Tin thế giới đọc nhanh trưa 9/12/2011

09/12/2011 14:51
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Xả súng tại Đại học Công nghệ Virginia; Iran triệu đại sứ Thụy Sĩ do máy bay Mỹ xâm phạm; Singapore sẽ dành tới 23 tỷ USD cho quốc phòng ...
1. Rạng sáng 9/12, đã xảy ra một vụ xả súng ở trường Đại học Công nghệ Virginia (Mỹ). Theo thông tin ban đầu, nghi can được mô tả là một người đàn ông da trắng, mặc quần thể thao xám màu, mũ xám với vành màu xanh, áo có mũ trùm đầu màu hạt dẻ và đeo ba lô. Cảnh sát hiện đang truy tìm đối tượng này.(Bee.net)
2. Ngày 8/12, quân đội Pakistan cho biết, đã thiết lập các chốt kiểm soát quân sự ở gần biên giới với Afghanistan để tăng cường phối hợp với các lực lượng NATO ở Afghanistan. Quyết định này được đưa ra sau vụ không kích của NATO nhằm vào hai chốt kiểm soát của Pakistan làm 28 binh sỹ Pakistan thiệt mạng và 13 người bị thương trước đó.(Vietnamplus/THX)
3.Ngày 8/12, tại Pakistan đã xảy ra vụ tấn công bằng rocket nhằm vào 30 xe chở dầu và các container chở hàng hóa của NATO ở một điểm tập kết gần thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan. Mặc dù không gây ra thương vong, nhưng vụ tấn công khiến nhiều xe chở dầu và container của NATO bốc cháy. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.(NLĐ/Tân Hoa xã)
4. Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Elaraby ngày 8/12, đã thúc giục Chính phủ Syria nhanh chóng ký thỏa thuận do Liên đoàn Arab đưa ra, nếu muốn tránh bị áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn. Hiện phía Syria chưa đưa ra phản hồi nào sau khi AL đưa ra tuyên bố trên.(VOV/Reuters)
5. Ngày 8/12, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại sứ Livia Leu Agosti của Thụy Sĩ, nước đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran, để phản đối vụ một máy bay không người lái của Mỹ tuần trước xâm nhập "sâu" không phận phía Đông Iran. Iran cho rằng vụ việc này chứng tỏ Washington đã leo thang "các hành động khiêu khích và lén lút" chống nhà nước Hồi giáo.(Vietnamplus)
6. Giới chức Hàn Quốc hôm nay (9/12) cho hay, 5 công nhân đường sắt nước này đã bị xe lửa cán chết tại thành phố cảng Inchepon. Các công nhân bị nạn khi đang tiến hành thay thế các bộ phận đường ray để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới ở nước này. Hiện giới chức đường sắt Hàn Quốc đang điều tra vụ tai nạn trên.(Thanh niên/AP)
7.Hôm qua (8/12), Singapore cho biết nhiều khả năng đến năm 2015 nước này sẽ chi tới 23 tỷ USD để mua máy bay tuần tra, trực thăng và các thiết bị quân sự khác. Theo các nhà quân sự Singapore cho biết, hiện nay nhiều quốc gia khác trong khu vực cung đang đẩy mạnh chi tiêu mua vũ khí do e ngại từ phíaTrung Quốc về các vấn đề quốc phòng an ninh.(Vietnamplus)
8. Một trận mưa tuyết lớn và bất ngờ hôm qua đã khiến hơn 50 xe ôtô gặp phải tai nạn liên hoàn trên một con đường cao tốc ở Trung Quốc, làm ít nhất 2 người chết. Hiện Cảnh sát đã phải đóng 20 đường dẫn vào đường cao tốc để tránh những tai nạn tiếp theo có thể xảy ra và tiến hành cứu trợ cũng như xử lý lượng tuyết trên đường cao tốc.(Vnexpress/Xinhua)
9. Ngày 8/12, một nhà ngoại giao cho biết EU đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc về những quy định tài chính chặt chẽ hơn nhằm chống lại cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu. Theo đó, các nhà lãnh đạo EU cam kết đạt được một "thỏa thuận tài khóa" mới cho khu vực sử dụng đồng euro (eurozone), bao gồm hệ thống các quy định về thâm hụt ngân sách và thủ tục bảo hiểm nợ chặt chẽ hơn.(Vietnamplus)

Đình Phương (Tổng hợp)