Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026: Khi văn hóa và ngôn ngữ cất tiếng bằng nghệ thuật

28/03/2026 16:00
Hà Mi

GDVN - Sau gần ba năm vắng bóng, chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026 – Vibrant CNN” của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã diễn ra vào tối 27/3.

Tối 27/3/2026, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình Chung kết “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026” của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã diễn ra và thu hút đông đảo thầy cô, khách mời, học sinh và phụ huynh.

Tham dự chương trình có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; thầy Hoa Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng các thầy cô đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và Khoa đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

ppp01414.jpg
Khách mời và thầy cô chụp ảnh lưu niệm.

Về phía Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), chương trình có sự hiện diện của thầy Nguyễn Phú Chiến - Hiệu trưởng nhà trường, cô Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó hiệu trưởng nhà trường, cô Mai Thị Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường.

Về phía Ban Giám khảo, ngoài các giáo viên đại diện cho các khối tiếng, chương trình có sự tham gia đánh giá và chấm điểm của thầy Nguyễn Lân Trung - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Cựu học sinh Chuyên Ngoại ngữ khóa 1, Chủ tịch mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đặc biệt, giám khảo khách mời có sự tham gia của Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực.

ppp00039.jpg
Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực.

Ra đời từ năm 2004 với tên gọi “Dạ hội tiếng”, “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ” đã trở thành sự kiện mang đặc trưng của nhà trường. Trong môi trường giáo dục đặc thù - nơi đào tạo đồng thời bảy ngoại ngữ gồm Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn, chương trình không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là không gian để học sinh thể hiện năng lực ngôn ngữ trong chiều sâu văn hóa.

Từ nền tảng đó, “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026” đã mang đến một sân khấu nơi ngôn ngữ không còn là những cấu trúc ngữ pháp hay từ vựng rời rạc, mà được “hiện thân” qua âm nhạc, kịch nghệ, chuyển động và cảm xúc. 17 tiết mục góp mặt trong đêm chung kết là 17 lát cắt văn hóa, tái hiện những không gian nghệ thuật trải dài từ phương Đông đến phương Tây.

Tiết mục “Khí quán tiên cổ” dẫn dắt người xem vào không gian văn hóa Trung Hoa với sự kết hợp giữa võ thuật và múa quạt, thể hiện rõ triết lý hài hòa giữa cương và nhu. Trong khi đó, “A Midsummer Night’s Dream” lại mở ra một thế giới huyền ảo của văn học Anh, trong không gian nhạc kịch giàu tính thơ.

Ngoài ra, chương trình còn khai thác chiều sâu văn hóa qua lăng kính lịch sử và thẩm mỹ. Tiết mục kể về sự ra đời của biểu tượng thời trang Pháp - Coco Chanel đã tái hiện tinh thần giải phóng cái đẹp khỏi những khuôn mẫu cứng nhắc. Với “Chuyện tình” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ với câu chuyện Romeo và Juliet, đặt tác phẩm kinh điển vào bối cảnh hiện đại của tuổi học trò, tạo nên sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại.

pr6-0734.jpg
Các tiết mục trong chương trình được đầu tư tỉ mỉ.

Hành trình văn hóa tiếp tục được mở rộng với “Dòng chảy thời trang Nhật Bản”, nơi truyền thống kimono và xu hướng hiện đại cùng tồn tại, phản ánh tinh thần dung hòa của văn hóa Nhật. Tiếp nối đó, “Bản hòa sắc Hàn Quốc” mang đến bức tranh sinh động về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, khi những di sản như dân ca A-ri-rang hay điệu múa Ganggangsullae được đặt cạnh những nhịp điệu K-pop sôi động.

Ở một chiều sâu khác, “The Speckled Band” đưa khán giả trở lại nước Anh thời Victoria với không khí trinh thám đầy kịch tính của Sherlock Holmes, đồng thời gợi mở những vấn đề xã hội như bạo lực và khát vọng công lý. “Echoria – Echo der Zeit” lại khai thác chiều kích lịch sử và triết lý, khi con người đối diện với những biến động của thời gian nhưng vẫn hướng tới sự kết nối và hòa bình.

Những tiết mục sau đó tiếp tục đào sâu vào cảm xúc con người. “You Will Be Found” mang đến thông điệp về sự thấu hiểu và kết nối, chạm đến những góc khuất của cô đơn và khát vọng được lắng nghe. “The Broadway to Broadway” lại là câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ, nơi mỗi cá nhân trở thành người viết kịch bản cho chính cuộc đời mình.

pr6-0854.jpg
Mỗi tiết mục đưa khán giả đến một cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ở phần sau của chương trình, các tiết mục khai thác mạnh mẽ hơn yếu tố giao thoa văn hóa. “Dear Across the Blue” tái hiện những biến chuyển của xã hội Anh – Mỹ qua lăng kính thời trang, trong khi “Lễ hội Nga” bùng nổ với những vũ điệu dân gian mạnh mẽ. “La Cadence du Piano” em đặt ra đối thoại giữa trật tự và tự do, giữa London và Paris, thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Không gian cổ phong trở lại với “Thanh Hoa Chi Mộng”, nơi câu chuyện tình yêu và sự chờ đợi được kể bằng ngôn ngữ múa và âm nhạc phương Đông. Tiếp đó, “Schneewittchen – Bạch Tuyết và chiếc gương vỡ” mang đến một góc nhìn mới về vẻ đẹp và giá trị con người, vượt ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của truyện cổ Grimm.

Khép lại chương trình, “Nhịp bước Paris, lời chào Việt Nam” và “Mộng dữ Diệp Đào” đưa khán giả trở về với tinh thần giao thoa văn hóa và lễ hội, nơi những khác biệt không còn là rào cản mà trở thành chất liệu để kết nối.

ppp00532-7598.jpg
Các tiết mục thể hiện sự giao thoa văn hoá.

Tổng thể, mỗi tiết mục trong “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026” không chỉ là một màn trình diễn, mà là một “bài học sống động” về văn hóa, nơi ngôn ngữ được đặt trong bối cảnh thực tiễn và cảm xúc. Sự đa dạng về nội dung và hình thức đã tạo nên sức cuốn hút đặc biệt cho chương trình, đồng thời phản ánh rõ nét định hướng giáo dục của nhà trường trong bối cảnh các chính sách quốc gia đang thúc đẩy việc dạy và học ngoại ngữ theo hướng tích hợp và trải nghiệm.

Đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực, đại diện Ban Giám khảo phát biểu: “Mỗi tiết mục trong chương trình đều thể hiện được nét đặc sắc trong văn hóa của từng quốc gia. Học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) có sự sáng tạo, mạnh mẽ của tuổi trẻ, thể hiện bản lĩnh và cái tôi rất riêng, đó là điều mà một nghệ sĩ nên có".

Một số hình ảnh khác tại sự kiện

ppp00001-21-9886.jpg
pr6-0628.jpg
pr6-0486.jpg
ppp00058.jpg
ppp00057.jpg
Hà Mi