Nam sinh năm nhất chạm tới danh hiệu Nam vương Tài sắc Nhân văn

14/04/2026 09:01
ĐÀO HIỀN

GDVN - Không chỉ ghi dấu bằng bản lĩnh và sự tự tin, hành trình của Huy còn là câu chuyện về sự trưởng thành, khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực.

Cuộc thi Tài sắc Nhân văn - USSH Gralent là sân chơi ý nghĩa do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt sinh viên tiêu biểu, những người hội tụ hài hòa giữa vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh.

Không chỉ là một cuộc thi, USSH Gralent còn mở ra cơ hội để sinh viên khám phá bản thân, rèn luyện sự tự tin, khẳng định cá tính và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Tại mùa giải năm nay, nam sinh Nguyễn Quang Huy - K70 Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã xuất sắc đăng quang danh hiệu Nam vương USSH Gralent, ghi dấu ấn bằng bản lĩnh, trí tuệ và phong thái nổi bật.

Không chỉ là danh hiệu, đó là hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Quang Huy cho biết danh hiệu Nam vương Tài sắc Nhân văn không chỉ là một cột mốc đáng tự hào mà còn là hành trình giàu cảm xúc đối với bản thân. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc khi những nỗ lực của bản thân được ghi nhận, mà còn đi cùng với sự ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm.

Đối với Quang Huy, danh hiệu này không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc vinh quang, mà còn đòi hỏi bản thân phải không ngừng hoàn thiện, giữ gìn hình ảnh và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên.

Ít ai biết rằng, quyết định tham gia cuộc thi của Huy không xuất phát từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng hay một kế hoạch từ trước. Thời điểm ban đầu, nam sinh vẫn còn nhiều băn khoăn, thậm chí là e dè khi nghĩ đến việc bước lên một sân khấu lớn - nơi đòi hỏi sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thể hiện bản thân trước đông người.

“Mình từng nghĩ đây không phải là môi trường phù hợp với mình, vì bản thân vẫn còn khá rụt rè và chưa đủ tự tin”, Huy chia sẻ.

Tuy nhiên, chính sự động viên, khích lệ từ các anh chị khóa trước trong Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đã trở thành nguồn động lực quan trọng, giúp Huy dần thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới.

screenshot-1776054316.png
Nam vương Nguyễn Quang Huy và Hoa khôi Nguyễn Ngọc Tú Quyên. Ảnh: NTCC

Nhìn lại chặng đường đã qua, Huy cho rằng điều quý giá nhất mà cuộc thi mang lại cho em không chỉ nằm ở danh hiệu, mà chính là sự trưởng thành rõ rệt của bản thân. Từ một người còn nhiều e ngại, Huy dần trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách thể hiện quan điểm cá nhân và ứng xử linh hoạt trong nhiều tình huống. Không những vậy, quá trình tham gia cuộc thi còn giúp Huy có cơ hội nhìn nhận lại chính mình, từ đó định hình rõ ràng hơn về mục tiêu và định hướng tương lai.

Với Huy, hành trình tại Tài sắc Nhân văn không chỉ là một cuộc thi mà còn là bước ngoặt giúp bản thân hoàn thiện cả về tư duy, kỹ năng và bản lĩnh. Đây cũng là động lực để nam sinh tiếp tục nỗ lực, không ngừng học hỏi và lan tỏa những giá trị tích cực, đúng với tinh thần mà cuộc thi hướng tới.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Quang Huy cho biết đây không phải là một quyết định mang tính ngẫu nhiên, mà là định hướng đã được hình thành từ khá sớm. Ngay từ đầu, Huy đã mong muốn theo đuổi một lĩnh vực có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế - những người cần được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành nhiều hơn trong cuộc sống.

Trong quá trình học tập, ngành Công tác xã hội đã có những tác động sâu sắc đến cách Huy nhìn nhận con người và các vấn đề xã hội. Từ chỗ tiếp cận vấn đề theo góc nhìn đơn giản, nam sinh dần học được cách phân tích đa chiều, nhìn nhận sự việc trong bối cảnh rộng hơn, với nhiều tầng lớp và nguyên nhân khác nhau.

Quan trọng hơn, Huy rèn luyện được khả năng lắng nghe một cách chân thành, thấu hiểu sâu sắc và tiếp cận những khó khăn của người khác bằng sự cảm thông và tôn trọng. Những trải nghiệm đó không chỉ giúp Huy trưởng thành trong học tập mà còn thay đổi cách suy nghĩ, hành động, hướng tới một lối sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn.

Đánh giá về môi trường học tập, Huy cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng với chất lượng đào tạo của nhà trường, nhất là sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở các giờ học trên giảng đường, sinh viên còn có nhiều cơ hội tham gia hoạt động thực tế, trực tiếp tiếp xúc với cộng đồng và vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể. Điều này giúp Huy hiểu rõ hơn về đặc thù ngành học, đồng thời định hình rõ vai trò và định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa và phong trào do khoa, trường tổ chức cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của sinh viên. Thông qua những hoạt động này, Huy được rèn luyện nhiều kỹ năng thiết yếu như làm việc nhóm, giao tiếp, tổ chức và xử lý tình huống. Đặc biệt, khả năng thích nghi với những môi trường mới cũng được cải thiện rõ rệt, giúp nam sinh tự tin hơn trong việc đối mặt với những thử thách.

