Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội được thành lập năm 2012. Trường có sứ mệnh đào tạo chính quy các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; đa ngành, đa lĩnh vực; theo hướng kết nối và hợp tác trong đào tạo với thực tế việc làm, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thị trường lao động; đầu mối triển khai ứng dụng thành công kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Về tầm nhìn, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội hướng đến trở thành trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia và hội nhập quốc tế sâu rộng. Là cơ sở cung cấp lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; là nơi đào tạo bồi dưỡng cho thế hệ trẻ thành công trên con đường lập nghiệp với phương châm: “Học chuyên tâm, Làm chuyên nghiệp, Sự nghiệp bền vững, Tương lai sáng ngời”.
Trụ sở chính tại số 1, Đường Phan Tây Nhạc (đường Trịnh Văn Bô cũ), phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội. Trường có 2 cơ sở khác cũng đặt trên Thành phố Hà Nội, gồm cơ sở 2 tại Số 23/123 đường Phương Canh, phường Xuân Phương và cơ sở 3 tại Yên Thái, xã Phú Cát.
Hợp tác quốc tế mới ở mức kết nối đưa sinh viên đi du học
Trước mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình liên kết quốc tế trình độ cao đẳng ngày càng được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu nhờ thời gian đào tạo ngắn, giúp người học sớm gia nhập thị trường lao động.
Trên website Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội có mục Hợp tác quốc tế, trong đó giới thiệu chương trình du học Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Cộng hòa Liên bang Đức. Nhà trường cũng đăng tin về các lễ ký kết hợp tác với các đại học, cao đẳng nước ngoài.
Tuy nhiên, trong phần Công khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Thông tin tuyển sinh, độc giả không tìm thấy nội dung về những chương trình hợp tác quốc tế.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện tại nhà trường chưa có các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài cũng như không ban hành và thực hiện riêng lẻ các chương trình chất lượng cao mà chỉ tập trung vào chương trình đại trà. Ngoài ra, nhà trường có tổ chức đào tạo một số chương trình cao đẳng đào tạo theo hình thức từ xa, tự học có hướng dẫn như Tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (số lượng hạn chế do nhu cầu và khó tuyển sinh).
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đã tập trung nỗ lực và đồng hành cùng các hoạt động hợp tác quốc tế với một số Hiệp hội, các trường cao đẳng, đại học và các đơn vị đào tạo trong, ngoài nước.
Nhà trường triển khai nhiều hoạt động như tìm hiểu, nghiên cứu các chương trình đào tạo; hợp tác tuyển sinh; liên kết đào tạo đối với những ngành có thế mạnh, tính sáng tạo của các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước; tham gia, xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên đề; ký kết MOU (biên bản ghi nhớ) với các trường đại học, cao đẳng nước ngoài.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh giao lưu văn hóa và học thuật; tổ chức các hội thảo, hội thi tay nghề, rèn luyện kỹ năng thực hành ngoại ngữ, tìm hiểu và giao lưu văn hóa nhằm nâng cao kỹ năng mềm và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên thực tập thực tế tại các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ứng dụng nhiều công nghệ, có đội ngũ nhân sự là người nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên của trường.
Tuy nhiên, hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường hiện mới chủ yếu dừng ở các nội dung mang tính công tác và hỗ trợ việc làm, với quy mô và chất lượng còn hạn chế, chủ yếu dưới các hình thức tìm hiểu, xúc tiến, nghiên cứu hoặc du học thông thường. Đáng chú ý, nhà trường chưa triển khai được các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài để cấp bằng hoặc chứng chỉ theo quy định.
Bên cạnh đó, việc tuyển sinh và đào tạo các ngành nghề và chất lượng sinh viên đầu vào (tốt nghiệp trung học phổ thông) còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng đặc biệt là khả năng Tiếng Anh (đạt chuẩn) để có thể tiếp cận được các chương trình quốc tế, đây cũng là thách thức với cả sinh viên và nhà trường. Trường hy vọng trong thời gian tới chất lượng đầu vào ngày càng được cải thiện và sự quan tâm đầu tư của các gia đình cho con em học theo các chương trình cao đẳng quốc tế ngày một rõ ràng và tập trung hơn.
"Đối với các chương trình du học, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội không tuyển sinh riêng hệ du học, mà đầu vào là theo quy định chung của sinh viên cao đẳng chính quy của nhà trường. Sau khi học xong tại trường, những em có nguyện vọng đi học tiếp thì nhà trường sẽ giới thiệu các trường tiếp nhận tại Trung Quốc, Hàn Quốc.
Điều kiện đầu vào, học phí, học bổng, ăn ở sinh hoạt do các trường nước ngoài quy định và thông tin đầy đủ trong quá trình phỏng vấn, làm hồ sơ với sinh viên. Nhà trường và sinh viên có nguyện vọng thực hiện và tuân thủ các quy định của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội có thế mạnh đào tạo ngành Tiếng đặc biệt là các ngành Tiếng Trung, Tiếng Hàn, đây cũng là điều kiện tiên quyết cho các du học sinh muốn tham gia du học ở các trường của các nước sở tại có sử dụng ngôn ngữ đó để giảng dạy và học tập. Việc các em có kỹ năng Tiếng và đặc biệt có trình độ cao bằng ngôn ngữ Tiếng nước ngoài đó cũng là một lợi thế nhất định trong việc xin visa và đỗ phỏng vấn của các trường đối tác cũng như hòa nhập văn hóa và cơ hội việc làm" - thầy chia sẻ.
