Ngay từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành chỉ thị chuyên đề về lãnh đạo công tác bầu cử, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội.
Trên cơ sở đó, Ủy ban Bầu cử Thành phố được thành lập với 35 thành viên, trở thành trung tâm điều phối toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ công tác nhân sự, tổ chức, tuyên truyền đến bảo đảm an ninh và hậu cần.
Lãnh đạo Hải Phòng tích cực kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương
Chiều 2/3, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại 4 phường: Hồng An, An Phong, An Dương và An Hải. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Qua kiểm tra 8 khu vực bỏ phiếu tại 4 địa phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và nỗ lực cao của các phường trong công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử.
Ông Hiệu nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày toàn dân đi bầu cử (15/3) không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn nên các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nhiệm vụ, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố; tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.
Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm đầy đủ, trang trọng, hợp lý và thuận tiện, đáp ứng số lượng cử tri đi bầu cử trên địa bàn.
Các phường cần quan tâm hơn công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại địa bàn và đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong ngày tổ chức bầu cử.
Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của công dân, tích cực đi bầu cử. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông tin về người tham gia ứng cử để cử tri nắm rõ, sáng suốt lựa chọn, bỏ phiếu bầu đại biểu xứng đáng, gửi gắm niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử 4 phường, đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn thành các công việc trong quy trình tổ chức bầu cử theo đúng quy định, tiến độ yêu cầu. Trong đó, phường An Hải có 24 khu vực bỏ phiếu, 38.596 cử tri. Phường An Dương có 25 khu vực bỏ phiếu, 51.032 cử tri. Phường An Phong có 20 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri niêm yết là 29.403 người…
Trước đó, sáng 2/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng cũng đã cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn và Dương Kinh.
Trong đó phường Dương Kinh thực hiện bài bản, đúng theo quy định, tạo không khí phấn khởi về ngày bầu cử; công tác niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử được bố trí khoa học, dễ dàng tiếp cận; khu vực bỏ phiếu khang trang, sạch đẹp, có bố trí mái che và chỗ ngồi cho đại biểu dự chương trình khai mạc.
Cũng trong sáng 2/3, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 do ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Trưởng Đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức ngày bầu cử tại các phường: Hồng An, Hồng Bàng, An Biên và Lê Chân.
Bên cạnh đó, các Đoàn công tác của Ban Bầu cử số 3 kiểm tra đợt 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại các xã thuộc khu vực Vĩnh Bảo và một số xã khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng.
Tại các điểm kiểm tra, các Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử theo quy định, trong đó có việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 3 bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI; công tác niêm yết danh sách và hồ sơ những người ứng cử; việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử như hòm phiếu, phông, khẩu hiệu, biển chỉ dẫn, nhà bạt, bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, thuận tiện, đúng quy định; đồng thời kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, trang trí khu vực bỏ phiếu và công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử.
Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định; việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và hồ sơ ứng cử viên được thực hiện đầy đủ, bố trí hợp lý; cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo; công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp.
Số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng cử viên
Trong kỳ bầu cử lần này, Thành phố Hải Phòng đã triển khai hàng loạt giải pháp số hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính minh bạch. Một trong những bước tiến quan trọng là số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng cử viên. Nhờ hệ thống dữ liệu điện tử, việc tra cứu, thẩm định và kiểm tra thông tin được thực hiện nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và loại bỏ những rủi ro vốn tồn tại trong quy trình thủ công.
Điểm đột phá đáng chú ý của kỳ bầu cử lần này là việc triển khai hệ thống mã QR tại các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên. Giải pháp này tạo ra một kênh thông tin trực tiếp giữa ứng cử viên và cử tri, cho phép người dân chủ động tìm hiểu tiểu sử, năng lực và chương trình hành động của từng người. Trong một nền dân chủ hiện đại, quyền được biết là điều kiện tiên quyết của quyền lựa chọn và công nghệ đã giúp hiện thực hóa nguyên tắc này.
Bản đồ bầu cử số, được tích hợp với trung tâm điều hành thông minh của thành phố, cho phép theo dõi tiến độ bỏ phiếu theo thời gian thực. Công cụ này giúp cơ quan quản lý nhanh chóng phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời nâng cao khả năng điều hành tổng thể.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: “Hải Phòng nhận thức cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dấu mốc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và là thước đo thực chất về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.
Tập thể lãnh đạo thành phố Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Thành phố Hải Phòng không chỉ bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn và minh bạch, mà còn khẳng định rõ nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Từ mỗi lá phiếu được gửi gắm niềm tin và trách nhiệm ấy, một nhiệm kỳ mới sẽ mở ra - nhiệm kỳ của kỳ vọng, của tinh thần hành động và khát vọng phát triển bền vững.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, toàn thành phố có 3.189.339 cử tri được niêm yết tại 2.577 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó có 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng.