Đào tạo Luật trong bối cảnh mới: Gắn giảng đường với thực tiễn hành nghề

25/04/2026 06:25
Doãn Nhàn

GDVN - Trước yêu cầu mới của thị trường, Trường Đại học Hồng Đức đổi mới đào tạo Luật theo hướng ứng dụng, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Nhà tuyển dụng hiện nay không dừng lại ở kiến thức điều luật, mà đặc biệt coi trọng khả năng xử lý tình huống, tư duy phản biện và năng lực ứng dụng pháp lý ngay từ khi còn trên giảng đường.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức triển khai đào tạo ngành Cử nhân Luật theo định hướng gắn với thực tiễn, giúp sinh viên từng bước hiểu sâu và vận dụng hiệu quả pháp luật trong đời sống xã hội hiện đại.

Trường Đại học Hồng Đức, địa chỉ số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Trường Đại học Hồng Đức, địa chỉ số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Môi trường học tập năng động, gắn với trải nghiệm thực tế

Hoạt động thực hành phiên tòa giả định của sinh viên khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Hoạt động thực hành phiên tòa giả định của sinh viên khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Điểm khác biệt không nằm ở việc “học gì” mà ở cách “học để làm được gì”. Theo Tiến sĩ Lê Văn Minh - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức, sinh viên không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn được tiếp cận hệ thống tình huống pháp lý gắn với thực tiễn; tham gia mô phỏng phiên tòa, thực hành tranh tụng, đàm phán và soạn thảo văn bản ngay trong quá trình học.

Đặc biệt, chương trình chú trọng hoạt động trải nghiệm tại các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận môi trường nghề nghiệp.

Nhờ đó, người học từng bước hình thành tư duy pháp lý thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích, lập luận, phản biện và xử lý vấn đề trong các tình huống cụ thể, thay vì tiếp cận pháp luật một cách lý thuyết, rời rạc.

Bên cạnh hoạt động học thuật, sinh viên ngành Luật được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn và rèn luyện kỹ năng. Đồng thời, Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức chủ động tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như bóng chuyền hơi, bóng đá, giao lưu bóng chuyền quốc tế, cuộc thi Rung chuông vàng cùng nhiều chương trình phong trào khác, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, giàu tính kết nối.

Sự kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm không chỉ giúp sinh viên nâng cao năng lực chuyên môn mà còn bồi dưỡng bản lĩnh, thể chất và tinh thần tập thể - những yếu tố quan trọng đối với người làm nghề luật.

555126140-1120697996713187-8364219270276800088-n.jpg
Giao lưu bóng chuyền giữa Đại học Tour (Pháp) và Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Giao lưu bóng chuyền giữa Đại học Tour (Pháp) và Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Giao lưu bóng chuyền giữa Đại học Tour (Pháp) và Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Đa dạng cơ hội nghề nghiệp cho cử nhân sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại tòa án, viện kiểm sát, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời đảm nhiệm các vị trí pháp chế trong doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, kiểm soát tuân thủ, làm việc tại công ty luật, văn phòng luật sư hoặc các tổ chức kinh tế khác.

Nhu cầu nhân lực ngành Luật hiện nay không chỉ tập trung ở khu vực công mà còn mở rộng mạnh mẽ sang khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế và thị trường dịch vụ pháp lý chuyên sâu.

Theo thông tin tuyển sinh, ngành Cử nhân Luật, Khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức sử dụng các tổ hợp xét tuyển gồm: Văn - Sử - Địa; Văn - Sử - Anh; Văn - Sử - Toán; Văn - Sử - Lý; Văn - Sử - Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Nhà trường áp dụng hai phương thức xét tuyển.

Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh cần đạt tổng điểm ba môn theo tổ hợp từ 18,00 điểm trở lên.

Với phương thức xét học bạ, thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại tốt (hoặc tương đương) và tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp trong 3 năm trung học phổ thông đạt từ 20,65 điểm trở lên.

Trong bối cảnh đề cao năng lực hành nghề, giá trị của một cử nhân Luật không chỉ nằm ở tri thức mà còn ở khả năng vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Vì vậy, đào tạo gắn với trải nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp đang trở thành định hướng cốt lõi, giúp người học sẵn sàng thích ứng và tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Nếu mong muốn trở thành cử nhân Luật có năng lực hành nghề vững vàng, thí sinh cần chủ động lựa chọn và đăng ký xét tuyển ngay từ hôm nay.

Khoa Lý luận chính trị - Luật được hình thành và phát triển cùng Trường Đại học Hồng Đức (thành lập năm 1997), giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo các ngành Luật và giảng dạy lý luận chính trị. Sau gần 30 năm, khoa đã xây dựng được đội ngũ giảng viên chất lượng, đào tạo hàng nghìn cử nhân Luật, góp phần quan trọng bổ sung nguồn nhân lực pháp luật và chính trị cho tỉnh Thanh Hóa và khu vực.

Đến nay, Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức từng bước khẳng định uy tín, trở thành địa chỉ đào tạo đáng tin cậy trong lĩnh vực pháp luật và chính trị tại địa phương.

Hiện tổng số cán bộ, giảng viên của khoa là 40 người; trong đó có 09 tiến sĩ, 12 giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh tại các cơ sở giáo dục uy tín trong nước và quốc tế. Đội ngũ giảng viên của khoa đã tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh; đồng thời là chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo có giá trị trong lĩnh vực pháp lý và chính trị học.

Doãn Nhàn