Bí kíp đạt học bổng toàn phần thạc sĩ tại Đài Loan của cựu nữ sinh Trường ĐH Thủy Lợi

08/03/2026 07:00
Tường San

GDVN-Môi trường học tập đầy cạnh tranh đã trở thành động lực để Hà rèn luyện bản thân nghiêm túc, bền bỉ, trưởng thành hơn trên hành trình du học của mình.

Chỉ khoảng 6 tháng sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.82, Nguyễn Hoàng Hà (sinh năm 2003, cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thủy lợi) đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc). Thành quả này không chỉ ghi dấu những nỗ lực bền bỉ và quyết tâm theo đuổi con đường học thuật của nữ sinh, mà còn mở ra một hành trình học tập, nghiên cứu và phát triển mới trong môi trường quốc tế.

Hiện, Hà đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế (Global Business) tại Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc (Chinese Culture University) ở Đài Loan (Trung Quốc).

Gia đình là điểm tựa tinh thần quan trọng để nỗ lực không ngừng

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hà cho hay, em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống học tập và công tác tại chính ngôi trường mà em theo học – Trường Đại học Thủy lợi. Không chỉ Hà, chị gái của em cũng đã lựa chọn gắn bó với mái trường này, như một sự tiếp nối truyền thống gia đình.

Bên cạnh đó, việc mẹ từng sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã phần nào “gieo” trong em “hạt mầm” khát vọng được bước ra thế giới để nâng cao và mở rộng nhiều kiến thức hơn nữa. Qua những câu chuyện mẹ kể về môi trường làm việc và trải nghiệm ở nước ngoài, Hà dần nuôi dưỡng ước mơ du học để có cơ hội khám phá những chân trời rộng mở hơn. Với Hà, mẹ không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là nguồn động lực lớn lao, luôn đồng hành và tiếp sức cho em trên hành trình chinh phục mục tiêu học tập ở môi trường quốc tế.

Từ động lực gia đình và khát vọng chinh phục ước mơ của bản thân, trong suốt 4 năm đại học, Hà luôn duy trì tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ và xuất sắc giành học bổng khuyến khích học tập cả 8/8 kỳ.

d80b3695-2222-4951-bcd1-8c09072b265a.jpg
Nguyễn Hoàng Hà (sinh năm 2003), cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thủy lợi đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NVCC

“Quá trình học tập ở bậc đại học và ôn luyện để đạt được học bổng du học toàn phần của em luôn nhận được sự đồng hành, động viên lớn từ gia đình và thầy cô tại Trường Đại học Thủy lợi. Đó là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp em vững vàng theo đuổi mục tiêu học tập trong suốt những năm đại học cũng như giai đoạn chuẩn bị hồ sơ du học.

Đặc biệt là mẹ em – người luôn động viên em cố gắng học tập và tự hào với những thành tích mà em đạt được. Đó chính là động lực lớn nhất để em nỗ lực mỗi ngày. Mẹ luôn nói rằng không muốn tạo áp lực cho em, nhưng những lời tâm sự, sự tin tưởng và công nhận từ mẹ chính là động lực đã giúp em tự nhủ mình phải cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Do vậy, việc đạt được học bổng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình – món quà nhỏ em muốn gửi tới những người luôn âm thầm đồng hành phía sau”, Hà kể lại.

Với Hà, việc nhận được học bổng du học toàn phần cho chương trình thạc sĩ là một điều hạnh phúc và tự hào. Ngay từ khi còn là sinh viên, em đã có dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ học lên thạc sĩ và hiện tại mọi thứ vẫn đang đi đúng theo những kế hoạch mà bản thân đã đặt ra.

Tuy nhiên, theo nữ sinh, việc giành được học bổng mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì học bổng cho các năm học, học viên tất yếu phải đáp ứng những yêu cầu học thuật nghiêm ngặt. Theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc, các môn học cần đạt từ 80 điểm trở lên và sinh viên phải nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp mới có thể duy trì học bổng toàn phần này. Điều này đòi hỏi người học phải biết sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi khoa học cũng như có tinh thần tập trung cao độ.

Hơn nữa, mỗi sinh viên được trao học bổng đều là những cá nhân xuất sắc, vì vậy môi trường học tập trở nên cạnh tranh hơn, đồng thời cũng tạo áp lực không nhỏ đối với cô gái trẻ, thúc đẩy em phải nỗ lực gấp nhiều lần. Song, chính những thử thách đó lại trở thành động lực để Hà rèn luyện bản thân nghiêm túc, bền bỉ và trưởng thành hơn trên hành trình học tập ở môi trường quốc tế.

Kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ là nền tảng quan trọng nhất

Cũng theo cựu nữ sinh Trường Đại học Thủy Lợi, để chạm tới học bổng du học toàn phần là sự hội tụ của nhiều yếu tố, song nền tảng quan trọng nhất vẫn là kết quả học tập GPA ở bậc đại học và chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp. Với nữ sinh, các yếu tố này không tách rời mà bổ trợ, nâng đỡ lẫn nhau, tạo nên hành trang cần thiết để bước vào hành trình học tập tại một đất nước xa lạ, giúp em sẵn sàng thích nghi và phát triển trong môi trường mới.

