Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng: "Bệnh nhân là giá trị quan trọng nhất để hành nghề"

27/02/2026 06:40
LÃ TIẾN

GDVN - Theo ThS.BS Bùi Văn Hiếu, dù máy móc hiện đại đến đâu thì y bác sĩ cần ghi nhớ quan điểm "bệnh nhân luôn là trung tâm, y đức là nền tảng". 

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp để toàn xã hội tri ân những người khoác áo blouse trắng đã và đang tận tâm vì sức khỏe cộng đồng. Đây không chỉ là ngày tôn vinh y đức cao quý mà còn là khoảnh khắc để chúng ta nhìn lại những hy sinh thầm lặng, những đêm trắng miệt mài và trái tim đầy nhân ái của đội ngũ y, bác sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, các bác sĩ sản phụ khoa mang một sứ mệnh đặc biệt: đồng hành cùng người phụ nữ trên hành trình làm mẹ, nâng niu sự sống ngay từ những phút giây đầu tiên. Họ không chỉ là người chăm sóc sức khỏe sinh sản mà còn là điểm tựa tinh thần, là người chứng kiến tiếng khóc chào đời – âm thanh mở ra hạnh phúc của biết bao gia đình.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Hiếu - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng; Phó Bí thư Chi bộ Bộ môn Sản, giảng viên bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

2752520545611147876-1.jpg
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Hiếu - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Biết ơn vì được đồng hành cùng các sản phụ trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời

Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Hiếu là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, đặc biệt trong việc theo dõi thai kỳ, xử lý các tình huống sản phụ có nguy cơ cao như nguy cơ sinh non, cổ tử cung ngắn và các tình huống sản khoa phức tạp cũng như chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Thầy là đồng tác giả của các bài nghiên cứu khoa học liên quan đến nguy cơ đái tháo đường thai kỳ và các yếu tố tiên lượng trong thai sản, với nhiều công trình xuất bản trong các tạp chí chuyên ngành.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nghề y và chuyên ngành Sản phụ khoa, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cho hay: "Tôi yêu thích chuyên ngành Sản phụ khoa từ lúc còn học ngành Y khoa năm thứ 4, khi chứng kiến các cháu cất tiếng khóc chào đời, nơi sự sống bắt đầu. Càng làm nghề, tôi càng thấm thía rằng đây không chỉ là một chuyên ngành y học mà còn là nơi chứa đựng rất nhiều cảm xúc – niềm vui, hy vọng và cả những thử thách.

Niềm hạnh phúc của người mẹ và gia đình khi được đón con yêu đã xoá tan mọi sự mệt mỏi trong tôi và cho tôi thêm tình yêu với nghề. Chính những điều đó đã giữ tôi ở lại với nghề cho đến hôm nay.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự biết ơn. Biết ơn nghề đã cho tôi cơ hội được sống với một công việc nhiều ý nghĩa, được đồng hành cùng các sản phụ và gia đình trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời".

2752520545611147876.jpg

Thầy Hiếu cho biết, trong công việc, mỗi ca sinh an toàn đều là những kỷ niệm đáng nhớ đối với bản thân, đặc biệt là những trường hợp suy thai cấp. Đó là cuộc đua cùng với thời gian và sự phối hợp với các đồng nghiệp của vị bác sĩ để đảm bảo an toàn cho em bé và mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy em bé cất tiếng khóc chào đời, người mẹ nở nụ cười và gia đình ôm cháu vào lòng là khoảnh khắc thầy thấy được ý nghĩa của nghề.

"Với tôi, phẩm chất quan trọng nhất của người thầy thuốc Sản khoa là sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm. Chuyên môn rất quan trọng, nhưng sự cẩn trọng, thái độ lắng nghe và thấu hiểu người bệnh cũng quan trọng không kém.

Với tôi mỗi ca bệnh là một trường hợp riêng biệt và tôi luôn đặt vị trí của mình vào bệnh nhân để lắng nghe, lắng nghe xem mình có thể giúp gì được bệnh nhân không", Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng nhấn mạnh.

