Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM hiện thực hóa giấc mơ đưa thiết kế lên sàn diễn

17/03/2026 10:17
Thúy Hiền

GDVN - Chương trình học kết hợp mỹ thuật, kỹ thuật thiết kế, công nghệ may và tư duy sáng tạo; sinh viên được thực hành sớm và tham gia vào các dự án thực tế.

Không ít sinh viên ngành Thiết kế Thời trang của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) khi còn ngồi trên ghế giảng đường đã bắt đầu bán những mẫu thiết kế đầu tiên, nhận may theo đơn đặt hàng hoặc thử xây dựng thương hiệu cá nhân. Có bạn mở một studio nhỏ, có bạn bán thiết kế qua mạng và cũng có những bộ sưu tập đầu tay được mang đi dự thi, bước lên sàn diễn.

Đó là cách nhiều sinh viên IUH trưởng thành trong ngành thời trang, bắt đầu từ những bản phác thảo còn vụng về trong lớp học, rồi dần dần biến ý tưởng thành sản phẩm thật.

iuh1.jpg
Đồ án sinh viên tốt nghiệp được trình diễn tại IUH Graduate Fashion Show.

Những giải thưởng từ giảng đường

Những năm gần đây, sinh viên và giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi dấu tại các sân chơi chuyên môn. Năm 2024, sinh viên của ngành đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế International Young Designers Fashion Designer Fest V3. Trước đó, ngành cũng đã ba lần giành giải Nhất trong lĩnh vực thiết kế thời trang cấp quốc gia. Ở các kỳ thi tay nghề, giảng viên và sinh viên IUH cũng đạt nhiều thành tích như giải Nhất và giải Nhì kỳ thi tay nghề quốc gia, cùng nhiều huy chương vàng tại các kỳ thi tay nghề cấp Bộ Công Thương, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

iuh2.jpg
Một giờ học thực hành của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Những thành tích này không chỉ là con số. Với sinh viên, đó là những lần thử sức thật sự vì phải lên ý tưởng, thiết kế, dựng mẫu và hoàn thiện sản phẩm trong thời gian ngắn. Đó cũng là cách nhiều bạn trẻ lần đầu cảm nhận áp lực của nghề thiết kế, nơi sự sáng tạo phải đi cùng kỹ thuật và tính ứng dụng.

Từ xưởng may đến sàn catwalk

Tại các xưởng may, phòng thiết kế và studio của khoa, sinh viên làm quen với quy trình thiết kế gần giống môi trường doanh nghiệp. Từ khâu phác thảo ý tưởng, chọn chất liệu, dựng mẫu đến hoàn thiện sản phẩm.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tùng - Trưởng khoa Công nghệ May-Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngành thời trang hiện nay không chỉ cần người biết thiết kế mà còn cần những người hiểu thị trường và có khả năng xây dựng thương hiệu.

“Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm nhà thiết kế, kỹ thuật rập, phát triển mẫu, quản lý đơn hàng, stylist…hoặc tiếp tục nghiên cứu để theo đuổi con đường giảng dạy”, thầy Tùng cho biết.

Mỗi năm, IUH Graduate Fashion Show - chương trình công diễn đồ án tốt nghiệp là dịp để sinh viên giới thiệu bộ sưu tập của mình trước giới chuyên môn. Không ít bộ sưu tập gây bất ngờ bởi ý tưởng mới mẻ: từ cảm hứng văn hóa truyền thống, nghệ thuật đương đại đến các xu hướng thời trang bền vững. Với nhiều sinh viên, đó là lần đầu tiên thiết kế của mình bước lên sàn catwalk.

iuh3.jpg
Đêm công diễn của sinh viên ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi sinh viên trở thành nhà thiết kế

Từ môi trường học tập đó, nhiều cựu sinh viên IUH đã bước vào ngành thời trang và tạo dựng dấu ấn riêng. Tiêu biểu là nhà thiết kế Nguyễn Quốc Hiệp - cựu sinh viên của ngành, hiện giữ vị trí Trưởng bộ phận Thiết kế sáng tạo tại thương hiệu COUPLE TX. Bên cạnh đó, cựu sinh viên Hoàng Tú cũng xây dựng thương hiệu thời trang riêng và tham gia nhiều dự án thiết kế trong nước. Không chỉ sau khi tốt nghiệp, ngay từ khi còn học, nhiều sinh viên IUH đã bắt đầu thử sức với thị trường như mở studio nhỏ, nhận thiết kế theo đơn đặt hàng hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân.

Trong các buổi bảo vệ đồ án, sinh viên còn được phản biện trực tiếp bởi các nhà thiết kế và đại diện doanh nghiệp. Những góp ý thẳng thắn từ người trong nghề thường là bài học quý giá cho các nhà thiết kế trẻ. Từ những bản phác thảo đầu tiên trong lớp học đến những bộ sưu tập được trình diễn trước công chúng, hành trình của sinh viên ngành Thiết kế thời trang IUH không chỉ là học một nghề. Đó còn là hành trình tìm ra phong cách của chính mình, điều quan trọng nhất với bất kỳ nhà thiết kế nào.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Chương trình đào tạo ngành Thiết kế Thời trang của IUH được kiểm định theo chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Chương trình đào tạo kết hợp giữa mỹ thuật, kỹ thuật thiết kế, công nghệ may và tư duy sáng tạo. Sinh viên được thực hành sớm tại xưởng may, phòng thiết kế và studio, đồng thời tham gia các dự án thực tế.

Hiện khoa Công nghệ May-Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo hai ngành:

- Công nghệ dệt, may (mã ngành 7540204).

- Thiết kế thời trang (mã ngành 7210404).

Thúy Hiền