Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 787/BGDĐT-HSSV ngày 13/02/2026 về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong học sinh, sinh viên gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, Bộ đề nghị các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày bầu cử) thực hiện đúng và đầy đủ quyền bầu cử của mình, nhất là đối với học sinh, sinh viên học tập xa nơi cư trú.
Việc phối hợp nhằm bảo đảm học sinh, sinh viên thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về bầu cử; đồng thời nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác và trách nhiệm công dân của học sinh, sinh viên.
Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động hỗ trợ học sinh - sinh viên thực hiện quyền bầu cử
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Chiều Phụng - Phó Bí thư Đoàn trường, chuyên viên phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ cả về hành chính lẫn công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên về thực hiện quyền bầu cử.
Theo đó, ngay sau khi có hướng dẫn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã đẩy mạnh truyền thông trên toàn bộ các kênh thông tin chính thức như website, fanpage, hệ thống bảng tin, banner, áp phích trong khuôn viên, nhằm bảo đảm sinh viên nắm rõ thời gian, quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động bầu cử.
“Đối tượng sinh viên đủ 18 tuổi - phần lớn đang theo học tại trường được rà soát kỹ lưỡng. Nhà trường phối hợp với phường Ô Chợ Dừa kiểm tra, lập danh sách sinh viên nội trú, sinh viên tạm trú trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ các em hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển nơi bỏ phiếu về khu vực trường nếu có nhu cầu, bảo đảm đúng quy định.
Đáng chú ý, trường được bố trí một tổ bầu cử ngay tại khuôn viên, phục vụ người dân sinh sống xung quanh và sinh viên nội trú. Đây được xem là giải pháp thuận lợi, giúp sinh viên dễ dàng thực hiện quyền công dân mà không gặp trở ngại về khoảng cách địa lý. Hiện có hơn 700 sinh viên nội trú đăng ký bầu cử tại điểm này.
Đối với sinh viên học tập xa nơi cư trú, nhà trường chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương để hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia bầu cử đúng quy định”, Thạc sĩ Trần Chiều Phụng cho hay.
Cũng theo Phó Bí thư Đoàn trường, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, song song với các giải pháp hành chính, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng. Nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đã được lồng ghép từ đầu học kỳ trong tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, các buổi học chính trị và chuyên đề thời sự.
Trường mời giảng viên từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến trao đổi, phổ biến những nội dung cốt lõi liên quan đến hoạt động bầu cử, các nghị quyết của Đảng, qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa chính trị - pháp lý của lá phiếu.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường phối hợp với Đoàn phường Ô Chợ Dừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Lá phiếu hôm nay - Trách nhiệm chính trị của công dân trẻ”, lồng ghép trong chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hoạt động này thu hút sự tham gia của sinh viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tạo diễn đàn trao đổi về trách nhiệm công dân của người trẻ trong đời sống chính trị.
Nhà trường cũng hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về bầu cử do Trung ương phát động, định kỳ báo cáo kết quả tham gia về Thành đoàn và cơ quan tuyên giáo theo yêu cầu.
Cùng chia sẻ về công tác này, thầy Nguyễn Duy Diễn - Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cho biết, nhằm bảo đảm học sinh, sinh viên đủ 18 tuổi được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhà trường đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ thiết thực.
Theo đó, với đặc thù người học tại trường cao đẳng gồm cả học sinh (những em học hết bậc trung học cơ sở vào học) và sinh viên (tốt nghiệp trung học phổ thông vào học), nhà trường đã thông báo rộng rãi tới các em về việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, trường đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên fanpage chính thức cũng như thông qua các kênh trực tiếp tới 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia bỏ phiếu.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho những học sinh, sinh viên học tập xa nơi cư trú vẫn có thể tham gia bầu cử đầy đủ, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) trong việc thông báo và hướng dẫn đăng ký bổ sung vào danh sách cử tri, hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp, nhận phiếu cử tri khi có nhu cầu.
