểm.

Đối với hệ cử nhân, trường tuyển sinh 120 chỉ tiêu chương trình chuẩn và 60 chỉ tiêu chương trình hợp tác doanh nghiệp với điểm chuẩn đều là 18,50.

Năm học 2025-2026, học phí ngành Công nghệ thông tin từ 16,9 triệu đồng đến 18,5 triệu đồng/năm học.

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 120 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin chương trình chuẩn, với các tổ hợp A00, A01, D01, X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học), X06, D07. Với ngành Công nghệ thông tin chương trình Việt - Nhật, trường tuyển 130 chỉ tiêu, các tổ hợp gồm A00, A01, D01, X26, X06, D07, D06.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, nhà trường có 2 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp với thang điểm 100 (47,5% điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông + 47,5% điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh + 5% điểm học bạ + điểm cộng + điểm ưu tiên).

Năm 2025, trường dành 120 chỉ tiêu cho chương trình chuẩn và 130 chỉ tiêu cho chương trình Việt - Nhật. Điểm chuẩn chương trình chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là 28,64 điểm. Trong khi đó, chương trình Việt - Nhật có mức điểm chuẩn là 24,20.

Học phí của chương trình chuẩn trong năm học 2025-2026 là 37 triệu đồng/năm học, với chương trình tiên tiến là 55 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chương trình Công nghệ thông tin tăng cường Tiếng Anh và chương trình Công nghệ thông tin thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.

Dự kiến năm 2026, trường dành 530 chỉ tiêu cho chương trình Công nghệ thông tin tăng cường Tiếng Anh và 490 cho toàn bộ nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12.

Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), D07, X06, X26. Năm học 2026-2027, học phí ngành Công nghệ thông tin chương trình đại trà là 40,5 triệu đồng/năm học; chương trình tăng cường Tiếng Anh là 49,5 triệu đồng/năm học.

Năm 2025, điểm chuẩn chương trình Công nghệ thông tin tăng cường tiếng Anh dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần lượt là: 25,87 điểm (tổ hợp A00); 24,62 điểm (tổ hợp A01); 24,99 điểm (tổ hợp B00); 24,37 điểm (tổ hợp D07).

Đối với chương trình đào tạo Công nghệ thông tin của nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, mức điểm chuẩn lần lượt là 27,27 điểm (tổ hợp A00); 26,27 điểm (tổ hợp A01); 26,66 điểm (tổ hợp B00); 26,16 điểm (tổ hợp D07).

diem-chuan-2-1755928881416-17559288817491741027958.png

Trong năm học 2025-2026, học phí của nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin là 35,5 triệu đồng/năm học. Chương trình Công nghệ thông tin tăng cường tiếng Anh có học phí 50 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có 4 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin gồm: chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo tại phân hiệu Bình Phước, chương trình Việt - Nhật, chương trình đào tạo bằng tiếng Việt.

Năm 2026, đối với ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có 2 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập trung học phổ thông và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ hợp xét tuyển ngành Công nghệ thông tin là A00, A01, C01, D01, X06. Trường chưa công bố chỉ tiêu cụ thể từng chương trình.

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của trường dao động từ 24,55 - 27,45.

1-17559030806841930288416.png
Điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông báo của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, chương trình đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Việt có học phí 38 triệu đồng/năm học, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và chương trình Việt - Nhật lần lượt là 62 triệu đồng/năm học và 51 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo ngành Công nghệ thông tin chương trình chuẩn và chương trình tăng cường tiếng Anh.

Năm 2026, 4 phương thức xét tuyển của nhà trường gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết quả học tập trung học phổ thông và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành Công nghệ thông tin sử dụng tổ hợp Toán, Ngữ văn, nhóm môn tự chọn 2 (Vật lí; Hóa học; Tin học; Tiếng Anh; Công nghệ công nghiệp).

Trước đó, vào năm 2025, trường dành 676 cho chương trình chuẩn và 280 chỉ tiêu cho chương trình tăng cường tiếng Anh. Điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 của ngành Công nghệ thông tin theo chương trình đại trà là 24,50 điểm. Trong khi đó, với chương trình tăng cường tiếng Anh, điểm chuẩn là 22 điểm.

Học phí của ngành trong năm học 2025-2026 là từ 34,5 - 35,175 triệu đồng/năm học.

Đối với khối trường tư thục, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin chủ yếu dao động từ 15 - 21 điểm. Chỉ tiêu, điểm chuẩn, học phí năm học 2025-2026 tại một số cơ sở giáo dục đại học tư thục trên toàn quốc như sau:

hp.png

Tài liệu tham khảo:

[1]https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-huong-nghiep/585-nganh-cong-nghe-thong-tin-nhung-dieu-ban-can-biet

Trần Trang