“Có thể nói, những trải nghiệm tại giảng đường và các hoạt động ngoại khóa đã trở thành hành trang quan trọng, không chỉ phục vụ cho việc học tập mà còn giúp mình vững vàng hơn khi bước vào cuộc sống và công việc sau này”, Huy chia sẻ.

Từ những hoạt động ý nghĩa đến thông điệp sống tích cực của người trẻ

Dù mới là sinh viên năm nhất, Nguyễn Quang Huy đã sớm ghi dấu ấn với bảng thành tích nổi bật cả trong học tập, hoạt động phong trào và công tác cộng đồng. Nam sinh được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yên Lập (Phú Thọ) trao giấy khen nhờ những đóng góp tích cực trong chiến dịch tình nguyện “Mùa Đông ấm, Xuân Yêu thương” năm học 2025-2026.

Không chỉ dừng lại ở đó, Huy còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa do khoa và nhà trường tổ chức. Có thể kể đến chiến dịch tình nguyện “Gieo nắng Đồi Yên” do Liên chi đoàn – Liên chi hội Khoa Xã hội học và Công tác xã hội đăng cai, hay vai trò trong Ban Tổ chức chương trình Gala “Cất cánh K70 – SKYLINE”.

Đồng thời, Huy cũng là thành viên Câu lạc bộ Nghệ thuật Sol, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật trong môi trường học đường.

Trong lĩnh vực thể thao và văn nghệ, Huy tiếp tục khẳng định sự năng động và đa tài khi tham gia giải bóng đá USSH Champion League, xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Hội thao “Sức trẻ Xã hội”, cũng như đạt Giải Nhất tại Liên hoan Văn nghệ chào mừng 80 năm truyền thống và 30 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đây không chỉ là những thành tích đáng tự hào mà còn cho thấy tinh thần cống hiến và khả năng phát triển toàn diện của nam sinh.

Từ những trải nghiệm thực tế trong hành trình tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, Nguyễn Quang Huy dần hình thành những suy nghĩ rõ ràng và sâu sắc hơn về vai trò của tinh thần tình nguyện đối với người trẻ. Chia sẻ về điều này, Huy cho biết các hoạt động tình nguyện không chỉ đơn thuần là những chương trình hỗ trợ cộng đồng, mà còn là môi trường quan trọng góp phần bồi dưỡng nhân cách và ý thức trách nhiệm xã hội. Đây không chỉ là cơ hội để giúp đỡ người khác, mà còn là hành trình để mỗi người tự nhìn lại bản thân, hiểu hơn về giá trị của sự cho đi và ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm với xã hội.

Theo Huy, thông qua những trải nghiệm thực tế tại các chương trình tình nguyện, người trẻ có cơ hội va chạm với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đó học được cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm nhiều hơn. Chính những trải nghiệm ấy giúp mỗi người dần hình thành sự quan tâm chân thành, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì những điều tốt đẹp, thay vì chỉ dừng lại ở suy nghĩ hay lời nói. Đây cũng là quá trình giúp người trẻ trưởng thành một cách tự nhiên, bền vững cả về nhận thức lẫn hành động.

Với vai trò là Nam vương Tài sắc Nhân văn, Huy mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng sinh viên, đặc biệt là khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. “Mỗi người đều có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình nếu dám thử thách, dám trải nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, việc biết yêu thương, quan tâm và sẵn sàng hành động vì cộng đồng cũng là điều rất quan trọng”, Huy chia sẻ.

Nam sinh cũng nhấn mạnh rằng, những thay đổi tích cực trong xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao hay quá xa vời. Theo Huy, chỉ cần những hành động nhỏ, giản dị nhưng được thực hiện bằng sự chân thành và duy trì một cách bền bỉ, mỗi người trẻ đều có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Khi nhiều hành động nhỏ được lan tỏa, cộng hưởng với nhau, đó sẽ là nền tảng để tạo nên những thay đổi tích cực và lâu dài cho xã hội.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Nguyễn Quang Huy cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là những chương trình gắn liền với chuyên ngành Công tác xã hội. Nam sinh mong muốn được tham gia sâu hơn vào các dự án hỗ trợ những nhóm yếu thế, qua đó không chỉ đóng góp thiết thực cho xã hội mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.

Song song với đó, Huy đặt mục tiêu phát triển toàn diện, chú trọng cân bằng giữa việc học tập chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết như giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức và thích ứng. Theo Huy, đây chính là nền tảng quan trọng để có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong tương lai, đồng thời tự tin hơn khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

Bên cạnh học tập và hoạt động xã hội, Huy cũng mong muốn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát. Với nam sinh, âm nhạc không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là cách để kết nối, sẻ chia cảm xúc và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

“Mình tin rằng, khi mỗi người không ngừng hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững trong xã hội”, Huy chia sẻ.

ĐÀO HIỀN