Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ hơn 100 học sinh TH Bình Quới Tây nghi ngờ ngộ độc

10/04/2026 13:20
Việt Dũng

GDVN - Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, phát hiện vi khuẩn Salmonella trong phân của học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Trưa ngày 10/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin nói trên.

Theo đó, tính đến sáng cùng ngày, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh), ngành y tế đã ghi nhận có tổng cộng 148 học sinh của trường bị nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, trong đó có 102 trường hợp theo dõi, điều trị ngoại trú; số còn lại là các em đang điều trị nội trú ở một số bệnh viện tại thành phố.

Cụ thể: Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận có 48 ca, trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, 13 ca điều trị ngoại trú. Bệnh viện Nhi Đồng 2 có tất cả 15 ca, trong đó có 9 ca bệnh điều trị nội trú, 6 ca điều trị ngoại trú; tất cả đều có sức khỏe ổn định. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận có 72 ca, trong đó 2 ca điều trị nội trú, còn lại là điều trị ngoại trú. Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận có 13 ca điều trị ngoại trú, kê đơn thuốc uống.

thbinhquoitay.jpg
Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Website nhà trường.

Tình hình chung của tất cả các bệnh nhân cho đến nay đều chưa ghi nhận ca bệnh diễn tiến nặng.

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong tổng số 10 mẫu phân của học sinh được lấy tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong những ngày qua, hiện đã có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Hiện các cơ quan chuyên môn của ngành y tế thành phố, trong đó có Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đang cùng phối hợp, lấy thêm mẫu để có thể xác định thông tin cụ thể hơn về vi khuẩn này, nhằm xác minh chính xác tác nhân gây bệnh cũng như là nguồn lây.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện theo dõi, điều trị cho các học sinh, lấy mẫu để xác định tác nhân gây bệnh, phối hợp điều tra dịch tễ, xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân lây bệnh.

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Salmonella là vi khuẩn hàng đầu gây nên bệnh tiêu chảy, nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm với quy mô lớn. Vi khuẩn này chủ yếu xâm nhập vào cơ thể thông qua đường ăn uống, thường hay gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy; nếu diễn biến nặng có thể gây mất nước, nhiễm trùng huyết và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu có các dấu hiệu của việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm thì nên ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm gây ra nghi ngờ, bù nước bằng dung dịch Oresol hay nước chín để nguội; không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh có thể dẫn đến tình trạng gây nặng hơn.

Nếu bệnh nhân nôn ói nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt cao hoặc có dấu hiệu bị mất nước (môi khô, tiểu ít, mệt lả) thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị.

Việt Dũng