Hiệu trưởng Hoàng Thị Bích Thu – Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục Hà Nội

01/04/2026 07:00
Thúy Vân

GDVN - 34 năm gắn bó nghề giáo, cô Hoàng Thị Bích Thu - Hiệu trưởng TH Ái Mộ B luôn tâm huyết, sáng tạo vì sự phát triển của giáo dục và học sinh thân yêu.

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trường trung học Sư phạm 10 + 2 (nay là Trường Đại học Thủ Đô), nhà giáo Hoàng Thị Bích Thu nhận công tác tại Trường Cấp I, II Ngọc Thuỵ - (Huyện Gia Lâm trước đây– Thành phố Hà Nội).

Năm 1994 cô chuyển công tác về Trường Tiểu học Ngọc Thụy (trước 1/7/2025 thuộc Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội). Trong suốt thời gian công tác và giảng dạy tại ngôi trường Tiểu học Ngọc Thụy, cô luôn được nhiều thế hệ học trò yêu mến, kính trọng bởi tâm huyết, sự mẫu mực về đạo đức và khả năng chuyên môn vững vàng. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu nghề và ngọn lửa đam mê cùng khả năng sáng tạo, nhà giáo trẻ đã khắc phục mọi khó khăn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhiều đồng nghiệp quan tâm và học tập. Không những vậy cô luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

hieu-truong-th-ai-mo-b.jpg
Cô Hoàng Thị Bích Thu luôn gần gũi học trò và nhận được nhiều tình cảm yêu quý của các em.

Đến tháng 12/2005, cô được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (trước 1/7/2025 thuộc quận Long Biên – Thành phố Hà Nội). Với 6 năm giữ chức vụ phó hiệu trưởng, bằng nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, cô cùng tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã tạo được sức mạnh tập thể và gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. Sau 6 năm gắn bó với trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, tháng 01/2011, cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm, cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Đến 01/10/2012 nhận nhiệm vụ theo điều động của cấp trên cô đảm đương nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Thụy Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội. Kế nhiệm Hiệu trưởng với một ngôi trường với nhiều thành tích “Làm thế nào để duy trì và phát huy thành tích nhà trường?” là câu hỏi trăn trở đối với cô. Từ trăn trở và những sáng kiến, sáng tạo trong chỉ đạo và điều hành của mình, trong 8 năm là hiệu trưởng trường nhà trường cô đã đưa ngôi trường Ngọc Thụy đoàn kết, phát triển liên tục là tập thể Lao động Xuất sắc và nhận nhiều bằng khen của các cấp. Tiêu biểu, năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 - 2019, đơn vị nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố. Năm học 2017 – 2018, nhà trường nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác năm học 2017 – 2018”. Năm học 2018 – 2019, nhà trường được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 10/3/2020, cô Hoàng Thị Bích Thu được cấp điều động về giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ái Mộ B (phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội) - một ngôi trường có bề dày thành tích.

Với nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và luân chuyển qua nhiều đơn vị khác nhau, cô Hoàng Thị Bích Thu đã tích luỹ được kinh nghiệm quản lý và chuyên môn vững vàng. Là một nhà giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, yêu nghề, có trách nhiệm cao, vì vậy trong hoạt động chỉ đạo điều hành, cô Thu luôn được giáo viên ủng hộ, học sinh, phụ huynh yêu mến, trân trọng.

hieu-truong-ai-mo-b.jpg
Cô Hoàng Thị Bích Thu.

Với giáo viên, học sinh nhà trường, dấu ấn của người hiệu trưởng thể hiện rõ nét trong những giai đoạn khó khăn thử thách, đặc biệt khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2021. Là người nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán, cô đã kịp thời chỉ đạo đưa những ứng dụng mới trong giảng dạy về trường để tạo hiệu quả hơn trong việc dạy và học trong hai năm học đặc biệt diễn ra đợt Covid-19. Cô đã mạnh dạn chỉ đạo nhiều hoạt động sáng tạo triển khai sử dụng phần mềm Microsoft Teams 365 (có bản quyền) trong việc quản lý và dạy học online; Tăng cường giáo dục các kĩ năng cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục, học tập trải nghiệm giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, chia sẻ, giúp đỡ, tương tác gắn kết tình bạn bè, cởi mở, thân thiện, đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Là một người sâu sát trong công tác quản lý, cô Hoàng Thị Bích Thu thường xuyên theo sát công việc của các tổ chuyên môn. Đặc biệt, cô rất quan tâm tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, cùng với Ban chấp hành Công đoàn quan tâm chăm lo cho các em để hạn chế tối đa sự thiệt thòi của các em với các bạn cùng trang lứa.

