Theo Daily Telegraph, các bác sĩ ở Dubai đã phát hiện ra Tổng thống Zardari bị thiếu máu cục bộ khiến mạch huyết lưu thông tới não bộ bị tắc nghẽn và gây ra các triệu chứng đột quỵ trong 1 hoặc 2 giờ.
Ông Zardari, 56 tuổi, người có tiền sử mắc bệnh huyết áp cao đã bay đến Dubai hôm 6/12 để kiểm tra sức khỏe sau khi ông cảm thấy cơ thể mình có các triệu chứng bất thường.
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Tổng thống Zardari đang phục hồi rất tốt và được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng chính trị xảy ra trong năm nay cộng với vấn đề sức khỏe sẽ làm tăng thêm gia tăng áp lực ông Zardari phải từ chức.
Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan thậm chí còn lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng sắp có một cuộc đảo chính xảy ra tại Pakistan sau khi đảng đối lập tuyên bố ông Zardari đứng sau âm mưu thủ tiêu các quan chức quân sự cấp cao bất đồng ý kiến.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari |
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Tổng thống Zardari đang phục hồi rất tốt và được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng chính trị xảy ra trong năm nay cộng với vấn đề sức khỏe sẽ làm tăng thêm gia tăng áp lực ông Zardari phải từ chức.
Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan thậm chí còn lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng sắp có một cuộc đảo chính xảy ra tại Pakistan sau khi đảng đối lập tuyên bố ông Zardari đứng sau âm mưu thủ tiêu các quan chức quân sự cấp cao bất đồng ý kiến.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)