Kiên định với quan điểm "bệnh nhân luôn là trung tâm, y đức là nền tảng"

Cũng theo Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Hiếu, trong thời gian qua, Khoa Sản của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng luôn cố gắng từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật kiến thức mới và hoàn thiện quy trình chăm sóc người bệnh.

"Trong vòng hơn 3 năm từ khi triển khai khu khám chữa bệnh mới, mỗi tháng chúng tôi đã khám và sàng lọc cho hơn 1.000 ca. Đồng thời, các bác sĩ cũng đỡ đẻ an toàn và đón hơn 1.000 em bé mỗi năm.

Ngoài ra chúng tôi cũng triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu như chọc ối trong chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực chung của cả tập thể, và sự chỉ đạo quyết liệt của ban Giám đốc Bệnh viện, Đặc biệt là sự quan tâm của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng; Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng cao, Khoa Phụ sản chúng tôi đã chủ động ứng dụng kỹ thuật cao và chuyển đổi số vào chăm sóc và điều trị. Nhưng với quan điểm bệnh nhân luôn là trung tâm, y đức là nền tảng nên khi chúng tôi triển khai các máy móc, trang thiết bị hiện đại thì đội ngũ y bác sĩ vẫn dựa vào nền tảng nhân viên y tế là cốt lõi, làm sao để chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn, giúp đỡ được nhiều người bệnh hơn".

72246491100511846.jpg
Đội ngũ y bác sĩ của khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Ngoài công tác khám, chữa bệnh, thầy Hiếu còn là Phó Bí thư Chi bộ Bộ môn Sản, giảng viên bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Việc được đứng lớp giảng dạy, truyền đạt kiến thức y khoa cho sinh viên cũng là động lực lớn giúp nam giảng viên thêm yêu nghề.

"Được tham gia giảng dạy là một niềm đam mê của tôi. Mỗi lần đứng lớp, tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn học lại từ chính các em sinh viên sự nhiệt huyết, sự ham học và góc nhìn mới mẻ. Tôi cảm nhận được sự năng động, ham học hỏi và tình yêu với nghề của các em. Và thật sự chính các em đã cho tôi niềm đam mê với nghề để học và làm nghề.

Tôi thường nói với sinh viên là em hãy luôn lắng nghe bệnh nhân của mình, lắng nghe triệu chứng để chẩn đoán, lắng nghe để giúp đỡ và lắng nghe để cảm thông. Và tôi nghĩ các em đã và đang làm rất tốt điều đó.

Còn về chuyên ngành sản phụ khoa thì bản thân tôi vẫn đang học tập và rèn luyện mỗi ngày. Tôi nghĩ để trở thành một bác sĩ sản khoa giỏi, có thể thích ứng được với sự thay đổi của ngành y tế thì mỗi người kể cả sinh viên hay đội ngũ y bác sĩ đã hành nghề đều cần sự chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ và kế thừa nền tảng của thế hệ trước. Đây cũng là điều mà tôi đã được học và tôi cảm thấy biết ơn từ thầy cô, bệnh nhân của mình", Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Hiếu bày tỏ.

1584702937846078039.jpg
Thầy Hiếu muốn gửi gắm thông điệp tới các đồng nghiệp trẻ hãy luôn giữ được sự yêu nghề và niềm tin vào giá trị của công việc mình đang làm. Ảnh: NVCC

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thầy Hiếu muốn gửi gắm đến các đồng nghiệp trẻ hãy luôn giữ được sự yêu nghề và niềm tin vào giá trị của công việc mình đang làm. Mỗi y bác sĩ cần luôn lấy bệnh nhân là giá trị quan trọng nhất để hành nghề. Nghề y có nhiều áp lực, nhưng cũng cho chúng ta những giá trị nhân văn sâu sắc

"Với ngành y tế Hải Phòng, là một bác sĩ trẻ tôi hy vọng hệ thống y tế sẽ ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và nhân văn, để người dân được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn như con đường thành phố đang đi".

LÃ TIẾN