Điểm chuẩn chương trình liên kết quốc tế đều thấp hơn chương trình chuẩn, ĐH Tôn Đức Thắng nói gì?

10/04/2026 06:25
Đình Nam

GDVN - Năm 2026, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 15 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 14 ngành chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế.

Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập ngày 24/9/1997, tiền thân là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng.

Nhà trường có sứ mạng là giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo vì sự phát triển toàn diện của con người và xã hội, với tầm nhìn trở thành tổ chức xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu, hướng tới việc đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển con người.

Trụ sở chính của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đặt tại số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trường còn có hai cơ sở khác ở số 98 Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh và ở đường Nguyễn Tuân, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; cùng một phân hiệu ở số 22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo giữ vai trò Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

tdtu-4953.jpg
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: V.D

Trường Đại học Tôn Đức Thắng liên kết với các đối tác quốc tế nào?

Với mong muốn được học trong chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế để vừa phát triển năng lực chuyên môn và ngoại ngữ vừa có cơ hội nhận song bằng (một bằng trong nước, một bằng quốc tế) để mở rộng cơ hội việc làm, các chương trình liên kết quốc tế đang thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh và phụ huynh.

Theo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 15 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 14 ngành chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế.

Trên website, phóng viên ghi nhận nhà trường giới thiệu hiện tổ chức liên kết đào tạo quốc tế với nhiều cơ sở giáo dục trên thế giới như: Trường Đại học La Trobe (Úc), Trường Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh), Trường Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan), Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng hòa Séc), Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc), Trường Đại học Taylor’s (Malaysia), Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp), Trường Đại học Massey (New Zealand), Trường Đại học Macquarie (Úc), Trường Đại học sư phạm Thượng Hải (Trung Quốc), Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc (Đài Bắc Trung Hoa), Trường Đại học Waikato (New Zealand) và Trường Đại học L’Aquila (Italia).

Đơn cử như chương trình cử nhân Công nghệ Thông tin liên kết với Trường Đại học La Trobe (Úc) được thiết kế theo lộ trình đào tạo quốc tế, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều kiện tuyển sinh yêu cầu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc B2 hoặc tương đương.

Chương trình có mức học phí dự kiến 77.000.000 đồng/năm cho giai đoạn học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng và khoảng 42.000 AUD/năm cho giai đoạn học tại Trường Đại học La Trobe (Úc), với cam kết không tăng quá 7% mỗi năm.

ctlk-ton-duc-thang.png
Thông tin một số chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: website nhà trường

Thông tin trên website nhà trường cho biết, sinh viên theo học chương trình có cơ hội nhận học bổng lên đến 25% học phí mỗi năm, đồng thời được đào tạo theo mô hình song bằng 2+2, nhận bằng Cử nhân Khoa học máy tính do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp và Cử nhân Công nghệ thông tin do Trường Đại học La Trobe cấp. Chương trình còn được Hiệp hội Máy tính Úc (Australian Computer Society - ACS) chứng nhận về chất lượng đào tạo.

Trong quá trình học tập và sau tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội phát triển như tham gia lĩnh vực phát triển phần mềm, khởi nghiệp công nghệ, ứng dụng kiến thức vào nhiều ngành nghề khác, cũng như mở rộng cơ hội giảng dạy và định cư tại Úc.

Trường Đại học La Trobe hiện có hơn 36.000 sinh viên, trong đó có trên 4.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia, nằm trong top 250 trường đại học hàng đầu thế giới và top 450 thế giới trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ thông tin theo bảng xếp hạng Times Higher Education. Trường có trụ sở chính tại bang Victoria (Úc), với cơ sở tại Bendigo và tổng cộng 7 cơ sở đào tạo.

Theo thông tin đăng tải trên website, học phí giai đoạn 1 các chương trình liên kết quốc tế học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (*) theo lộ trình đào tạo (chưa bao gồm học phí các học phần kỹ năng tiếng Anh) trong năm học 2026-2027 dự kiến như sau:

Ngành Quản trị kinh doanh (chương trình song bằng 2+2) liên kết với Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng hòa Séc) có mức học phí từ 78 đến 79 triệu đồng mỗi năm. Ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn (chương trình song bằng 2,5+1,5) liên kết với Đại học Taylor’s (Malaysia) có mức học phí từ 80 đến 81 triệu đồng mỗi năm.

Đối với ngành Tài chính và kiểm soát (chương trình song bằng 3+1) liên kết với Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan), học phí dự kiến từ 78 đến 79 triệu đồng mỗi năm. Ngành Kế toán (chương trình song bằng 3+1) liên kết với Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) có mức học phí từ 77 đến 78 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Kinh doanh quốc tế (chương trình song bằng 3+1) liên kết với Đại học La Trobe (Úc) dự kiến có học phí từ 82 đến 83 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, ngành Quản trị kinh doanh toàn cầu (chương trình đơn bằng 2+2) liên kết với Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) có mức học phí khoảng 78,1 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Kinh doanh (bao gồm các chuyên ngành: Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực và Quan hệ lao động) theo chương trình đơn bằng 2+1,5 liên kết với Đại học Massey (New Zealand) có mức học phí khoảng 75 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Kỹ thuật điện – điện tử (chương trình song bằng 2+2) liên kết với Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan) có học phí dự kiến từ 78 đến 79 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chương trình song bằng 2+2) liên kết với Đại học La Trobe (Úc) có mức học phí từ 76 đến 77 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Khoa học máy tính (chương trình đơn bằng 2+2) liên kết với Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) có học phí dự kiến từ 76 đến 77 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Công nghệ thông tin (chương trình song bằng 2+2) liên kết với Đại học La Trobe (Úc) có mức học phí từ 76 đến 77 triệu đồng mỗi năm.

Ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình đơn bằng 3+1) liên kết với Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) có học phí khoảng 78 triệu đồng mỗi năm.

(*): sau giai đoạn 1 học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, học phí giai đoạn 2 của các chương trình liên kết quốc tế sẽ tùy thuộc vào quy định ở mỗi trường đối tác liên kết nước ngoài.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Đồng Sĩ Thiên Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, các cơ sở giáo dục liên kết của nhà trường đều là các cơ sở có uy tín, được kiểm định chất lượng tại quốc gia sở tại, trong đó có nhiều trường thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới như: Trường Đại học La Trobe (Úc), Trường Đại học Macquarie (Úc), Trường Đại học Massey (New Zealand), Trường Đại học Taylor’s (Malaysia), Trường Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh).

Theo cô Châu, việc tổ chức thực hiện các chương trình liên kết quốc tế của nhà trường được tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, đặc biệt là Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định số 124/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

“Các đối tác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều là các cơ sở có uy tín, được kiểm định chất lượng tại nước sở tại. Văn bằng do đối tác nước ngoài cấp có giá trị tương đương tại quốc gia cấp bằng và đủ điều kiện để Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công nhận phục vụ mục đích học tập nâng cao hoặc tuyển dụng tại các cơ quan, tổ chức.

Đối với chương trình song bằng, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của chương trình và đạt chuẩn đầu ra thì được cấp đồng thời văn bằng của đối tác liên kết và bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết thêm.

Điểm trúng tuyển chương trình liên kết quốc tế thấp hơn chương trình chuẩn

Theo công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học 3 năm gần nhất (2023-2025) của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phóng viên ghi nhận các chương trình đào tạo liên kết quốc tế đều có mức điểm chuẩn thấp hơn đa số các chương trình tiêu chuẩn.

Ví dụ, đối với ngành Quản trị kinh doanh (chương trình tiêu chuẩn), điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm từ 2023 đến 2025 lần lượt là 33,45 điểm; 33 điểm và 29 điểm (thang điểm 40).

Trong khi đó, ngành Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) có điểm trúng tuyển các năm từ 2023 đến 2025 lần lượt là 28 điểm; 28 điểm và 21 điểm (thang điểm 40).

Tương tự, với ngành Kế toán (chương trình tiêu chuẩn), điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm từ 2023 đến 2025 lần lượt là 31,6 điểm; 32,4 điểm và 26,62 điểm (thang điểm 40).

Còn ngành Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) có điểm trúng tuyển các năm từ 2023 đến 2025 lần lượt là 22 điểm, 24 điểm và 21 điểm (thang điểm 40).

Với ngành Khoa học máy tính (chương trình tiêu chuẩn), điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm từ 2023 đến 2025 lần lượt là 33,35 điểm; 33 điểm và 30,27 điểm (thang điểm 40).

Ở chương trình liên kết quốc tế, ngành Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) có điểm trúng tuyển các năm từ 2023 đến 2025 lần lượt là 26 điểm, 28 điểm, 22 điểm (thang điểm 40).

So sánh điểm trúng tuyển 3 năm gần nhất của một số chương trình tiêu chuẩn và chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng:

Điểm trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn (thang điểm 40) Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
Ngôn ngữ Anh 33,5 33,8 30,84
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân lực) 33,45
33 29
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) 32,25 32 27,45
Kinh doanh quốc tế 34,6
33,80 31,01
Kế toán 31,6 32,4 26,62
Tài chính - Ngân hàng 32,50 33 28,09
Khoa học máy tính 33,35 33 30,27
Kỹ thuật điện 26 30 27,36
Kỹ thuật xây dựng 24 24 25,3
Điểm trúng tuyển chương trình liên kết quốc tế (thang điểm 40) Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) 28 28 21
Ngôn ngữ Anh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) 23
Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Emlyon (Pháp) 28 21
Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) 28 21
Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) 28 28 21
Kinh doanh quốc tế (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) 31,5 28 21
Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) 26 21
Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) 22 24 21
Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) 26 28 22
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) 24 24 21
Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) 22 24 20

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc đảm bảo chất lượng đầu vào cho chương trình đào tạo liên kết quốc tế, Tiến sĩ Đồng Sĩ Thiên Châu thông tin: Đối tượng tuyển sinh của chương trình liên kết đào tạo quốc tế đáp ứng các điều kiện theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định số 124/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó bao gồm việc đảm bảo thí sinh đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đối tác nước ngoài và pháp luật Việt Nam (đối với chương trình cấp song bằng).

Quy trình xét tuyển được thực hiện đa chiều, trong đó ngưỡng điểm học thuật là điều kiện cần để đảm bảo nền tảng học thuật cơ bản, kết hợp với đánh giá năng lực ngoại ngữ và phỏng vấn chuyên sâu để xác định tư duy, thái độ và định hướng nghề nghiệp của thí sinh.

“Trong quá trình đào tạo, nhà trường áp dụng phương pháp dạy - học lấy người học làm trung tâm, sử dụng hệ thống học liệu và chuẩn mực giảng dạy tương đương với cơ sở giáo dục đối tác.

Đội ngũ giảng viên luôn đồng hành, hướng dẫn sát sao nhằm đảm bảo sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình. Chất lượng chương trình được khẳng định thông qua việc kết quả đào tạo và văn bằng được các đối tác uy tín quốc tế công nhận, tạo điều kiện cho sinh viên chuyển tiếp và tốt nghiệp với bằng cấp có giá trị toàn cầu”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ.

Đình Nam