Trường Đại học Đồng Tháp duy trì ngành đào tạo thạc sĩ Lịch sử Việt Nam dù không có GS, PGS cơ hữu

08/04/2026 06:25
Mai Anh

GDVN - Duy trì ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khi chưa có giáo sư, phó giáo sư, Trường ĐH Đồng Tháp cho biết đã ký hợp đồng, mời giáo sư, phó giáo sư về giảng.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ở hai ngành Ngôn ngữ Việt Nam và Lịch sử Việt Nam của Trường Đại học Đồng Tháp.

Nhằm làm rõ thông tin bạn đọc phản ánh, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động đào tạo, ngày 23/3/2026, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi Giấy giới thiệu kèm theo một số câu hỏi tới Trường Đại học Đồng Tháp.

Đến ngày 6/4/2026, Tạp chí đã nhận được văn bản phúc đáp từ phía nhà trường.

avt.jpg
Khuôn viên Trường Đại học Đồng Tháp. Ảnh: website nhà trường

Qua thông tin độc giả phản ánh, phóng viên tìm hiểu và thấy, Trường Đại học Đồng Tháp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Việt Nam từ năm 2012 và ngành Lịch sử Việt Nam từ năm 2016. Trong Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2025, nhà trường vẫn đang đào tạo 2 ngành này.

Về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định:

Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu (các ngành đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, ngành đào tạo Thể dục, thể thao, ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Nghệ thuật, phải có ít nhất 03 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu), trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của các ngành khác), chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo”.

Tuy nhiên, tại Phụ lục 3 trong Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Đồng Tháp, phần danh sách đội ngũ giảng viên chủ trì triển khai chương trình đào tạo sau đại học cho thấy, cả hai ngành Ngôn ngữ Việt Nam và ngành Lịch sử Việt Nam đều chưa có giáo sư hoặc phó giáo sư nào.

Ảnh chụp màn hình tại Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2025
Ảnh chụp màn hình tại Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2025

Trước thực tế cả hai ngành Ngôn ngữ Việt Nam và Lịch sử Việt Nam chưa có giáo sư, phó giáo nào, một số độc giả băn khoăn về mức độ đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng khi nhà trường vẫn duy trì tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ.

Vấn đề này, trong văn bản phúc đáp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Đồng Tháp cho biết việc duy trì đào tạo các ngành trình độ thạc sĩ luôn được thực hiện trên cơ sở rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó căn cứ trực tiếp là Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT.

Theo đó, đối với ngành Ngôn ngữ Việt Nam, hiện nay, ngành đảm bảo điều kiện về đội ngũ giảng viên theo quy định hiện hành. Cụ thể, ngành có 01 Phó Giáo sư chủ trì chương trình là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Minh Hùng, cùng với 05 Tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo.

Còn việc tại Phụ lục 3 trong Đề án tuyển sinh năm 2025, đội ngũ giảng viên chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Việt Nam chưa có giáo sư/phó giáo sư là do sai sót kỹ thuật trong quá trình soạn thảo văn bản Đề án tuyển sinh năm 2025 của nhà trường.

Đối với ngành Lịch sử Việt Nam, nhà trường cho biết, Đề án tuyển sinh năm 2025 của nhà trường hiển thị thiếu giảng viên chức danh phó giáo sư chủ trì chương trình đào tạo ngành Lịch sử Việt Nam xuất phát từ yếu tố khách quan, do giảng viên chuyển đơn vị công tác, đồng thời công tác quy hoạch và xét chức danh phó giáo sư của giảng viên tại khoa chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, để đảm bảo đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đào tạo, nhà trường đã chủ động ký hợp đồng và mời giảng các giáo sư, phó giáo sư từ các cơ sở giáo dục đại học uy tín, đây là giải pháp tối ưu của trường để duy trì chất lượng đào tạo.

Tại Điểm a, Khoản 8 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT, quy định: Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 tháng 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học”.

Điểm e, Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định: Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là giảng viên, cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập”.

Điểm b, Khoản 8 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT quy định: "Giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, làm việc toàn thời gian tại cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của giảng viên đại học trong cả năm học tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mở ngành, đồng thời không ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác".

Liên quan đến quyền lợi người học trước những băn khoăn về cơ cấu đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ ở hai ngành nêu trên, Trường Đại học Đồng Tháp cho biết luôn coi đây là yếu tố ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.

Trong đó, đối với ngành Lịch sử Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi của học viên, Nhà trường đã ký hợp đồng và mời giảng các giáo sư, phó giáo sư từ các cơ sở giáo dục đại học uy tín, đảm bảo điều kiện tham gia chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường đã có chính sách thu hút giảng viên có học hàm/học vị phó giáo sư và hỗ trợ giảng viên cơ hữu hoàn thiện tiêu chuẩn đạt chức danh phó giáo sư nhằm đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT trong việc duy trì ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trong danh sách giảng viên tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam của nhà trường có trường hợp giảng viên được đào tạo trình độ tiến sĩ ở ngành Văn hóa học.

Về nội dung này, Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, việc sắp xếp giảng viên tham gia giảng dạy dựa trên sự tương đồng về chuyên môn, danh mục ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, quy định trình độ thạc sĩ lĩnh vực Nhân văn và ngành khác có mã: 822 và 82290.

Trong khi đó, ngành Lịch sử Việt Nam (mã ngành: 8229013) và Văn hóa học (mã ngành: 8229040) cùng thuộc mã ngành "khác" (82290) và được xem là ngành gần, có chuyên môn phù hợp.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam của trường có nhiều học phần chuyên sâu về văn hóa như: Văn hóa Việt Nam – truyền thống và hiện đại, Lịch sử phát triển các nền văn minh trên đất Trung và Nam Bộ thời cổ - trung đại.

Do đó, việc nhà trường sắp xếp tiến sĩ được đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Văn hoá học tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam là phù hợp.

Hiện tại, Nhà trường có 05 Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam phù hợp chuyên ngành đào tạo.

Theo thông tin trên website, Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.

Nhà trường xác định sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hiện nay, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống.

Mai Anh