Vừa qua, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo, truyền đạt kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng, nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn thành phố. Buổi làm việc được tổ chức vào giữa tháng 3 vừa qua.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”, hoàn thành trước ngày khai giảng 5/9.
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi làm việc, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, luôn dành sự quan tâm, ưu tiên cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí ngân sách, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp để xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho con em người dân thành phố.
Thi công “3 ca, 4 kíp” để gấp rút hoàn thành thi công nhà trường
Công trình Trường trung học phổ thông Hoàng Thế Thiện (phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) đang gấp rút thi công để sớm hoàn thiện, chào đón 810 học sinh lớp 10 của năm học 2026-2027.
Những ngày này, dù thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh ban ngày nắng gắt, nhưng không khí thi công trên công trường luôn khẩn trương, thi công “3 ca, 4 kíp” để nhằm gấp rút hoàn thành, bàn giao công trình cho nhà trường trong tháng 6, đưa vào sử dụng từ tháng 8/2026.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Minh Kha – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện tiến độ thi công trường đã đạt được khoảng 70%. Năm học 2025-2026, trường tuyển được 515 học sinh lớp 10. Tuy nhiên, do công trình xây dựng nhà trường chưa hoàn thành, thầy và trò Trường Hoàng Thế Thiện phải học tạm ở một trường trung học cơ sở lân cận. Năm học tới, dự kiến, việc xây dựng nhà trường sẽ hoàn thành. Trường dự kiến sẽ tuyển 810 học sinh lớp 10.
Theo thầy Trần Minh Kha, trước đây, khu vực Quận Bình Tân (cũ) luôn gặp áp lực rất lớn với việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Với 14 trường trung học cơ sở trên địa bàn, hàng năm luôn có khoảng 9.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở.
Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hoàng Thế Thiện cho rằng, việc đưa vào sử dụng trường từ năm học tới sẽ giúp giảm áp lực đáng kể chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trong khu vực.
Nói về chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mà lãnh đạo thành phố phát động, thầy Trần Minh Kha chia sẻ, trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực rất lớn về cơ sở vật chất trường lớp, phòng học do gia tăng dân số cơ học, việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào sử dụng trước khi năm học mới bắt đầu sẽ là một sự nỗ lực vượt bậc rất lớn, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân thành phố.
Còn tại phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, công trình thi công cải tạo và xây mới Trường trung học cơ sở Chánh Hưng cũng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, trước khi bàn giao lại cho nhà trường.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo nhà trường cho hay, công trình sẽ được thi công theo hình thức “cuốn chiếu” để đảm bảo học sinh không bị gián đoạn việc học.
Theo đó, dự kiến vào cuối tháng 4/2026, đơn vị thi công sẽ bàn giao cho nhà trường toàn bộ khối nhà được cải tạo gồm 48 phòng học, phòng hội đồng. Tiếp đó, đến đầu tháng 6/2026, đơn vị thi công bàn giao khối nhà xây mới gồm 18 phòng.
Trong quá trình cải tạo, sửa chữa các phòng học, học sinh của trường được bố trí học tạm tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Quận 8 (cũ).
Thi công cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành 55 dự án xây dựng trường học
Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến nay, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 277 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (3 đến 18 tuổi). Trong đó, khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ) đã đạt được 291 phòng học, khu vực 2 (Bình Dương cũ) đạt 200 phòng học và khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đạt 316 phòng học.
Tỷ lệ này không đồng đều giữa các xã, phường hay đặc khu; giữa các cấp học, bậc học.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tính toán, để đạt được chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học, toàn thành phố cần phải đầu tư thêm gần 19.000 phòng học ở cả 3 khu vực.
Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện có 55 dự án xây trường học có thể được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.
Theo ông Trần Khắc Huy, kế hoạch ban đầu của Sở là có 41 dự án sẽ hoàn thành kịp cho ngày khai giảng năm học mới sắp đến, còn 14 dự án có thể phải đợi đến cuối năm 2026 mới có thể hoàn thành.
Tuy nhiên, để thực hiện chiến dịch thi đua mà lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu, ngành giáo dục thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh việc thi công toàn bộ các dự án này.
Cũng theo ông Trần Khắc Huy, nếu 41 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng thì số phòng học mới có thêm chỉ vào khoảng 991 phòng. Để đạt được yêu cầu 1.000 phòng học mới như chiến dịch thi đua đề ra, 14 dự án còn lại cũng phải hoàn thành trong dịp này.
Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các địa phương, ban quản lý dự án yêu cầu các đơn vị thi công tiến hành tăng tốc, làm việc cả ngày lẫn đêm “3 ca, 4 kíp”, nhằm kịp thời bàn giao những công trình này trước ngày khai giảng năm học mới.