Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” thưởng 300.000 đồng, các danh hiệu khác thưởng ra sao?

09/03/2026 10:11
Mỹ Tiên

GDVN - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục dành tặng cho nhà giáo có nhiều cống hiến và ít nhất 20 năm công tác và chỉ được tặng một lần duy nhất.

Bài viết: “Từ 02/4/2026, nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục có mức tiền thưởng là 300.000 đồng” của tác giả Bùi Nam đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 05/3 nhận được quan tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cả nước.

Theo Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT Quy định chi tiết một số điều về Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục, từ 2/4/2026, giáo viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, một danh hiệu ghi nhận quá trình cống hiến lâu dài cho ngành được nhận kèm mức tiền thưởng 300.000 đồng.

Đáng chú ý, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục dành tặng cho nhà giáo có nhiều cống hiến và ít nhất 20 năm công tác và chỉ được tặng một lần duy nhất.

img-20260304-200544-2535.jpg
Từ 02/4/2026, nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục có mức tiền thưởng là 300.000 đồng.

Mức tiền khen thưởng cho một số danh hiệu thi đua, khen thưởng theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP thấp nhất là 0,3 mức lương cơ sở tương ứng hơn 700.000 đồng

Nghị định 152/2025/NĐ-CP ban hành ngày 14/6/2025 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo quy định tại nghị định này, mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được tính dựa trên mức lương cơ sở, hiện là 2.340.000 đồng/tháng.

Tùy từng danh hiệu và hình thức khen thưởng, mức tiền thưởng sẽ khác nhau. Chẳng hạn:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 8,19 triệu đồng.

Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh: thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 3,51 triệu đồng.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: thưởng 1 lần mức lương cơ sở, tương đương 2,34 triệu đồng.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”: thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 702.000 đồng.

Đáng chú ý, cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c và điểm đ khoản 1 Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng (trong đó có giấy khen cấp cơ sở) được tặng Bằng, khung và kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, hiện nay 702,000 đồng.

Như vậy, theo các quy định hiện hành, mức tiền thưởng thấp nhất là tiền thưởng do giấy khen của cấp xã cũng là 0,3 lần mức lương cơ sở, tương ứng 702,000 đồng, nếu lương cơ sở có sự điều chỉnh trong thời gian tới, mức tiền thưởng cho danh hiệu này sẽ tăng lên.

Đáng chú ý, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” không phải là phần thưởng ngắn hạn cho một thành tích cụ thể trong một năm học, mà là danh hiệu ghi nhận quá trình cống hiến lâu dài của nhà giáo đối với ngành giáo dục.

Hơn 20 năm công tác mới nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, tiêu chuẩn cụ thể ra sao?

Trong ngành giáo dục, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” được xem là một danh hiệu có ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự ghi nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành trong thời gian dài.

Theo Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT tại Tại Điều 10. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây viết tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bao gồm:

1. Cá nhân đang công tác trong ngành Giáo dục từ 20 năm trở lên. Trường hợp cá nhân đang công tác trong ngành Giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Thời gian cá nhân bị kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Thời gian cá nhân công tác trong ngành Giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được nhân hệ số 2 khi tính thời gian công tác để xét Kỷ niệm chương.

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 05 năm trở lên hoặc cá nhân phụ trách công tác giáo dục và đào tạo thuộc phòng văn hóa - xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã đã có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 05 năm trở lên; trong thời gian đó có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục;

b) Cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tham gia ban hành cơ chế chính sách, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Giáo dục hoặc xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận và đề nghị;

c) Cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế về giáo dục.

Theo quy định hiện hành, giáo viên phải có thời gian công tác từ khoảng 20 năm trở lên trong ngành giáo dục mới đủ điều kiện được xét tặng danh hiệu này (trong một số trường hợp đặc biệt có thể sớm hơn nếu có nhiều đóng góp nổi bật hoặc công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn) và kỷ niệm chương này chỉ được trao duy nhất một lần.

Người ký tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Thứ trưởng ký thay.

Điều đó có nghĩa là để nhận được Kỷ niệm chương, một nhà giáo thường phải trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó với bục giảng, với rất nhiều nỗ lực, cống hiến và cả những hy sinh thầm lặng.

Chính vì vậy, khi nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, nhiều thầy cô xem đây là một dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp.

Tất nhiên, phần thưởng tinh thần vẫn là giá trị lớn nhất của Kỷ niệm chương. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn, mức tiền thưởng 300.000 đồng được nhiều giáo viên nhận định chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của nó.

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2025, giáo viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” thì được thưởng không quá 1.404.000 đồng (2.340.000 đồng x 0,6) theo quy định nêu trên.

Mức 300.000 đồng kèm tiền thưởng khi nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục thấp hơn so với mức tối đa theo quy định khiến nhiều giáo viên tâm tư, băn khoăn, cho rằng không tương xứng.

Trên thực tế, nhiều giáo viên cho rằng vấn đề không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà ở sự tương xứng giữa giá trị danh hiệu và mức tiền thưởng đi kèm.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” không phải là một phần thưởng phổ biến mà là sự ghi nhận cho cả một chặng đường dài cống hiến. Vì vậy, việc điều chỉnh mức tiền thưởng ở mức hợp lý hơn sẽ góp phần tăng giá trị của giải thưởng.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Mỹ Tiên