Hoà chung không khí của cả nước chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 và Chào mừng Kỷ niệm 9 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội, sáng ngày 16/4, tại Phố Sách Hà Nội, Uỷ ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức khai mạc Ngày hội sách "Kết nối tri thức - Dẫn lối tương lai".
Tham dự chương trình có bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bà Trịnh Thị Lan - Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; Ông Mai Quốc Bảo - Văn phòng Cục Xuất bản In và Phát hành.
Về phía đại biểu phường Cửa Nam có ông Nguyễn Hoàng Trường - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Bà Phạm Thị Thu Thuỷ - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường; Ông Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường; Ông Phạm Văn Tâm - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng; Bà Trịnh Ngọc Trang - Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.
Ngoài ra, sự kiện có sự góp mặt của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà; Cô Bùi Thu Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinschool Times City cùng ban giám hiệu các trường học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường và các em học sinh đạt giải cuộc thi vẽ "Đọc để hiểu - Vẽ để yêu".
Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ: "Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng nhưng cũng dễ gây loãng môi trường học tập thì việc đọc sách có chọn lọc, đọc có chiều sâu càng trở nên quan trọng.
Sách từ lâu đã trở thành nguồn tri thức vô giá của nhân loại, đồng hành, khích lệ hành trình học tập, lao động và sáng tạo của mỗi con người. Việc xây dựng và phát triển kỹ năng đọc không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sứ mệnh chuyển mình của đất nước. Với ý nghĩa đó, Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc học trong cộng đồng, đặc biệt với thế hệ trẻ".
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026, phường Cửa Nam đã thay đổi công tác tổ chức, làm mới nhiều nội dung, tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm lan toả tình yêu sách đối với mọi tầng lớp nhân dân.
Theo đó, công tác trang trí, đổi mới đã giúp Phố Sách Hà Nội trở thành một điểm đến văn hoá tiêu biểu của phường Cửa Nam và thành phố Hà Nội. Nơi đây không chỉ phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân mà còn thu hút đông đảo du khách trong nước và ngoài nước, như một điểm đến du lịch bởi không gian cảnh quan đẹp, yên bình.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, Phố Sách Hà Nội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò của văn hoá đọc trong xã hội hiện đại. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2026 được diễn ra từ đầu tháng 4, khởi động bằng các cuộc thi như cuộc thi vẽ tranh "Đọc để hiểu - Vẽ để yêu", thu hút hàng trăm em học sinh trong và ngoài phường tham gia.
Thông qua những trang sách và bức vẽ, các em học sinh được thoả sức sáng tạo và thể hiện cảm xúc của mình để hiểu sâu hơn, yêu nhiều hơn những giá trị tốt đẹp mà sách mang lại. Tại Phố Sách Hà Nội đã trưng bày các tác phẩm của học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động "Xếp sách nghệ thuật" với sự tham gia sáng tạo của các nhà sách, nhà xuất bản cũng đem lại những tác phẩm độc đáo, giàu tính hình tượng và ý nghĩa.
Song, Phó Bí thư Đảng uỷ phường Cửa Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận, văn hoá đọc vẫn chưa thực sự trở thành thói quen bền vững trong một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ. Trong thời gian tới, phường đề nghị ban quản lý Phố Sách Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới các hoạt động phát triển văn hoá đọc, đưa việc đọc sách trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân, không chỉ dừng lại ở các sự kiện mà phải thành thói quen đọc sách hằng ngày, đặc biệt trong khối học sinh, thanh thiếu niên.
Hai là tiếp tục xây dựng Phố Sách Hà Nội thành không gian văn hoá sáng tạo, trải nghiệm đúng nghĩa, không chỉ là nơi bán sách mà còn là nơi diễn ra các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, góp phần thực hiện tốt Đề án xây dựng trung tâm công nghiệp văn hoá trên địa bàn phường Cửa Nam.
Ba là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đọc, phát triển các mô hình thư viện số, sách điện tử, không gian đọc thông minh.
Bốn là phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và các đơn vị xuất bản tạo thành hệ sinh thái phát triển văn hoá bền vững lâu dài. Đề nghị các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành tiếp tục đồng hành mang đến những ấn phẩm có giá trị, có chiều sâu, có định hướng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần trong cộng đồng.
Đại diện các đơn vị xuất bản và phát hành sách, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Phố Sách Hà Nội và trực tiếp cảm nhận không gian văn hóa đọc đang ngày càng được quan tâm, đầu tư.
Theo ông Hùng, việc Việt Nam có Ngày Sách và Văn hóa đọc, Giải thưởng Sách Quốc gia, cùng với sự hình thành của Phố Sách là những dấu mốc đáng tự hào đối với những người làm trong lĩnh vực xuất bản. Đây không chỉ là sự ghi nhận vai trò của sách và tri thức, mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng rõ nét của xã hội đối với văn hóa đọc. Ông cũng đánh giá cao sự hiện diện của lãnh đạo địa phương tại lễ khai mạc, cho thấy văn hóa đọc đang nhận được sự chú ý từ nhiều cấp, nhiều ngành.
Chia sẻ thêm, ông Hùng cho biết mỗi lần trở lại Phố Sách Hà Nội đều có thể nhận thấy những thay đổi tích cực. Không gian được chăm chút với ánh sáng, hoa trang trí và các gian trưng bày sách ngày càng hấp dẫn, tạo nên một điểm đến vừa mang tính tri thức, vừa gần gũi với công chúng. Tuy nhiên, theo ông, bên cạnh những kết quả đạt được, Phố Sách Hà Nội vẫn cần tiếp tục nỗ lực để trở thành một trung tâm văn hóa - tri thức thu hút đông đảo bạn trẻ hơn nữa.
Ông cũng cho rằng, sự quan tâm đầu tư từ phía quản lý cần đi cùng với nỗ lực của các đơn vị xuất bản và nhà sách. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để những người làm nghề tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa văn hóa đọc một cách sâu rộng và bền vững trong cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, phường Cửa Nam cũng phát động ủng hộ "Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2026 và "Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa", "Bảo vệ chăm sóc trẻ em", "Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi", "Khuyến học" phường Cửa Nam năm 2026.
Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng lần lượt trao giải cho các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi "Đọc để hiểu - Vẽ để yêu", "Xếp sách nghệ thuật". Theo đó, cuộc thi vẽ "Đọc để hiểu - Vẽ để yêu" được tổ chức ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Mỗi cấp có 17 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 2 giải Nhì, 2 giải Nhất và 1 giải Xuất sắc.
Ở cuộc thi "Xếp sách nghệ thuật", các đơn vị đạt giải gồm: Nhà sách Đinh Tỵ đạt giải Nhất, Nhà sách Thái Hà và Nhà sách Alpha Book đạt giải Nhì, Nhà xuất bản Phụ nữ và Nhà xuất bản Hà Nội đạt giải Ba.
Tiếp nối chuỗi hoạt động chào mừng, ngày 19/4, Nhà sách Tiền phong sẽ tổ chức Toạ đàm "Sách và hành trình nuôi lớn tâm hồn". Lễ Khai mạc chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 và Tọa đàm công nghiệp Văn hóa sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 21/4, cùng với đó là các hoạt động trải dài đến ngày 3/5.
Chuỗi sự kiện năm nay không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, mà còn góp phần định hình Phố Sách Hà Nội trở thành một không gian văn hóa mở, gần gũi và giàu sức sống.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện: