Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường trung học phổ thông chuyên và mức thưởng đối với giáo viên, học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Theo chia sẻ của "người trong cuộc", chính sách này là đòn bẩy chiến lược để ngành giáo dục của tỉnh Điện Biên phát triển, khẳng định vị thế tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Nguồn động viên lớn đối với học sinh trường chuyên và giáo viên bồi dưỡng
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Bùi Thị Anh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên) cho rằng, Nghị quyết thể hiện sự quan tâm rất kịp thời, đúng đối tượng và sát thực tiễn của tỉnh Điện Biên dành cho cả nhà trường, giáo viên và học sinh.
Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, việc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua Nghị quyết không chỉ đơn thuần là cải thiện vấn đề tài chính mà còn là một hành lang pháp lý quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục mũi nhọn.
Nghị quyết nêu, học sinh đang học tại trường trung học phổ thông chuyên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc mồ côi sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng để mua tài liệu học tập. Những học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không bố trí được chỗ ở nội trú và có khoảng cách từ nhà đến trường trên 10 km cũng được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng tiền thuê nhà. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng mỗi năm học.
Theo cô Bùi Thị Anh, mức hỗ trợ trong Nghị quyết mới đã tăng đáng kể so với Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên (Nghị quyết số 08).
Đối với học sinh học tập tại trường trung học phổ thông chuyên thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, mức hỗ trợ tăng từ 105.000 đồng/tháng lên 200.000 đồng/tháng là phù hợp, đủ để học sinh có thể trang trải chi phí học tập.
Hơn nữa, bên cạnh chất lượng chuyên môn, việc chăm lo đời sống nội trú cho học sinh cũng được ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng. Hiện tại, khu ký túc xá đang được nhà trường nâng cấp để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho học sinh. Từ những việc nhỏ nhất như huy động nguồn lực trang bị hệ thống nước nóng cho học sinh, đến việc hỗ trợ hoàn toàn sách vở, tài liệu cho các đội tuyển học sinh giỏi, nhà trường đều cố gắng thực hiện bằng tất cả tâm huyết.
Cô Bùi Thị Anh cho hay, kể từ khi Nghị quyết số 08 có hiệu lực vào năm 2021, sự quan tâm đầu tư của tỉnh đã tạo ra một cú hích lớn đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi tại nhà trường. Trước khi có Nghị quyết số 08, nhà trường chỉ có học sinh đạt giải cấp quốc gia môn Ngữ văn. Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết này, nhà trường đã bứt phá với 2 giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn khoa học tự nhiên. Đặc biệt đến nay, nhà trường đã có học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương.
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn cũng cho biết, với nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết, nhà trường sẽ hiện thực hóa kế hoạch mời thêm nhiều chuyên gia đầu ngành về bồi dưỡng trực tiếp cho học sinh. Từ đó, học sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi cọ xát thực tế để mở rộng tư duy và bản lĩnh học thuật.
Ngoài ra, ngay sau khi nhận được thông tin chính thức về các nội dung của Nghị quyết mới, ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng triển khai phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn và đăng tải công khai trên các trang thông tin nội bộ của trường.
Bên những quy định hỗ trợ học sinh, Nghị quyết cũng đưa ra chính sách khuyến khích giáo viên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.
Theo đó, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia được hỗ trợ 250.000 đồng/tiết (không quá 120 tiết/môn/kỳ thi).
Chia sẻ về mức hỗ trợ đối với giáo viên bồi dưỡng, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - giáo viên dạy môn Sinh học, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên), - người có kinh nghiệm bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi của nhà trường bày tỏ, chính sách này là một nguồn động lực to lớn, tác động mạnh mẽ đến cả phương diện vật chất lẫn tinh thần của đội ngũ nhà giáo bồi dưỡng học sinh giỏi.
Theo cô Nguyệt, trước đây giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia không có hỗ trợ về tài chính. Các thầy cô vẫn âm thầm giảng dạy cho đội tuyển học sinh giỏi bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Vì vậy, việc Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 250.000 đồng/tiết với giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia chính là sự ghi nhận xứng đáng dành cho các thầy cô.
"Khi công sức của đội ngũ nhà giáo được thấu hiểu và ghi nhận kịp thời, niềm phấn khởi không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn biến thành một trách nhiệm lớn lao hơn trên vai mỗi giáo viên bồi dưỡng. Sự quan tâm thiết thực này chính là nguồn động viên mạnh mẽ, thôi thúc mỗi giáo viên phải không ngừng nỗ lực, trau dồi chuyên môn để đáp lại sự kỳ vọng và tin tưởng từ lãnh đạo tỉnh. Qua đó, có thể thấy đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược ưu tiên phát triển giáo dục của địa phương, khẳng định những nỗ lực bền bỉ của tỉnh trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai thông qua việc chăm lo đời sống cho đội ngũ nhà giáo", cô Nguyệt bộc bạch.
Mong muốn có thêm các buổi tập huấn và tài liệu chuyên sâu cho giáo viên bồi dưỡng và học sinh
Cũng theo cô Nguyệt, những khó khăn mà giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi phải đối mặt có thể kể đến là áp lực về thời gian. Thực tế, các thầy cô vừa phải đảm bảo cơ số tiết dạy và nhiệm vụ của một giáo viên bình thường, vừa phải tập trung cao độ cho đội tuyển từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Việc phải nỗ lực để hoàn thành tốt nhiều vai trò cùng lúc đòi hỏi một sự bền bỉ và hy sinh rất lớn về quỹ thời gian cá nhân.