Với học sinh, cô luôn tìm mọi cách để chỉ đạo giảng dạy tích hợp các nội dung giáo dục của địa phương, giáo dục kĩ năng sống trong các tiết hoạt động trải nghiệm cụ thể gồm: những vấn đề cơ bản về phòng chống dịch bệnh, kỹ năng học online, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn - lành mạnh - văn minh, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, an toàn khi sử dụng điện, thiết bị máy tính khi học online, thực hiện an toàn giao thông, các hoạt động bảo vệ môi trường, ngày tết cổ truyền trên quê hương em... Chỉ đạo tổ chức linh hoạt các hoạt động, các cuộc thi Online như: Cuộc thi “Sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường” thu hút 100% học sinh tham gia.

ai-mo-b-2.jpg
Là người đứng đầu nhà trường, cô Thu luôn tạo cơ hội cho học sinh của trường được thể hiện bản thân phù hợp với năng lực các em.

34 năm gắn bó với nghề, dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cô Hoàng Thị Bích Thu vẫn vẹn nguyên bầu nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người. Khi tâm sự về mình, cô vẫn trăn trở với nghề, trong đó đau đáu một nỗi là làm sao để chất lượng dạy và học của Trường Tiểu học Ái Mộ B ngày càng được nâng lên.

Đối với tập thể sư phạm nhà trường, cô luôn luôn nhắc nhở, chỉ bảo những đồng nghiệp trẻ, tạo điều kiện để tất cả các giáo viên có điều kiện hoàn thiện khả năng chuyên môn, nâng cao trình độ. Nhờ vậy, Trường Tiểu học Ái Mộ B đã để lại những dấu ấn nhất định trên bản đồ giáo dục địa phương. Quan trọng hơn cả đó là sự ủng hộ của đồng nghiệp, sự kính trọng của học sinh và nhận được sự đồng hành của phụ huynh trong hoạt động giáo dục tại trường.

Với cô, một tập thể có vững mạnh và đi lên hay không, sức mạnh đầu tiên là tình đoàn kết. Chính vì vậy, cô luôn tạo mối quan hệ chân tình với đồng nghiệp. Cùng với Ban chấp hành công đoàn, tổ chức đoàn thể nhà trường, cô luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, cảm thông chia sẻ, tạo điều kiện để họ công tác tốt. Những tâm tư, trăn trở của giáo viên được trao đổi, lắng nghe và được giải quyết một cách phù hợp nhất.

Với những tâm huyết, cống hiến của Hiệu trưởng Hoàng Thị Bích Thu với ngôi trường Tiểu học Ái Mộ B càng nhắc nhở mỗi giáo viên nhà trường như tôi và các đồng nghiệp phải nỗ lực mang chuyên môn, dìu dắt, động viên, đồng hành cũng học sinh để các em đều tiến bộ. Vẫn biết rằng nghề giáo còn nhiều khó khăn, người thầy giáo không chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ mà còn phải sống có lý tưởng và bản lĩnh mới có thể vững vàng bám trụ trường, lớp, nhưng những gì người lãnh đạo của chúng tôi đã làm giúp giáo viên nhà trường luôn vững tâm gắn bó với nghề trồng người.

Thành tích của nhà giáo Hoàng Thị Bích Thu:
- Từ 2008 đến 2022: 14 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 2015, Bằng khen Ban chấp hành Trung ương Đoàn năm 2018.
- Bằng khen Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội năm 2017, 2021.
- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2015, 2021.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017, 2022.
- Năm học 2021 - 2022: Giải Nhất cấp quận giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo”.
- Đạt giải thưởng cấp Thành phố “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” Lần thứ 6 năm 2022.

Năm 2023 đạt thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Bằng khen của Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận Long Biên tặng giấy khen gương điển hình tiên tiến được phát hiện qua cuộc thi” viết về gương người tốt việc tốt” cấp Quận năm 2023.

Năm 2024: Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thúy Vân