Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất sắp xếp lại một số trường, dự kiến giảm 35 trường học

26/03/2026 14:27
Ngọc Mai

GDVN - Trong giai đoạn từ năm 2026-2027, dự kiến trường mầm non giảm 23 trường, tiểu học giảm 4 trường và trung học cơ sở giảm 8 trường.

Theo thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, dự kiến sẽ sắp xếp lại một số trường học trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2026-2027, dự kiến trường mầm non giảm 23 trường, từ 811 trường còn 788 trường.

Trường tiểu học giảm 4 trường, từ 728 trường còn 724 trường.

Trường trung học cơ sở giảm 8 trường, từ 614 trường còn 606 trường. Trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đều giảm 1 trường.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ảnh: nongnghiep.vn
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ảnh: nongnghiep.vn

Sở đề nghị tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại 18 xã, phường gồm: Phường Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, xã An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu.

Lý giải lý do đưa ra đề xuất sắp xếp các trường trong giai đoạn 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết:

Quy mô lớp và học sinh dưới chuẩn. Theo quy định, trường mầm non cần có tối thiểu 9 nhóm lớp ở tiểu học và trung học cơ sở lần lượt là 10 và 8 lớp. Trong khi đó, nhiều trường chỉ có 5-8 lớp. Một số trường còn tuyển sinh khó, không đảm bảo sĩ số lớp. Do đó, việc sáp nhập, giảm đầu mối giúp tạo ra các trường mới có quy mô học sinh và sĩ số đủ lớn.

Diện tích nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp. Cụ thể, nhiều trường nằm sâu trong khu dân cư, ngõ hẹp nên không thể xây thêm các phòng chức năng hay sân chơi, khiến diện tích tối thiểu trên một học sinh thấp.

Nhiều trường nằm gần nhau, chồng chéo địa bàn tuyển sinh. Việc này do lịch sử để lại, dẫn tới lãng phí và cạnh tranh không cần thiết. Chẳng hạn, hai Trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng và Hoa Sen ở phường Hồng Hà cách nhau chưa tới 200m. Tình trạng này cũng xảy ra ở hai trường thuộc xã Đan Phượng, ba trường khác ở phường Cửa Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kỳ vọng việc giảm trường sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa nguồn lực, phù hợp với địa giới hành chính và định hướng phát triển.

Riêng bậc trung học phổ thông, Sở đề nghị giữ nguyên 124 trường hiện có, do nhu cầu về chỗ học lớp 10 vẫn có xu hướng tăng, đồng thời không trường nào dưới chuẩn về diện tích, số lớp, số học sinh.

Đến giai đoạn 2028-2030, việc sắp xếp sẽ diễn ra đối với những trường mầm non dưới 15 lớp, tiểu học dưới 20 lớp, trung học cơ sở dưới 23 lớp.

Tiêu chí sắp xếp là những trường mầm non dưới 15 lớp, còn tiểu học là 20, trung học cơ sở là 23. Sau khi sáp nhập, các trường có tối đa 30-45 lớp.

Cùng với đó, thành phố sẽ phát triển trường liên cấp, liên kết mạng lưới trường học liên phường, xã, giao quyền tự chủ toàn diện cho các trường và thí điểm mô hình quản trị mới.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến cần thêm 986 trường để đáp ứng chỗ học. Trong đó, cấp mầm non cần nhiều nhất (441 trường), tiểu học (288 trường), trung học cơ sở (166) và trung học phổ thông (91).

Ngọc Mai