Ngoài ra, sự hạn chế về nguồn tài liệu bồi dưỡng học sinh cũng là thách thức đối với giáo viên miền núi. Để tìm kiếm được những nguồn tài liệu chính thống, có chiều sâu và cập nhật theo xu hướng đòi hỏi giáo viên phải tự tìm tòi, kết nối và chắt lọc không ngừng.
Do đó, bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp về tài chính, cô Nguyệt cũng kỳ vọng, đội ngũ giáo viên bồi dưỡng sẽ được hỗ trợ thêm về đào tạo và kết nối chuyên môn sâu thông qua việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.
"Tôi mong muốn có thêm những chính sách hỗ trợ cụ thể để giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi được đi tập huấn, được tiếp cận với các phương pháp giảng dạy hiện đại. Đây chính là một trong những giải pháp nổi bật để nâng tầm chất lượng đội ngũ giảng dạy, từ đó truyền thụ những kiến thức tinh túy nhất cho học sinh tài năng", cô Nguyệt cho hay.
Tỉnh Điện Biên cũng khuyến khích việc mời các chuyên gia có trình độ cao tham gia bồi dưỡng học sinh. Cụ thể, các giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 5 triệu đồng/buổi (4 tiết); tiến sĩ 4 triệu đồng/buổi (4 tiết); thạc sĩ và các nhà khoa học được hỗ trợ 3 triệu đồng/buổi khi tham gia giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.
Đánh giá về nội dung này, cô Nguyệt bày tỏ, đây là một bước ngoặt quan trọng đối với việc tiếp cận và mở mang tri thức của học sinh.
"Việc tỉnh khuyến khích mời các chuyên gia có trình độ cao tham gia bồi dưỡng học sinh giúp các em có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những kiến thức mới, chuyên sâu và phù hợp với xu thế ngay tại địa phương. Chính sách này không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt con số, mà còn là một cơ chế mở đường mang tính chiến lược, giúp giáo dục mũi nhọn của tỉnh đột phá bước vào những sân chơi lớn hơn", cô Nguyệt nhấn mạnh.
Nghị quyết cũng quy định mức thưởng đối với học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi. Học sinh đạt huy chương Vàng cấp quốc tế sẽ được thưởng 50 triệu đồng; huy chương Bạc 45 triệu đồng; huy chương Đồng 40 triệu đồng. Ở cấp quốc gia, học sinh đạt giải Nhất được thưởng 30 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng; giải Ba 10 triệu đồng.
Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn - đạt giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 của tỉnh Điện Biên bày tỏ vui mừng trước thông tin các mức hỗ trợ của Nghị quyết.
Theo Khánh Linh, những mức thưởng cho học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi không đơn thuần chỉ là giá trị tài chính, mà cao hơn cả là sự thấu hiểu, đồng hành và trân trọng thiết thực từ phía lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
"Mức hỗ trợ này chính là nguồn cổ vũ tinh thần vô giá, giúp những học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh cảm thấy mọi nỗ lực miệt mài đều được quan tâm và ghi nhận một cách xứng đáng. Mức đãi ngộ này thắp lên ngọn lửa quyết tâm, thôi thúc mỗi cá nhân trong đội tuyển học sinh giỏi phải tích cực, nỗ lực hơn trong quá trình ôn luyện, sẵn sàng mang hết khả năng và trí tuệ để đem vinh quang về cho tỉnh nhà để từ đó, khẳng định vị thế của giáo dục Điện Biên trên bản đồ học thuật quốc gia và quốc tế", nữ sinh bày tỏ.
Khánh Linh cũng cho biết, để có thể đạt được kết quả cao nhất ở các kỳ thi cấp quốc gia, việc ôn luyện của học sinh cần những tài liệu chất lượng, mang tính học thuật cao. Song, khó khăn lớn nhất hiện nay mà Linh cũng như nhiều bạn trong đội tuyển đang đối mặt chính là sự thiếu hụt các tài liệu chất lượng, đặc biệt là những công trình nghiên cứu mới nhất hay các chuyên đề chuyên sâu từ những giáo sư, chuyên gia đầu ngành.
"Nếu muốn nâng cao năng lực, chúng em phải đầu tư rất nhiều vào tài liệu ôn tập, bồi dưỡng. Tuy nhiên, mức giá để sưu tầm được những nguồn tư liệu quý ấy thường khá đắt đỏ so với điều kiện của học sinh tại Điện Biên. Vì vậy, em mong muốn có thêm sự hỗ trợ để tiếp cận dễ dàng hơn với các kho tàng tài liệu chuyên sâu này.
Ngoài ra, với việc Nghị quyết mới tăng cường hỗ trợ cho cả giáo viên bồi dưỡng và kinh phí đào tạo, em tin rằng đây sẽ là nhịp cầu quan trọng giúp khoảng cách giữa học sinh vùng cao và nguồn tri thức hiện đại ngày càng được thu hẹp, tạo tiền đề để những học sinh tài năng của tỉnh Điện Biên tự tin khẳng định bản thân", Linh nhấn mạnh.