Việc tham gia các hoạt động và nghiên cứu khoa học cũng là những yếu tố mà ứng viên cần lưu tâm.

anh-hoat-dong.png
Nguyễn Hoàng Hà luôn tích cực tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động khi còn học tập tại Trường Đại học Thủy Lơi. Ảnh: NVCC

Hà nhớ lại, khi còn học ở trường trung học phổ thông, em khá rụt rè, chỉ thi thoảng tham gia vài hoạt động của trường. Thế nhưng, khi lên đại học, được sự tin tưởng và trao cơ hội từ các thầy cô cũng như bạn học, em đã mạnh dạn tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động nghiên cứu khoa học và giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong các ban, hội sinh viên và đoàn thể của Trường Đại học Thủy Lợi như: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi nhiệm kỳ 2023-2025; Phó Bí thư Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý nhiệm kỳ 2022 -2024 Trưởng Ban truyền thông Khoa Kinh tế và Quản lý nhiệm kỳ 2022 – 2024, ...

Nguyễn Hoàng Hà đã đạt nhiều thành tích trong suốt quá trình nỗ lực nghiên cứu khoa học và tham gia hoạt động ở bậc đại học như:

- Bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố Hà Nội năm 2023 và năm 2024

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023-2024

- Bằng khen của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025

- Giải Nhất cấp thành phố và Giải Khuyến Khích cấp quốc gia cuộc thi Olympic Mac-Lenin “Ánh sáng soi đường” năm 2023

- Giải Khuyến khích Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023, Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2024 và 2025. Cùng nhiều giấy khen trong hoạt động phong trào sinh viên nhà trường.

Bên cạnh đó, Hà cũng phải đối mặt với một số áp lực trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Trong đó, khó khăn lớn nhất chính là quỹ thời gian quá gấp gáp – chỉ vỏn vẹn khoảng 6 tháng.

“Sau khi tốt nghiệp và nhận được thông tin từ phía khoa và nhà trường, em mới thực sự quyết tâm theo đuổi kế hoạch du học. Chính vì vậy, em gần như phải chạy đua với thời gian”, Hà nhớ lại.

Để đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, Hà phải dành trọn 2 tháng ôn thi chứng chỉ tiếng Anh theo hình thức cấp tốc. Mỗi ngày, em duy trì đều đặn khoảng 2 tiếng học cùng thầy cô và thêm 2 tiếng tự luyện đề. Lịch học dày đặc, cường độ cao đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật nghiêm túc. Kết quả, sau 2 tháng, Hà đạt 870/990 điểm TOEIC – mức điểm đủ sức cạnh tranh cho hồ sơ học bổng.

Dù quá trình chuẩn bị diễn ra khá vội vàng, tuy nhiên, nữ sinh cho biết, em may mắn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các thầy cô tại đơn vị luyện thi ngoại ngữ. Việc được hướng dẫn sát sao, chữa bài chi tiết và định hướng phương pháp làm bài đã giúp em cải thiện điểm số đáng kể trong thời gian ngắn. Sau khi có chứng chỉ tiếng Anh, quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ học bổng của Hà đã diễn ra tương đối nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.

Thông tin thêm, Hà cho hay, ở bậc thạc sĩ, em lựa chọn theo đuổi ngành Kinh doanh quốc tế – ngành tương đồng với chuyên ngành mà em đã học ở bậc cử nhân. Chính vì vậy, nền tảng kiến thức tích lũy trong suốt 4 năm đại học sẽ là bước đệm quan trọng, giúp em tự tin tiếp cận các học phần chuyên sâu hơn, đồng thời mở rộng tư duy và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Chia sẻ thêm về lựa chọn này, Hà cho biết, ngay từ khi đăng ký ngành học ở đại học, em đã định hướng theo Quản trị Kinh doanh quốc tế bởi sự hứng thú với các môn liên quan đến logistics, luật thương mại quốc tế và các học phần mang tính phân tích, tính toán.

“Khi nhắc đến “kinh doanh quốc tế”, em luôn hình dung đó là một không gian rộng mở, là hoạt động giao thương xuyên biên giới cùng nhiều cơ hội phát triển. Theo tìm hiểu của em, Đài Loan (Trung Quốc) là một trong nơi có nền kinh tế phát triển mạnh về logistics và chuỗi cung ứng – lĩnh vực gắn chặt với chuyên ngành em theo học. Do đó, em đã lựa chọn du học ở đây”, Hà nói.

Hiện tại, Hà đã sang Đài Loan (Trung Quốc) và chuẩn bị bước vào hành trình du học kéo dài 2 năm – chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và thử thách phía trước của mình.

Tường San