Ngày 18/3, nhiều viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, họ chưa được nhận lương và các khoản chế độ khác từ tháng 2/2026.
Theo người lao động tại đây, việc chậm thanh toán này gây rất nhiều khó khăn cho đời sống sinh hoạt của họ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, cho đến nay, trường đã chậm trễ việc thanh toán các khoản tiền thuộc chu kỳ thanh toán tháng 2,3/2026.
Nguyên nhân của việc này là do nhà trường đang làm thủ tục bổ nhiệm lại hiệu trưởng cho nhà trường.
Được biết, tại Thông báo số 91/TB-CĐKT được ban hành ngày 9/2, nhà trường cũng đã có thông tin nêu rõ, một số các khoản thanh toán có liên quan đến lương, phụ cấp, phúc lợi của tháng 2/2026, tiền khối lượng giờ quy đổi từ công tác khảo thí và các hoạt động chuyên môn khác sẽ bị chậm.
Thạc sĩ Trần Văn Tú được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/2/2021, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Như vậy, cho đến nay, nhiệm kỳ làm hiệu trưởng của Thạc sĩ Trần Văn Tú đã hết được hơn 1 tháng.
Căn cứ vào khoản 1 Điều 51 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại nêu rõ, chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với viên chức.
Cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn các cơ quan có thẩm quyền của thành phố sớm hoàn tất thủ tục bổ nhiệm lại hiệu trưởng cho nhà trường, hoặc cử một lãnh đạo phụ trách, điều hành để quyền lợi của người lao động tránh bị ảnh hưởng.
Theo website nhà trường, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trường có trụ sở tại số 33 đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 18 ngành ở bậc cao đẳng, 8 ngành ở bậc trung cấp với phương thức xét tuyển là xét học bạ trung học phổ thông (điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển), hoặc xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nhà trường hoạt động với sứ mệnh là tổ chức giáo dục định hướng ứng dụng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phục vụ sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Nam cũng như của cả nước.