Trong bối cảnh thị trường lao động chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao và chuyển đổi số, Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế với các ngành đào tạo mũi nhọn, bám sát thực tiễn sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.
Rộng mở cơ hội học tập các ngành kỹ thuật “hot” tại Trường Đại học Sao Đỏ
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Đại học Sao Đỏ cho biết: Tại trường, trung bình có trên 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo với mức thu nhập cao sau 12 tháng tốt nghiệp. Nổi bật là sinh viên tốt nghiệp các ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc,… 100% sinh viên có việc làm ở những lĩnh vực đang “khát” nguồn nhân lực chất lượng cao.
Khác với nhiều trường đại học tại các thành phố lớn, Trường Đại học Sao Đỏ triển khai đa dạng nhiều phương thức xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh trên cả nước tiếp cận các ngành kỹ thuật “hot”.
Trường Đại học Sao Đỏ. Ảnh: NTCC
Với phương châm trao cơ hội học tập và phát triển cho mọi người học, nhà trường xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp, giúp thí sinh giảm áp lực cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo. Những năm gần đây, các ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh, cho thấy sức hút ổn định và xu hướng lựa chọn rõ rệt của người học.
Một sinh viên năm thứ 2 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô chia sẻ: “Chất lượng đào tạo của trường không thua kém nhiều cơ sở đào tạo tên tuổi, trong khi môi trường học tập thân thiện, chi phí hợp lý và cơ hội thực hành rộng mở là lý do để em quyết định đăng ký xét tuyển học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Sao Đỏ”.
Cơ hội học tập rộng mở là lý do vì sao trong những năm gần đây, các ngành mũi nhọn như: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (chuyên ngành kỹ thuật điện và vi mạch bán dẫn); Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa... đang trở thành xu thế phát triển của xã hội. Nhà trường đã đón nhận nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ theo học.
Chú trọng đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, làm chủ công nghệ
Với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, vững kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số, đáp ứng yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp, Trường Đại học Sao Đỏ đặc biệt chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các ngành mũi nhọn. Trong đó phải kể đến các ngành như: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện và vi mạch bán dẫn); Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa... Hệ thống trung tâm thực hành, thực nghiệm được trang bị đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện để sinh viên học tập trong môi trường sát thực tiễn sản xuất.
Ở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, sinh viên được trực tiếp thực hành trên các dòng xe thế hệ mới của Toyota, Ford, Nissan, Hyundai… cùng các mẫu xe điện hiện đại như VinFast VF8, VinFast VF9 và Mitsubishi Destinator. Thông qua hợp tác đào tạo với VinFast và Mitsubishi Motors Việt Nam, nhà trường tiếp nhận thiết bị và công nghệ chính hãng, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận hệ thống điện – điện tử, công nghệ pin và quy trình dịch vụ theo chuẩn doanh nghiệp.
Là cựu sinh viên khóa 3 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, anh Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô Âu Lạc (VinFast Hải Phòng) cho biết: “Chương trình đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Sao Đỏ được thiết kế theo định hướng ứng dụng, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, liên tục cập nhật công nghệ mới và chú trọng thực hành trên hệ thống thiết bị tiên tiến. Với tôi, đây không chỉ là nơi đào tạo một kỹ sư, mà là môi trường hun đúc bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy công nghệ và năng lực thích ứng bền vững trong kỷ nguyên ô tô điện và chuyển đổi số”.
Đón đầu làn sóng tự động hóa, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp bán dẫn, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện và vi mạch bán dẫn) cùng ngành Kỹ thuật Cơ điện tử,…. ngày càng khẳng định sức hút. Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về thiết kế hệ thống điều khiển tự động, dây chuyền sản xuất công nghiệp, thiết kế và lập trình vi mạch bán dẫn, robot công nghiệp, hệ thống điều khiển thông minh… Đồng thời, người học cũng được trang bị nền tảng khoa học – công nghệ vững chắc để có thể làm chủ thiết bị, công nghệ và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
Trong quá trình đào tạo, Khoa Điện và Khoa Cơ khí đã tiếp nhận nhiều trang thiết bị tiên tiến do các tập đoàn, doanh nghiệp tài trợ. Tiêu biểu là phòng Thí nghiệm Công nghiệp số Siemens do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phần mềm Siemens tài trợ với tổng trị giá 324.000 USD (khoảng gần 8,5 tỷ đồng). Trung tâm thực hành – thực nghiệm còn được trang bị hệ thống mô hình tự động hóa, robot công nghiệp, thiết bị khí nén – thủy lực hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hinh – Trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ khẳng định: “Khoa Cơ khí luôn chú trọng sự hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, để giúp sinh viên có môi trường học tập gắn liền lý thuyết với thực tiễn sản xuất. Từ đó, sinh viên của khoa sẽ phát triển năng lực tư duy, ứng dụng khoa học – công nghệ và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc tiên tiến hiện đại”.
Sản phẩm “cánh tay robot hoạt động theo cử chỉ tay người” của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tham dự triển lãm TECHFEST HAIPHONG 2025. Ảnh: NTCC
Các ngành kỹ thuật “khát” nhân lực: Tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 98% sau tốt nghiệp
Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhóm ngành kỹ thuật của Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục khẳng định sức hút với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 98%.
