Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Cơ hội mới cho sinh viên Tài chính – Ngân hàng

08/04/2026 10:21
Trần Trang

GDVN -Ngày 8/4/2026, FTSE Russell xác nhận chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Việc Việt Nam chính thức được nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm thị trường mới nổi đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của hệ thống tài chính quốc gia. Không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, sự kiện này còn đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuẩn mực vận hành thị trường và chất lượng nguồn nhân lực.

dsc-9766-copy.jpg
Ảnh: Toàn cảnh Tọa đàm chuyên đề “Nâng hạng Thị trường Chứng khoán 2026: Chuyển dịch dòng vốn – Nâng chuẩn kỹ năng – Hiểu rõ đường nghề”.

Trước đó tại tọa đàm “Nâng hạng thị trường chứng khoán 2026: Chuyển dịch dòng vốn – Nâng chuẩn kỹ năng – Hiểu rõ đường nghề” do Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 16/3, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng nâng hạng không đơn thuần là câu chuyện dòng vốn, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện của thị trường tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

dsc-9742-copy.jpg
dsc-9749-copy-768x512.jpg
Ảnh: Các đại biểu, chuyên gia và giảng viên tham dự tọa đàm.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều chuyên gia, lãnh đạo và đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính – đầu tư. Về phía Viện Ngân hàng – Tài chính, có Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế – Viện trưởng; Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Hữu Nghị – Phó Viện trưởng; Tiến sĩ Trần Phước Huy – Chánh Văn phòng Viện.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự hiện diện của Tiến sĩ Vũ Hoàng Nam – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (AEP), cùng các thầy cô là lãnh đạo bộ môn và giảng viên trong Viện.

Về phía đối tác doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP, tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Thái – Giám đốc điều hành SAPP Academy; bà Nguyễn Thảo Linh – Trưởng phòng Marketing; ông Đỗ Tuấn Minh – Chuyên viên Quan hệ đối tác.

Đặc biệt, tọa đàm quy tụ các chuyên gia quốc tế đến từ CFA Institute và thị trường tài chính, gồm ông Richard McGillivray – Giám đốc Cấp cao phụ trách vận động sản phẩm và giáo dục khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; ông Rob Langrick, CFA, CIPM – Giám đốc phụ trách định hướng và phát triển chương trình CFA toàn cầu; bà Florence Wong – Giám đốc Quan hệ Đối tác và Giải pháp Khách hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; cùng ông Lưu Văn Lương – Phó Giám đốc Khối Phân tích Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

dsc-9769-copy-768x555.jpg
Ảnh: Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế – Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính phát biểu khai mạc tọa đàm.

Theo chia sẻ của ông Lưu Văn Lương – Phó Giám đốc Khối Phân tích Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong quá trình nâng hạng, dòng vốn quốc tế sẽ có xu hướng dịch chuyển mạnh vào các thị trường đáp ứng tốt hơn về minh bạch, thanh khoản và chuẩn mực quản trị. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực nâng cao chất lượng thông tin và năng lực phân tích.

Từ góc độ nghề nghiệp, ông nhấn mạnh sinh viên cần trang bị tư duy thị trường, khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính, cũng như các công cụ phân tích hiện đại để thích ứng với môi trường đầu tư ngày càng phức tạp. Đặc biệt, các kỹ năng liên quan đến dữ liệu và công nghệ tài chính (fintech) sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong tương lai gần.

dsc-9839-copy-768x555.jpg
Ảnh: Ông Lưu Văn Lương – Phó Giám đốc Khối Phân tích Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở đầu phiên tham luận tọa đàm chuyên đề “Nâng hạng Thị trường Chứng khoán 2026: Chuyển dịch dòng vốn – Nâng chuẩn kỹ năng – Hiểu rõ đường nghề”.

Tiếp đó, ông Rob Langrick – đại diện CFA Institute – mang đến góc nhìn chuyên sâu về khu vực “Buy-side”, nơi trực tiếp quyết định việc phân bổ dòng vốn trên thị trường. Ông cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, các tổ chức đầu tư ngày càng ưu tiên những nhân sự có khả năng kết hợp giữa tư duy tài chính và năng lực phân tích dữ liệu.

Chương trình CFA cũng đang có những điều chỉnh mạnh mẽ theo hướng tăng cường tính thực tiễn, tích hợp các kỹ năng như financial modeling, data science và ứng dụng công nghệ trong đầu tư. Theo ông, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng cạnh tranh trong khu vực nếu được trang bị đúng định hướng và chuẩn mực ngay từ sớm. Đây cũng là lý do các chứng chỉ quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình con đường nghề nghiệp.

dsc05804-768x512.jpg
Ảnh: Ông Rob Langrick, CFA, CIPM – Giám đốc phụ trách định hướng và phát triển chương trình CFA toàn cầu chia sẻ tại tọa đàm chuyên đề “Nâng hạng Thị trường Chứng khoán 2026: Chuyển dịch dòng vốn – Nâng chuẩn kỹ năng – Hiểu rõ đường nghề”.

Khép lại phần tham luận, ông Richard McGillivray – Giám đốc Cấp cao khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của CFA Institute – đã cung cấp góc nhìn quốc tế về quá trình nâng hạng thị trường và yêu cầu chuẩn hóa nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh rằng nâng hạng không chỉ là mục tiêu về mặt danh nghĩa, mà còn là quá trình cải thiện toàn diện từ hạ tầng thị trường, khung pháp lý đến chất lượng nguồn nhân lực.

Trong đó, yếu tố con người đóng vai trò then chốt, quyết định khả năng hấp thụ và vận hành dòng vốn quốc tế. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam trong 5–10 năm tới, đồng thời khuyến nghị sinh viên cần chủ động xây dựng năng lực theo chuẩn toàn cầu nếu muốn nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này.

dsc05818-768x512.jpg
Ảnh: Ông Richard McGillivray – Giám đốc Cấp cao phụ trách vận động sản phẩm và giáo dục khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ tại tọa đàm chuyên đề “Nâng hạng Thị trường Chứng khoán 2026: Chuyển dịch dòng vốn – Nâng chuẩn kỹ năng – Hiểu rõ đường nghề”.

Không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, tọa đàm còn mở ra không gian trao đổi trực tiếp giữa sinh viên và các chuyên gia, tạo điều kiện để người học tiếp cận thực tiễn ngành nghề một cách sinh động và đa chiều.

Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp và hạ tầng vận hành. Đồng thời, sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế cũng khiến tiêu chuẩn phân tích, quản trị rủi ro và vận hành thị trường trở nên khắt khe hơn.

Trong bối cảnh đó, yếu tố then chốt không nằm ở dòng vốn mà ở chất lượng nguồn nhân lực tài chính. Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng cần chủ động trang bị kiến thức nền tảng vững chắc, kỹ năng phân tích và tư duy thị trường, đồng thời tiếp cận các chuẩn mực quốc tế như CFA và các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại. Nâng hạng thị trường cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như quản lý quỹ, phân tích đầu tư, chứng khoán và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự dành cho những người có năng lực thực tiễn, khả năng thích ứng nhanh và tư duy toàn cầu.

Có thể khẳng định, nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là nâng dòng vốn, mà là nâng chuẩn toàn bộ hệ sinh thái tài chính, trong đó con người là yếu tố quyết định. Đây chính là thời điểm để sinh viên Tài chính – Ngân hàng chủ động chuyển mình, sẵn sàng bước vào một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

Trần Trang