Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17/4.
Khoảng 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân.
Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay, phía Trung Quốc có các đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc; Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và phu nhân; Trần Châu, Phó trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi; bắt tay các quan chức Trung Quốc và cán bộ phía Việt Nam đứng đón hai bên thảm đỏ.
Trong không khí vui tươi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vẫy chào các nghệ sĩ múa của Trung Quốc, đại diện cộng đồng người Việt Nam và sinh viên đang học tại Trung Quốc.
Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế- thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.