Lê Kiến Thành - cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) là một trong 10 gương mặt có thành tích xuất sắc ở lĩnh vực học tập, vinh dự nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Trước đó, nam sinh đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) và huy chương bạc trong kỳ thi Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO). Ngoài ra, Thành cũng vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2025 và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.
Hiện, Lê Kiến Thành đang là sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Hành trình với môn Tin học bắt đầu từ lớp 5 trước khi vươn tới đấu trường quốc tế
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Lê Kiến Thành cho biết em bén duyên với môn Tin học ngay từ năm lớp 5, từ một tình huống khá thú vị.
“Năm em học lớp 5, do thường xuyên hoàn thành bài tập rất nhanh rồi làm việc riêng, em đã được giáo viên bộ môn để ý. Thay vì một hình phạt nghiêm khắc, cô giáo đã yêu cầu em thử sức tại một kỳ thi tin học trẻ cấp tiểu học. Bước ngoặt bất ngờ đó đã đưa em đến với giải Nhì cấp tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đầu tiên trong đời.
Dù sớm bộc lộ năng khiếu, nhưng suốt những năm học trung học cơ sở, em vẫn chỉ xem máy tính như một thú vui khám phá, chưa thực sự đầu tư tâm sức. Phải đến khi chính thức trở thành học sinh lớp chuyên Tin của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, em mới thực sự nhìn nhận đây là một con đường nghiêm túc để theo đuổi.
Từ sự tập trung và nỗ lực không ngừng nghỉ đó, em đã đạt được một số thành tích đáng tự hào đối với bản thân. Nhìn lại hành trình đã qua, em cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được bén duyên với môn học này và càng trân trọng hơn niềm đam mê thực thụ mà mình đang theo đuổi ở hiện tại”, Thành cho hay.
Chia sẻ về hành trình học tập của mình, Thành cho biết động lực lớn nhất của em không đến từ những mục tiêu cụ thể hay áp lực thành tích, mà đơn thuần xuất phát từ niềm đam mê dành cho môn Tin học. Dẫu biết rằng càng dấn thân sâu, những áp lực vô hình là điều khó tránh khỏi, nhưng em luôn tìm được cách cân bằng cảm xúc và tâm lý hiệu quả.
Chính vì vậy, mỗi khi bước vào phòng thi, Thành luôn duy trì được tâm thế bình tĩnh và tự tin. Với em, đó không còn là một cuộc đối đầu căng thẳng, mà là khoảnh khắc để chàng trai này được thực sự sống với đam mê và nhiệt huyết của mình.
Năm 2025, Thành đã giành được huy chương vàng, bạc trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.
Chia sẻ về hành trình chinh phục kỳ thi Olympic Tin học quốc tế, cựu nam sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn cho biết, đây là một hành trình dài đi kèm với sự nỗ lực và chiến thuật hợp lý để chinh phục giải thưởng. Ngoài ra, Thành cũng bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, nhà trường, cùng với những người bạn đã không ngừng động viên, đồng hành và hỗ trợ em trong suốt hành trình vươn tầm quốc tế.
Theo nam sinh, việc học tập nếu thiếu đi mục tiêu cụ thể hay chỉ dừng lại ở việc ngồi vào bàn học mỗi ngày sẽ dễ trở nên đơn điệu. Để duy trì cảm hứng, Thành thường tự đặt ra những thử thách thú vị như một cách trò chơi hóa việc học, từ mục tiêu hoàn thành 360 bài tập trên nền tảng luyện thi Olympic của các tiền bối người Hàn Quốc, cho đến việc tự thử thách bản thân bằng cách rút ngắn một nửa thời gian làm bài trong các kỳ thi phong trào. Đặc biệt, những cuộc so găng trí tuệ cùng bạn bè trong đội tuyển học sinh giỏi Tin học chính là động lực giúp em không ngừng bứt phá.
Thành quan niệm rằng, bí quyết của thành công không chỉ nằm ở sự chăm chỉ nhất thời, mà là khả năng duy trì kỷ luật bền bỉ qua năm tháng.
Mong muốn mang trí tuệ Việt tham gia vào những bài toán công nghệ toàn cầu
Được mệnh danh là chàng trai vàng Tin học quốc tế, Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào với những bảng thành tích ấn tượng mà còn là gương mặt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ học sinh về tinh thần tự học cùng sứ mệnh đưa trí tuệ Việt ghi danh trên bản đồ công nghệ thế giới.
Chia sẻ với phóng viên, Thành cho rằng, sức mạnh khoa học và công nghệ của Việt Nam không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân kiệt xuất đơn lẻ, mà cần phải có những cá nhân có khả năng lan tỏa, nhân bản tri thức ra toàn cộng đồng. Thành tin rằng, việc chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng một hệ sinh thái cùng phát triển mới chính là đóng góp then chốt, tạo nên sức mạnh tập thể để đưa thương hiệu công nghệ Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới.
Nói thêm về môn Tin học, nam sinh cho rằng, đây là môn học thiên về tư duy thuần túy, đòi hỏi người học phải tự tìm ra giải pháp cho các vấn đề thay vì rập khuôn theo những dạng bài có sẵn.
“Nếu chỉ học theo dạng bài hoặc học vẹt mà không nắm chắc nền tảng cốt lõi thì khó có thể tiến xa trên con đường chuyên sâu. Bên cạnh đó, một sai lầm phổ biến là việc sa đà vào quá nhiều nguồn tài liệu gây nhiễu loạn thông tin, điều mà chính em cũng từng gặp phải khi mới bắt đầu.
Việc liên tục thay đổi nguồn đề không chỉ làm mất tập trung mà còn là một cách để người học vô tình trốn tránh những bài toán hóc búa, vốn là những thử thách thực sự giúp nâng tầm trình độ tin học. Thay vì học dàn trải, em tin rằng việc đối mặt và giải quyết triệt để những bài khó cùng khả năng tự học mới là chìa khóa để đạt được sự đột phá trong tư duy lập trình và chinh phục môn Tin học”, Thành bày tỏ.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và phần thưởng cho Lê Kiến Thành trong lễ tuyên dương thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025. Ảnh: NVCC
Chia sẻ về Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành cảm thấy rất xúc động, tự hào và vinh dự vì đã đạt được giải thưởng này. Đối với Thành, đây là món quà tinh thần có ý nghĩa to lớn, bởi em không chỉ được chọn là một tấm gương sáng về học tập để các bạn noi theo, mà còn được đứng với các anh chị, thần tượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
“Việc được nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với em là một vinh dự, nhưng cũng là sự nhắc nhở về trách nhiệm của em với cộng đồng. Em cho rằng vai trò của mình sẽ không chỉ là kiếm tiền, học cao, mà còn phải là một người truyền lửa và kiến tạo cho quê hương, đất nước phát triển”, nam sinh nhấn mạnh.
Lê Kiến Thành cũng cho biết, trong tương lai, em đặt mục tiêu trọng tâm là đi sâu nghiên cứu các công nghệ lõi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực đang tái định hình mọi mặt của đời sống hiện đại. Với Thành, việc am hiểu và làm chủ những công nghệ tiên phong này không chỉ là phát triển sự nghiệp cá nhân, mà còn là khát vọng mang trí tuệ và tư duy của người Việt tham gia giải quyết những bài toán công nghệ mang tính toàn cầu.