Đối với các sinh viên tham gia chương trình du học để lấy bằng cao đẳng hay đại học nước ngoài, trường cho hay, sinh viên sau khi học xong chương trình của Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, theo quy định, quyền hạn và nghĩa vụ giữa học viên với nhà trường đã hoàn thành. Khi các em theo học chương trình tại nước ngoài, mọi chi phí như học phí, ăn, ở các em trực tiếp đóng cho trường ở nước ngoài. Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội cũng không được can thiệp hay yêu cầu gì thêm đối với các em.
Tuy nhiên, dù các em không còn là sinh viên của trường nhưng trường cũng luôn quan tâm, sát sao và cập nhật tình hình học tập của các em thông qua ban hợp tác quốc tế và quản sinh của từng trường nước ngoài để kịp thời động viên, hỗ trợ cho các em và trường đối tác khi cần. Trong thời gian vừa qua, cũng chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra, các em đều hài lòng với các nhà trường ở nước sở tại.
Tuyển sinh còn gặp khó, có ngành chỉ tuyển được 25 sinh viên
Chia sẻ sâu hơn về tình hình tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh chia sẻ: "Đứng trước bối cảnh thế giới có quá nhiều biến động, bất định như hiện nay, tác động của chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giá cả chi phí sinh hoạt tăng cao đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... là tác nhân gây ảnh hưởng đến các quyết định học tập và lao động của giới trẻ.
Kết quả tuyển sinh của những năm gần đây đã cho thấy sự thay đổi nhanh và không ổn định của các ngành nghề đào tạo; số sinh viên nghỉ bỏ học giữa chừng cũng gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo trong đó có Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội.
Điều này đã và đang là những khó khăn cho các trường đào tạo nghề để duy trì các hoạt động hàng ngày cũng như tiền thuê cơ sở vật chất ngày một tăng lên, chi phí vận hành, chi phí lương đều tăng trong khi học phí không thể/không dám tăng vì học sinh, sinh viên theo học cao đẳng, trung cấp đều xuất thân từ các vùng nông thôn và gia đình lao động nông nghiệp hoặc bán nông nghiệp bản thân các em và gia đình cũng đang phải chật vật với cuộc sống và chi phí sinh hoạt tại các thành phố như hiện nay.
Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội cũng đã cố gắng tìm và xây dựng các phương án hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước để gửi các sinh viên năm cuối tham gia các chương trình thực tập có hưởng lương để các em có cơ hội tham gia và làm quen với thị trường lao động cũng như có thêm thu nhập để giúp các em trang trải chi phí sinh hoạt và học tập trong thời gian các em tham gia khóa học".
Theo thầy, hiện nay, số học sinh, sinh viên theo học một số ngành tại trường vẫn còn rất khiêm tốn, ví dụ như ngành ngôn ngữ Tiếng Nhật trình độ cao đẳng năm 2025 tuyển sinh được 01 lớp 25 sinh viên; ngành kỹ thuật công nghệ ô tô là 69 sinh viên, ngành điện điện tử: 101 sinh viên. Nhà trường vẫn cố gắng duy trì số lượng giảng viên cơ hữu và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo như cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo và hy vọng sẽ cải thiện được số lượng sinh viên của các ngành học này.
Nhầm lẫn trong công khai đội ngũ giảng viên, nhà trường đã chỉnh sửa
Vào thời điểm phóng viên khảo sát ngày 17/03/2026, theo Công khai đội ngũ giảng viên được đăng tải trên website nhà trường, một số giảng viên các bộ môn đại cương được liệt kê trong danh sách giảng viên của nhiều ngành, trong khi đó số lượng giảng viên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực giảng dạy rất ít.
Ví dụ, ngành Tiếng Nhật Bản liệt kê 10 giảng viên nhưng chỉ 2 thầy cô có trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Nhật. Ngành Tiếng Hàn Quốc có 9 giảng viên, nhưng chỉ có 2 giảng viên có trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc…
Bên cạnh đó có một số ngành có rất ít giảng viên, như ngành Kỹ thuật công nghệ ô tô, Kỹ thuật cơ khí chỉ có 3 giảng viên.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh cho hay, sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã kiểm tra và phát hiện ra có sự nhầm lẫn trong số liệu chính thức và số liệu cập nhật. Do có sự thay đổi về nhân sự phụ trách và nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình chỉnh sửa và nâng cấp website, bộ phận quản lý đã đăng tải nhầm số liệu cũ
Hiện nay, danh sách giảng viên đã được cập nhật. Trong đó, ngoài các giảng viên môn đại cương, đội ngũ giảng viên có chuyên môn theo lĩnh vực như sau: Khoa Nhật có 4 giảng viên, Khoa Kinh tế - du lịch có 26 giảng viên, Khoa Trung có 20 giảng viên, Khoa Hàn có 12 giảng viên, Khoa Điện có 10 giảng viên, Khoa Chăm sóc sắc đẹp có 4 giảng viên, Khoa Chế biến món ăn có 3 giảng viên và Khoa Công nghệ ô tô có 8 giảng viên.