Nhà trường tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp tạo cơ hội học tập và lập thân, lập nghiệp cho sinh viên. Ảnh: NTCC
Với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, những năm gần đây, công nghiệp ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Sinh viên ngành này được đào tạo bài bản, thực hành chuyên sâu. Đồng thời được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp tại các đại lý ủy quyền, trung tâm dịch vụ và doanh nghiệp thuộc hệ thống của Toyota, Ford, Mitsubishi, Vinfast, Hyundai, Mazda/KiA (Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh...).
Qua đó, sinh viên được tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất – dịch vụ, công nghệ chẩn đoán hiện đại và chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, với bằng kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, các bạn có thể làm việc tại nhiều vị trí chuyên môn như: kỹ sư kỹ thuật và công nghệ sản xuất – lắp ráp, kỹ sư chẩn đoán - sửa chữa, kỹ sư điện – điện tử ô tô, kỹ sư ô tô điện, cố vấn dịch vụ và quản lý kỹ thuật tại các nhà máy, đại lý chính hãng và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc, phù hợp với vị trí việc làm đã xác định trong chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cương – Trưởng khoa Ô tô, Trường Đại học Sao Đỏ cho biết: “Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô được thiết kế theo định hướng ứng dụng, lấy năng lực thực hành và chuẩn nghề nghiệp làm trục phát triển.
Với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp trong xây dựng nội dung, tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả học tập, cấu trúc chương trình bảo đảm tính liên kết hệ thống giữa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và các học phần; đồng thời tích hợp xu thế điện hóa và chuyển đổi số của ngành. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 100%, khẳng định mức độ phù hợp giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động”.
Bên cạnh đó, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục ghi nhận tỷ lệ trên 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Đây là lĩnh vực giữ vai trò trụ cột trong sản xuất công nghiệp, tự động hóa và công nghệ cao.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí: thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện – điện tử; nghiên cứu và phát triển điều khiển – tự động hóa; làm việc tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, doanh nghiệp truyền tải và phân phối điện năng, công ty sản xuất – lắp ráp linh kiện, vi mạch bán dẫn…
Hàng năm, nhiều doanh nghiệp lớn như: Brother Việt Nam, Luxshare – ICT, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải tuyển dụng sinh viên của trường ngay từ năm thứ ba. Công ty sẵn sàng tài trợ cho các em 100% học phí năm cuối, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, tin học và cam kết mức lương khởi điểm từ 10–15 triệu đồng/tháng.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Tỵ - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Sao Đỏ chia sẻ: “Nhà trường và Khoa Điện luôn kiên định định hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập và tuyển dụng, sinh viên được tiếp cận sớm môi trường làm việc thực tế, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp. Chính sự gắn kết này đã góp phần nâng cao rõ rệt cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong quá trình phát triển nghề nghiệp lâu dài”.
Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải tuyển dụng cán bộ chuyên ban, cán bộ nguồn tại Trường Đại học Sao Đỏ. Ảnh: NTCC
Bên cạnh đó, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Kỹ thuật Cơ điện tử được đánh giá là ngành “đa năng” khi tích hợp cơ khí, điện – điện tử và điều khiển tự động. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử ngày càng tăng, đặc biệt tại các doanh nghiệp sản xuất thông minh và tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước.
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí thiết kế, cải tiến, quản lý kỹ thuật tại doanh nghiệp; tham gia nghiên cứu tại các viện, trung tâm công nghệ; hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ điện tử. Nhiều tập đoàn lớn như Siemens, Hồng Hải, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác và Thương mại Nhật Nam… luôn rộng cửa đón kỹ sư cơ điện tử có tay nghề cao.
Anh Nguyễn Công Đoàn - Cựu sinh viên khóa 10, khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ, hiện đang làm Quản lý phòng sản xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn ARAI - Hải Phòng chia sẻ: “Chương trình đào tạo của nhà trường chú trọng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.
Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại cùng các đợt thực tập thực tế tại doanh nghiệp đã giúp tôi có cơ hội việc làm tốt, tự tin, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc và có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp”.
Điểm chung của nhóm ngành kỹ thuật tại trường là định hướng đào tạo gắn chặt với thực tiễn sản xuất và nhu cầu thị trường lao động. Sự liên kết bền chặt giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên vững chuyên môn mà còn rèn luyện tác phong công nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích ứng công nghệ mới.
Trong bức tranh nhân lực hiện nay, nhóm ngành kỹ thuật tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” của nền kinh tế. Với tỷ lệ việc làm cao, cơ hội phát triển bền vững và môi trường học tập gắn với doanh nghiệp, khối ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Sao Đỏ gồm các ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ thông tin và Kỹ thuật Cơ điện tử đang mở ra hướng đi triển vọng cho những bạn trẻ đam mê công nghệ và khát vọng chinh phục lĩnh vực kỹ thuật hiện đại.
Bên cạnh đó, năm 2025 Trường Đại học Sao Đỏ mở mới các ngành đào tạo và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026 gồm: 6 chương trình đào tạo trình độ đại học (Trí tuệ nhân tạo; Kinh tế số; Thương mại điện tử; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính ngân hàng; Toán ứng dụng) và 1 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành Kỹ thuật cơ khí).