Nữ hiệu trưởng trúng cử ĐBQH khóa XVI mong muốn mang tiếng nói thực tiễn từ cơ sở đến nghị trường

28/03/2026 07:12
Thu Trang

GDVN - ĐBQH khóa XVI Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng TH&THCS Quang Trung (tỉnh Hưng Yên) mong muốn mang tiếng nói từ cơ sở đến nghị trường. 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách này, có nhiều người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, là cán bộ, lãnh đạo làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương; lãnh đạo, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; cán bộ, giáo viên từ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;...

Trong đó, cô Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1982), Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Hưng Yên.

Mong muốn mang tiếng nói thực tiễn từ cơ sở giáo dục đến nghị trường

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thùy Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) cho biết, việc trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là một niềm vinh dự, tự hào to lớn. Đây là cơ hội để cô được đưa ý kiến, tiếng nói của cử tri, của đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh đến nghị trường Quốc hội.

Điều thôi thúc cô Trang quyết định tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội xuất phát từ mong muốn có thể mang tiếng nói thực tiễn từ cơ sở giáo dục đến nghị trường. Qua đó góp phần hoàn thiện các chính sách giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất, từng bước cũng như điều kiện dạy và học.

Đồng thời, cô cũng mong muốn góp phần xây dựng môi trường học tập nơi học sinh được chủ động, tự tin, lớn lên trong yêu thương và hạnh phúc; được dám ước mơ và tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Các em được học trong tâm thế vui vẻ, thoải mái, để mỗi ngày đều nỗ lực hơn trong học tập.

“Tôi luôn ý thức rõ sự tin tưởng, kỳ vọng mà cử tri gửi gắm và cam kết sẽ nỗ lực giữ trọn niềm tin ấy. Qua đó, phấn đấu xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, góp phần vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, nữ hiệu trưởng bày tỏ.

z7658610807418-bb92f463948a86aa303ecb15a7620581.jpg
Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: NVCC

Nỗ lực làm tốt vai trò đại diện, cầu nối giữa cử tri và Quốc hội

Theo cô Trang, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, bởi giáo dục là nền tảng của mọi sự phát triển. Vì vậy, cô mong muốn mình sẽ làm tốt vai trò đại diện, cầu nối giữa cử tri và Quốc hội. Thường xuyên duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến giáo dục, trong đó có giáo dục phổ thông.

Đồng thời, nữ hiệu trưởng mong muốn góp phần xây dựng các chính sách triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi, thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, cô Trang mong muốn kiến nghị những chính sách đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, đẩy mạnh giáo dục STEM, nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên. Đặc biệt, cần thúc đẩy những chính sách về chuyển đổi số để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Cuối cùng, một nội dung được nữ hiệu trưởng trăn trở là làm sao gắn giáo dục với bản sắc văn hóa quê hương. Kết hợp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với giáo dục truyền thống giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống địa phương. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn nghệ, tham quan di tích, tích hợp nội dung địa phương vào bài giảng và giáo dục nghề truyền thống. Qua đó, giúp học sinh hiểu và trân trọng giá trị văn hóa quê hương ngay trong môi trường học tập.

z7658610810377-1872f426ae93c025d51f19306ba931d1.jpg
Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) và các em học sinh nhà trường. Ảnh: NVCC.

Cô Trang cũng gửi gắm thông điệp đến với các đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực giáo dục: “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Sự tin tưởng và đồng hành của nhân dân, của cử tri chính là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm động lực để những người làm giáo dục nỗ lực thay đổi và cống hiến.

Giáo dục là hành trình của niềm tin và sự tử tế, vì vậy hãy luôn vững niềm tin và sẵn sàng dấn thân cho những điều cao đẹp. Tôi mong mỗi thầy cô luôn giữ vững ngọn lửa nghề. Mỗi sự thay đổi tích cực ở một học sinh chính là quả ngọt lớn nhất, là món quà quý của nghề mà không con số nào có thể đo đếm được”.

Quá trình công tác của cô Nguyễn Thị Thùy Trang như sau:

Từ tháng 9/2003 - tháng 8/ 2011: Giáo viên - Tổng phụ trách - Phó Bí thư Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Hồng Châu.

Từ tháng 9/ 2011 - hết tháng 12/2014: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Từ tháng 01/2015 - hết tháng 04/2015: Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Từ tháng 05/2015 - tháng 05/2024: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Từ tháng 05/2024 - tháng 06/2024: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Từ tháng 06/2024 - hết tháng 12/2024: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Từ tháng 01/2025 - nay: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung.

Thu Trang