TPHCM: Trường tiểu học Bình Quới Tây tổ chức bán trú trở lại, nhiều phụ huynh vẫn đón con về trưa

17/04/2026 15:47
Việt Dũng

GDVN - Dù nhà trường đã tổ chức lại bán trú cho học sinh, nhưng trưa ngày 17/4 vẫn có nhiều phụ huynh đến đón con về nhà ăn.

Từ ngày 17/4, Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu tổ chức hoạt động bán trú trở lại cho học sinh sau hơn một tuần tạm dừng, do có những nghi ngờ về ngộ độc thực phẩm.

Theo cô Diệp Thị Ngọc Tiên – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhà trường căn cứ vào các thông báo, chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; của Ủy ban Nhân dân phường Bình Quới; chiều ngày 15/4, trường đã tổ chức họp phụ huynh để lấy ý kiến việc tổ chức hoạt động bán trú trở lại.

Tại cuộc họp này, trường đã tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của phụ huynh tham dự cuộc họp và kết quả là 95% phụ huynh đồng ý.

Nhà trường đã quyết định đổi đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh là Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Á Châu Đại Thắng. Trước đó, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường là Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (gọi tắt là Công ty Hữu Phước) theo hợp đồng số 08/HĐKT/2025.

Ngoài ra, nếu phụ huynh có nhu cầu dừng đăng ký bán trú cho học sinh, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ dừng kể từ ngày 17/4.

gdvn-thbqt.jpg
Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới. Ảnh minh họa: V.D.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 17/4 cho thấy, dù trường đã tổ chức bán trú trở lại, nhưng buổi trưa vẫn có nhiều phụ huynh đến đón con về nhà ăn
trưa.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Hoài Thu – một phụ huynh có con học lớp 4 của trường cho hay, vì nhà gần trường, con của chị lại gặp vấn đề về tiêu hóa sau đợt vừa rồi, sức khỏe chưa tốt hẳn nên chị đón con về nhà ăn trưa cho đảm bảo.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Bùi Nguyên Vũ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Quới cho biết, có tổng cộng 603 học sinh của nhà trường tham gia bán trú vào trưa ngày 17/4. Trường tiểu học Bình Quới có tổng cộng hơn 900 học sinh, trong đó trước khi sự việc này xảy ra, số học sinh đăng ký tham gia bán trú là hơn 700 em.

Trước đó, từ ngày 9/4, hơn 200 học sinh của Trường tiểu học Bình Quới Tây đã gặp nhiều triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong số này, có nhiều em học sinh đã phải nhập viện để điều trị.

Sau khi tổ chức kiểm tra, lấy mẫu để phân tích, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin, vi khuẩn Salmonella enteritidis chính là tác nhân gây ra vụ việc này.

phuhuynhdonconbqt.jpg
Phụ huynh xếp hàng đón con về trưa ngày 17/4 ở Trường tiểu học Bình Quới Tây. Ảnh: V.D.

Cùng với đó, vào ngày 12/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã có cuộc họp với các Sở, ban ngành và cơ quan có liên quan về vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Kết luận cuộc họp này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở An toàn thực phẩm khẩn trương tư vấn, hỗ trợ nhà trường cũng như phường Bình Quới tạm chọn một nhà cung cấp suất ăn mới, uy tín và chất lượng, đã được kiểm tra an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn để phục vụ bán trú cho trường với chi phí tương tự nhà cung cấp cũ, để cha mẹ học sinh yên tâm lao động, làm việc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ với nhà trường, địa phương, tạo sự cảm thông với phụ huynh học sinh.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường trong công tác nghiệp vụ của ngành; đồng hành cùng với lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên ổn định tư tưởng, đoàn kết, gắn bó; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đúng mức các trường hợp bị ngộ độc, đặc biệt rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập, phát triển bằng mọi nguồn lực huy động xã hội hóa để hỗ trợ chi trả các khoản chi phí điều trị có liên quan.

Hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo nhà trường triển khai các buổi học phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh phải nghỉ học vì vụ việc này, nhằm đảm bảo cho các em theo kịp chương trình học.

Việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, lớp, trước cổng trường, xung quanh trường không chỉ là nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm, mà còn là nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo, đề nghị ngành cần quan tâm sâu sát hơn, chỉ đạo các trường thường xuyên phối hợp với địa phương kiểm tra thường xuyên, rà soát không chỉ là các nhà cung cấp chính mà còn là hàng quán nhỏ lẻ, nguồn có nguy cơ cao, rủi ro đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường.

Việt Dũng