Trong đợt nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại Hà Nội, anh Lê Thắng Lợi (trú tại phường Đại Mỗ) là trường hợp khá đặc biệt khi đã 27 tuổi và đang giảng dạy tiếng Anh IELTS cho một trung tâm.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Lê Thắng Lợi chia sẻ, khi học phổ thông, anh có năng lực về tiếng Anh và để mở rộng con đường sự nghiệp, anh lựa chọn ngành ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học Hà Nội. Thời điểm ra trường đúng vào đợt dịch Covid-19, buộc anh thay đổi kế hoạch và quyết định lựa chọn công việc giảng dạy tiếng Anh.
Trong quá trình giảng dạy ôn luyện IELTS cho học sinh, sinh viên, anh Lợi nhận mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Khi biết tin thầy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhiều học viên tỏ ra khá bất ngờ và đật câu hỏi băn khoăn khi thầy đã có công việc ổn định.
Chia sẻ về quyết định lên đường nhập ngũ, anh Lợi cho biết, anh muốn được trải nghiệm môi trường quân đội, với sự rèn luyện tính kỷ luật, tác phong. Vì vậy, anh đã quyết định viết đơn xin nhập ngũ.
"Trước và sau khi lên lớp, tôi cũng phải rèn luyện sự chỉnh chu. Tuy nhiên, điều tôi muốn là bản thân được rèn luyện thêm kỷ luật, tác phong trong môi trường quân ngũ giúp tôi trưởng thành hơn. Cùng với đó, tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, rồi mới đến gánh vác gia đình", anh Lê Thắng Lợi cho hay.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh Lợi cho hay, anh ở với mẹ (bố đã mất), còn chị gái đã đi lấy chồng.
"Ban đầu mẹ tôi cũng không ủng hộ việc tôi viết đơn đi nhập ngũ nhưng sau đó mẹ đã thay đổi quyết định vì mong muốn tôi được rèn luyện, trưởng thành hơn. Tôi cũng tham khảo ý kiến người thân và được họ chia sẻ rằng, còn trẻ thì đừng nghĩ quá nhiều và hãy trải nghiệm thật nhiều", anh Lợi cho hay..
Dù sức khỏe của mẹ anh cũng không được tốt nên chị gái sẽ chăm sóc mẹ trong thời gian anh đi nhập ngũ. Điều này cũng giúp anh bớt tâm lý lo lắng khi xa nhà.
Anh tin bản thân có thể vượt qua mọi thử thách trong quá trình rèn luyện ở quân ngũ. Đồng thời anh cũng hi vọng có thể phấn đấu để gắn bó với lâu dài với môi trường quân ngũ. Trước khi lên đường nhập ngũ, anh đã bảo lưu chương trình học thạc sỹ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Thắm - Trợ lý Ban chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ cho hay, trường hợp của anh Lê Thắng Lợi khá đặc biệt, khi anh này viết đơn xin nhập ngũ ở độ tuổi 27 và là người lớn tuổi nhất trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương.
Bản thân anh Lợi đã tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội và đang giảng dạy IELTS cho trung tâm tiếng Anh. Về hoàn cảnh gia đình, anh Lợi sinh sống cùng mẹ, bố đã mất từ lâu, chị gái đã đi lấy chồng.
"Anh Lê Thắng Lợi đã bảo lưu chương trình học cao học và chỉ còn 2 môn học nữa là làm luận văn", Trợ lý Ban chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ cho biết thêm.
Vị trợ lý Ban chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ cho biết, trong đợt nhập ngũ nghĩa vụ 2026 (công an và quân đội) của phường Đại Mỗ có 30 công dân, trong đó có 12 người trình độ đại học và cao đẳng. Nhiều công dân vừa tốt nghiệp đại học đã xung phong lên đường nhập ngũ.
"Theo thống kê, công dân trúng tuyển nghĩa vụ có trình độ cao đẳng, đại học của phường Đại Mỗ là cao hơn mặt bằng chung của thành phố. Về độ tuổi nhập ngũ đợt này, công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ của phường đa phần ở độ tuổi từ 19-21 tuổi", ông Nguyễn Đắc Thắm cho thông tin.
Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành rà soát, phúc tra hơn 326.000 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Công tác đăng ký, quản lý nguồn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Qua tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, toàn thành phố có hơn 9.000 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội lựa chọn, gọi công dân nhập ngũ, vừa bảo đảm đủ chỉ tiêu, vừa nâng cao chất lượng chiến sĩ mới.
Trên cơ sở kết quả tuyển chọn, thành phố đã ban hành quyết định gọi trên 4.000 công dân nhập ngũ năm 2026. Trong số công dân trúng tuyển có 18 đảng viên; nhiều quần chúng ưu tú đang được theo dõi, bồi dưỡng để xem xét kết nạp trước khi lên đường hoặc trong quá trình rèn luyện tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang.