Lan tỏa tri thức khoa học: Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng hợp tác với Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi

07/03/2026 13:38
Minh Chi

GDVN -Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN và Liên hiệp Hội tỉnh ký kết hợp tác 2026–2030 nhằm thúc đẩy tư vấn, phản biện chính sách và lan tỏa tri thức khoa học.

Ngày 07/3/2026, tại thành phố Quảng Ngãi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ với các chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ đang công tác tại nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo khu vực miền Trung.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên hiệp Hội và Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác, thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cùng nhóm chuyên gia, nhà khoa học của Nhà trường. Sự kiện là dịp để các nhà khoa học trao đổi học thuật, chia sẻ định hướng phát triển khoa học – công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

01-ued-hop-tac-voi-lhh-quang-ngai.jpg
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Quảng Ngãi và Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã thống nhất kí kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030, hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trong hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, phổ biến tri thức khoa học và nâng cao năng lực đội ngũ trí thức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi.

04-ued-hop-tac-voi-lhh-quang-ngai-3.jpg
Toàn cảnh chương trình.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học về các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội, môi trường, giáo dục và chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời cùng tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, chính sách quan trọng của địa phương.

Một nội dung quan trọng của chương trình hợp tác là tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và hội viên của Liên hiệp Hội, tập trung vào các chủ đề như phương pháp phản biện chính sách, phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai thác tri thức, cũng như các kĩ năng điều phối, thuyết trình và quản trị xung đột trong hoạt động khoa học – xã hội.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp phổ biến và lan tỏa tri thức khoa học thông qua các ấn phẩm, diễn đàn trí thức và các kênh truyền thông của Liên hiệp Hội, qua đó khuyến khích đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tham gia đóng góp các bài viết, công trình khoa học gắn với thực tiễn phát triển của địa phương.

02-pgs-ts-vo-van-minh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo hai đơn vị nhấn mạnh rằng việc kết nối đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ giữa các trường đại học với hệ thống Liên hiệp Hội ở địa phương là một hướng đi quan trọng nhằm phát huy vai trò của tri thức trong hoạch định chính sách và phát triển bền vững.

Đối với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, thỏa thuận hợp tác này tiếp tục khẳng định vai trò của nhà trường trong việc kết nối tri thức khoa học với nhu cầu phát triển thực tiễn của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Với đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn và khoa học giáo dục, nhà trường có điều kiện đóng góp thiết thực vào các hoạt động tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

03-ued-hop-tac-voi-lhh-quang-ngai-3-2.jpg
Lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Sự kiện cũng thể hiện rõ định hướng tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học với hệ thống tổ chức trí thức khoa học – công nghệ, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong bối cảnh Đại học Đà Nẵng đang định hướng phát triển trở thành đại học quốc gia tại miền Trung, các hoạt động hợp tác với địa phương như chương trình kí kết với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Quảng Ngãi có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới tri thức, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Thông qua sự kết nối giữa đại học, đội ngũ trí thức và các tổ chức khoa học – xã hội, tri thức khoa học không chỉ dừng lại ở giảng đường hay phòng thí nghiệm, mà từng bước trở thành nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển của địa phương và của cả vùng miền Trung.

Minh Chi