PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung và trăn trở đóng góp hoàn thiện chính sách y tế sau khi trúng cử ĐBQH

27/03/2026 06:42
Thu Thuỷ

GDVN - "Tôi sẽ tập trung tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh và củng cố mạng lưới y tế cơ sở".

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung (sinh năm 1972, quê Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập trung đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực y tế

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung bày tỏ: “Đây là niềm vinh dự lớn đối với tôi và tập thể Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhận thức rõ vai trò của mình là đại diện cho tiếng nói của cử tri, tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện giám sát một cách khách quan, khoa học. Đồng thời, tôi sẽ duy trì việc tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân.

Với nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực y tế, tôi sẽ tập trung đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Bên cạnh đó, tôi sẽ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực y sinh, vắc xin, dược phẩm, sinh phẩm chẩn đoán và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gắn với chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe hiện đại.

Ngoài ra, tôi sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri, nhất là đội ngũ cán bộ y tế và các nhà khoa học; thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và đáp ứng kỳ vọng của cử tri”.

z7655054554355-7010e2ef955f28a4ea19c26da1ebb596.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: NVCC

Trong nội dung các chương trình hành động, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung đã nêu 4 định hướng hành động nếu trúng cử, gồm: Tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị thông minh.

Theo ông Trung, đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở chính là đầu tư cho sức khỏe toàn dân từ sớm, từ xa một cách toàn diện. Vì vậy, ông xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ. Thực tiễn cho thấy, khi hệ thống y tế dự phòng vững mạnh và y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ ban đầu, đồng thời giúp chủ động ứng phó dịch bệnh, giảm tải cho tuyến điều trị và bảo đảm an ninh y tế.

“Để hiện thực hóa định hướng này, tôi sẽ tập trung tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Đồng thời, tôi sẽ nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm; thúc đẩy xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe và giám sát dịch bệnh theo thời gian thực. Bên cạnh đó, tôi đề xuất bảo đảm nguồn lực, cải thiện chế độ đãi ngộ và tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác y tế dự phòng”, ông Trung cho biết.

Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, điểm nghẽn lớn nhất của y tế cơ sở hiện nay, không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều địa phương là thiếu kết nối dữ liệu sức khỏe của người dân. Bên cạnh khó khăn về nhân lực và trang thiết bị, việc dữ liệu còn phân tán, chưa liên thông khiến trạm y tế khó thực hiện tốt vai trò quản lý sức khỏe ban đầu, giám sát dịch bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe người dân.

Từ thực tế đó, ông Trung nhấn mạnh cần sớm xây dựng và kết nối dữ liệu sức khỏe toàn dân trên một hệ thống thống nhất. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, hướng tới chăm sóc sức khỏe đồng bộ, liên tục và chủ động cho người dân.

Duy trì các kênh tiếp xúc cử tri định kỳ, tăng cường các hình thức đối thoại chuyên đề

Nhiều ý kiến cho rằng chuyển đổi số trong y tế được nhắc đến nhiều trong thời gian qua, nhưng thực tế vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và hiệu quả thụ hưởng của người dân.

Bày tỏ quan điểm về ý kiến trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung cho biết, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đã được định hướng rất rõ trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

anh2-1.png
Một số hoạt động của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung trong quá trình công tác. Ảnh: NVCC

“Tôi cho rằng, khoảng cách giữa chính sách và hiệu quả người dân nhận được hiện nay chủ yếu nằm ở khâu triển khai. Cụ thể, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu đồng bộ, dữ liệu sức khỏe của người dân vẫn phân tán và chưa được kết nối, liên thông giữa các tuyến, đặc biệt tại y tế cơ sở. Những hạn chế này khiến chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.

Do đó, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi dữ liệu được kết nối và người dân nhận được lợi ích cụ thể. Vì vậy, chúng ta cần ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe liên thông, tiến tới hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; đồng thời Nhà nước cần hoàn thiện quy định về chia sẻ và bảo mật dữ liệu; đầu tư đồng bộ hạ tầng và nâng cao năng lực số cho tuyến cơ sở”, ông Trung nêu quan điểm.

Sau khi trúng cử, ông Trung xác định việc giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri là trách nhiệm xuyên suốt của đại biểu Quốc hội.

“Tôi sẽ duy trì các kênh tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định, đồng thời tăng cường các hình thức đối thoại chuyên đề, đặc biệt với đội ngũ cán bộ y tế, nhà khoa học và thanh niên để lắng nghe ý kiến từ thực tiễn một cách trực tiếp và đa chiều.

Ngoài ra, tôi sẽ chủ động tổng hợp, truyền tải kịp thời các kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi đến cùng việc xử lý, bảo đảm có phản hồi rõ ràng cho cử tri. Bên cạnh đó, tôi cam kết thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động, công khai những nội dung đã làm được và những vấn đề cần tiếp tục theo đuổi, qua đó góp phần củng cố niềm tin và trách nhiệm giải trình trước cử tri”, ông Trung cho biết.

Quá trình công tác của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Từ tháng 10/1994 - tháng 1/1996: Công tác tại Bệnh viện Đống Đa.

Từ tháng 2/1996 - tháng 9/1998: Học cao học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ tháng 10/1998 - 22/7/2020: Công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội lần lượt giữ các vị trí Giảng viên tại Bộ môn Vi sinh; Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh; Trưởng Bộ môn Vi sinh, Giảng viên; Trưởng Bộ môn Vi sinh - Ký sinh trùng lâm sàng, khoa Kỹ thuật Y học; Trưởng Phòng, Phòng Tổ chức cán bộ; Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Y Học; Phó Trưởng khoa, Khoa Vi sinh - Ký sinh trùng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từ tháng 4/2013 - tháng 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ tháng 6/2006 - 22/7/2020: Công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng khoa Xét nghiệm, Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phó Giám đốc bệnh viện.

Từ tháng 1/2016 - 22/7/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Từ 23/7/2020 - 17/2/2022: Phó Cục Trưởng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Từ 18/2/2022 đến nay: Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 3/2022 đến nay giữ chức Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2025 giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở, Bộ Y tế; từ tháng 8/2025 đến nay Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ông đã được tặng thưởng: Nhà giáo Ưu tú, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thu Thuỷ