Sự phối hợp này giúp cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại trường thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật, ngay cả khi lịch học tập, thi cử có thể trùng với thời điểm diễn ra ngày bầu cử.
“Đối với những trường hợp học sinh, sinh viên gặp khó khăn về di chuyển, thiếu thông tin hoặc chưa nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến bầu cử, nhà trường giao Phòng Công tác học sinh sinh viên làm đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ.
Bộ phận này có trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn, giải thích các quy định cần thiết, đồng thời hỗ trợ các thủ tục và điều kiện liên quan để bảo đảm mọi học sinh, sinh viên đủ điều kiện đều có thể tham gia bầu cử thuận lợi, không để bất kỳ em nào bị bỏ sót quyền bầu cử của mình”, Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông tin.
Cử tri trẻ quan tâm đến vấn đề giáo dục, nhà trường đa dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử
Vừa tròn 18 tuổi tháng 2 vừa qua, Nguyễn Khánh Linh - học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông ở khu vực phường Bạch Mai (thành phố Hà Nội) lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình vào ngày 15/3 tới đây.
Theo nữ sinh này, việc trở thành cử tri trẻ đủ 18 tuổi được tham gia bầu cử giúp Khánh Linh cảm thấy bản thân trưởng thành hơn khi được trực tiếp tham gia vào một quyết định chung của đất nước.
“Tôi đã được nhà trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bạch Mai hướng dẫn, phổ biến thông tin về kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Tôi cũng chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng viên tại điểm bầu cử trong khu vực mình sinh sống, đọc tiểu sử, chương trình hành động được niêm yết công khai và theo dõi thêm các bản tin thời sự để hiểu rõ hơn bối cảnh chung.
Tôi quan tâm đến những vấn đề gắn với người trẻ như cơ hội học tập, môi trường giáo dục, không gian văn hóa và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên. Khi tự mình cân nhắc và đưa ra lựa chọn, tôi cảm thấy bản thân không còn đứng ngoài những câu chuyện xã hội nữa, mà đang thực sự tham gia vào đó với tư cách một công dân có trách nhiệm”, nữ sinh bày tỏ.
Trong khi đó, Thạc sĩ Trần Chiều Phụng cho biết, đa số sinh viên tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã đủ tuổi công dân, có nhận thức chính trị nhất định và được tiếp cận thông tin đầy đủ thông qua các kênh truyền thông chính thống của nhà trường.
Công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục, đa dạng hình thức, từ giảng dạy trên lớp đến truyền thông trực quan. Về vấn đề di chuyển, Phó Bí thư Đoàn trường, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh sinh viên có thể đăng ký bỏ phiếu tại nơi cư trú, nơi tạm trú hoặc tại tổ bầu cử đặt trong trường; do đó, trên thực tế hầu như không phát sinh khó khăn đáng kể.
“Nhà trường xác định việc tạo điều kiện để sinh viên thực hiện quyền bầu cử không chỉ dừng lại ở yêu cầu hành chính, mà còn là một nội dung quan trọng trong giáo dục ý thức công dân, bồi dưỡng trách nhiệm chính trị và tinh thần tham gia đời sống xã hội của người trẻ”, Thạc sĩ Trần Chiều Phụng nhấn mạnh.
Tương tự, công tác tuyên truyền, phổ biến về quyền bầu cử và quyền ứng cử cũng được Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh triển khai linh hoạt thông qua nhiều hình thức khác nhau.
“Thông tin được truyền tải trực tiếp tới từng lớp học thông qua giáo viên chủ nhiệm, các hoạt động của Phòng Công tác học sinh sinh viên; đồng thời lan tỏa trên các nền tảng truyền thông của trường như fanpage chính thức.
Ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo các chi bộ, phòng, khoa và các tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích cán bộ, giảng viên cùng toàn thể học sinh, sinh viên quan tâm, chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình”, thầy Nguyễn Duy Diễn khẳng định.