60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đón Huân chương Lao động hạng Nhất

18/03/2026 16:36
Ngọc Mai

GDVN - Trong mọi hoàn cảnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội luôn lấy chất lượng đào tạo và đạo đức nghề nghiệp làm giá trị cốt lõi.

Ngày 18/3, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966 - 18/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo các Bộ, có Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), Tiến sĩ Trương Anh Dũng - Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); cùng đại biểu đại diện các cục, vụ, phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội, có bà Vũ Thu Hà - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Về phía các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội, có ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Trần Văn Chung – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ông Ngô Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội; ông Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; bà Kiều Thị Hương - Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Về phía chính quyền sở tại có ông Nguyễn Đình Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa; cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, công an thuộc Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa, phường Hồng Hà.

Về phía Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, có Tiến sĩ Phạm Văn Tân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thầy cô, sinh viên nhà trường và các thầy cô nguyên là lãnh đạo nhà trường, cán bộ hưu trí nhà trường.

Cùng tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác của nhà trường ở trong và ngoài nước.

gdvn-1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Phạm Văn Tân nhấn mạnh, đây là dấu mốc đặc biệt để nhà trường nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, đồng thời xác định quyết tâm cho giai đoạn mới.

Từ những ngày đầu thành lập trong điều kiện hết sức khó khăn với cơ sở vật chất đơn sơ, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn ít, nhà trường đã kiên định sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ y tế giỏi chuyên môn, vững y đức, sẵn sàng phục vụ Tổ quốc.

gdvn-3.jpg
Hiệu trưởng Phạm Văn Tân phát biểu tại buổi lễ.

“Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ phục vụ khắc phục hậu quả sau chiến tranh đến đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao trong thời kỳ đổi mới, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo. Từ những lớp học tranh tre, đến nay nhà trường đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo và uy tín xã hội, gắn liền với sự chuyển mình của ngành y tế Thủ đô và cả nước. Trong mọi hoàn cảnh, nhà trường vẫn giữ vững phương châm đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, lấy chất lượng đào tạo và đạo đức nghề nghiệp làm giá trị cốt lõi”, thầy Tân khẳng định.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 8 ngành với quy mô hơn 8.000 sinh viên và 195 cán bộ, giảng viên. Công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả với các thỏa thuận, chương trình liên kết đào tạo, tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên; hơn 90% sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Cùng với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến chuyên môn và hợp tác chuyên môn được đẩy mạnh, nhiều mô hình đào tạo được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ năm 2023 đến nay, nhà trường đã hoàn thành đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục và 7 chương trình đào tạo, tiếp tục khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục.

Dấu ấn đáng chú ý là việc đổi mới chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình đồng bộ theo định hướng phát triển năng lực, phù hợp khung trình độ quốc gia. Đến nay, 165 giáo trình của 8 chương trình đào tạo đã được biên soạn, xuất bản, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử, kho học liệu số, bài giảng điện tử và hệ thống quản lý đào tạo số hóa.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng các hoạt động vì cộng đồng. Nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai thường xuyên, đặc biệt trong các năm 2024 và 2025, tổng kinh phí ủng hộ lên đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Đoàn Thanh niên nhà trường duy trì các hoạt động như Mùa hè xanh, Tết ấm no. Trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, hơn 2.700 lượt cán bộ, sinh viên đã tham gia tuyến đầu, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng nhiều danh hiệu thi đua khác”, thầy Tân chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ sở y tế, đối tác, cùng sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên. Nhân dịp này, lãnh đạo nhà trường bày tỏ tri ân tới các thế hệ đi trước và cảm ơn sự đồng hành của các bộ, ngành, thành phố Hà Nội.

“Trong thời gian tới, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, tăng cường gắn kết với cơ sở y tế, chú trọng giáo dục y đức, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp. Năm 2026 là tròn 60 năm thành lập trường, cũng là thời điểm mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với việc triển khai các định hướng lớn, đòi hỏi nhà trường xây dựng chiến lược dài hạn, mở rộng ngành đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế”, thầy Tân khẳng định.

Tập trung phát triển thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng, bà Vũ Thu Hà - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương những thành tích của nhà trường trong suốt 60 năm qua, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển giáo dục và y tế của Thủ đô theo hướng chất lượng cao, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

gdvn-2.jpg
Bà Vũ Thu Hà - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thành phố Hà Nội đã định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng đưa Thủ đô trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục chất lượng cao, thích ứng với tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, tập trung phát triển một số lĩnh vực tiệm cận trình độ công nghệ thế giới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời củng cố năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Hà Nội cũng đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng Thủ đô có môi trường sống chất lượng cao, với các chỉ số sức khỏe và mức độ bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong định hướng đó, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được xác định là cơ sở đào tạo chất lượng cao, giữ vai trò dẫn dắt trong đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt ở lĩnh vực y tế dự phòng; có khả năng kết nối, liên thông với các bệnh viện trung ương, các bộ, ngành và hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là phát triển nguồn nhân lực y tế Thủ đô theo hướng đồng bộ về số lượng, chất lượng và cơ cấu, qua đó phát huy vai trò trụ cột trong xây dựng nền y tế hiện đại, bền vững.

gdvn-6.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và cán bộ hưu trí, cựu sinh viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Bà Vũ Thu Hà đề nghị nhà trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là phát triển thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, công tác dân số và phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong đào tạo nhân lực ngành y tế, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế thông minh.

Đồng thời, cần xây dựng hệ thống kết nối chuyên môn chặt chẽ với các bệnh viện ở cả tuyến chuyên sâu, cơ bản và ban đầu, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành. Trong đó, Sở Y tế đóng vai trò chủ trì, phối hợp định hướng, còn nhà trường chủ động tham gia hỗ trợ các trạm y tế trong mô hình khám, chữa bệnh.

Việc gắn kết giữa đào tạo với mô hình tổ chức quản lý, giám sát dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm cũng cần được nhấn mạnh nhằm tạo môi trường thực hành tốt nhất cho sinh viên, bảo đảm người học sau tốt nghiệp có kỹ năng vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và góp phần xây dựng các mô hình chăm sóc y tế hiệu quả tại cơ sở.

“Thành phố tin tưởng thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần xây dựng hệ thống y tế Thủ đô ngày càng hiện đại, chuyên sâu, hội nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

gdvn-4.jpg
gdvn-11.jpg
gdvn-13.jpg
gdvn-9.jpg
gdvn-7.jpg
gdvn-8.jpg
gdvn-12.jpg
Ngọc Mai