PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa chia sẻ về những ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ ĐBQH khóa XVI

25/03/2026 07:06
Mạnh Đoàn

GDVN - "Tôi sẽ lắng nghe tất cả những ý kiến, góp ý của các nhà quản lý giáo dục và đặc biệt trên hết là đối tượng thụ hưởng: sinh viên - học sinh". 

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1972, quê Bắc Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa cho hay, ông cảm thấy rất vui mừng khi được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Với trọng trách và niềm vinh dự là đại biểu Quốc hội khóa XVI, bản thân ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của một đại biểu Quốc hội, tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược và chương trình phát triển quốc gia, giám sát tối cao đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật từ thực tiễn địa phương.

31 năm làm công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nghiên cứu tư vấn chính sách tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và với tư cách là một đại biểu Quốc hội khóa XVI, thầy Nghĩa sẽ lắng nghe tất cả những ý kiến, sáng kiến, góp ý của các nhà quản lý giáo dục và đặc biệt trên hết là đối tượng thụ hưởng: sinh viên - học sinh. Qua đó, có sự chắt lọc những ý kiến chính đáng, phù hợp để truyền đạt tại nghị trường và các cơ quan liên quan.

dbqh-hoang-van-nghia2-4162.jpg
PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa. Ảnh: NVCC

Thầy Nghĩa cũng nhấn mạnh các mục tiêu ưu tiên, trong đó là đóng góp hoàn thiện thể chế về giáo dục và đào tạo; Tiếp đó là cơ chế chính sách để tạo sự đột phá về nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên từ mầm non đến đại học. Trong đó, có mong muốn nguyện vọng của cử tri là phải có sự rà soát, đánh giá để lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên thực sự giỏi và họ được trả lương xứng đáng; Phải tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt đầu tư cho trường học hiện nay vẫn còn khiêm tốn. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

"Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian vừa qua dành rất nhiều sự quan tâm ưu tiên, đầu tư cho giáo dục. Việc cần đầu tư trường học chuẩn quốc gia và hướng tới là chuẩn quốc tế là cần thiết.

Với tư cách là một Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đóng góp ý kiến để xây dựng và hoàn thiện thể chế; Hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo ra môi trường giáo dục kiến tạo, phát triển", thầy Nghĩa chia sẻ.

"Là Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, tôi sẽ nghiên cứu, lắng nghe và có ý kiến đề xuất giải pháp chính sách đột phá thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch - văn hoá di sản, xanh và bền vững, gắn với chiến lược an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của địa phương.

Đồng thời, kiến nghị Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế lâm - ngư - nghiệp xanh, công nghệ cao và xây dựng chương trình nông thôn mới kiểu mẫu, như: hệ thống đê, kè chắn sóng, hiện đại hóa tàu thuyền và hậu cần nghề cá, tháo gỡ các vướng mắc trong việc chi trả bảo hiểm tàu cá và hỗ trợ đóng mới tàu;

Hệ thống giao thông kết nối trục Đông - Tây thông suốt cho sản xuất, dịch vụ lâm - ngư - nghiệp, gắn phát triển kinh tế với du lịch sinh thái - văn hoá - di sản và tâm lĩnh, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, rừng", Đại biểu Quốc hội cho hay.

Cùng với đó, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa cho biết, một trong những nội dung ông dành sự quan tâm là việc chú trọng và tăng cường xây dựng và ban hành các thiết chế, thể chế, cơ chế hiệu quả hơn trong bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực và động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải cách các chính sách an sinh - xã hội, lấy quyền con người và con người làm trung tâm, nhất là y tế, giáo dục.

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát thực thi hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Địa phương, góp phần giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển, như: hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ và kết nối, tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, lộ trình giảm phát thải khí nhà kính (Net Zero) bằng “0” vào năm 2050… ; Tăng cường các hoạt động giám sát tối cao đối với tổ chức thực hiện, triển khai các dự án giao thông, đô thị trọng điểm.

Góp ý hoàn thiện thể chế tăng cường phân cấp, phân quyền và trao quyền trên nguyên tắc “gần dân, sát dân, vì dân”, “địa phương quyết, địa phương làm”; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức dựa trên kết quả (KPI) và mức độ hài lòng của nhân dân, sử dụng số hoá, dữ liệu lớn, và trí tuệ nhân tạo.

"Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ và gắt kết mật thiết với cử tri, với nhân dân; đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri, phản ánh, kiến nghị, theo dõi, đôn đốc, đồng hành cùng với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm", PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa nhấn mạnh.

Quá trình công tác của PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Tháng 10/1995 - 11/2009: Cử nhân Khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 2/2009: Nhận bằng Tiến sĩ Luật tại Trường Luật Manchester, Vương quốc Anh.

12/2009 - 01/2013: Trưởng ban Ban Lý luận chung về Quyền con người, Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm 2014: Được phong hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Nhà nước pháp quyền.

02/2013 - 04/2015: Phó viện trưởng, Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

05/2015 - 03/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

04/2016 - nay: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mạnh Đoàn