Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về Ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN

21/04/2026 21:14
LÃ TIẾN

GDVN - Các phiên thảo luận tại buổi hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Trong ba ngày 21/4 đến 23/4/2026, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Viện Nghiên cứu Nước Na Uy đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về Ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN, diễn ra ở thành phố Hải Phòng.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/4/1956 – 01/4/2026), là một sự kiện học thuật trọng điểm, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của nhà trường với vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia. Đồng thời, sự kiện thể hiện rõ năng lực nghiên cứu, đào tạo cũng như cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc gắn kết hoạt động học thuật với các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ môi trường.

2771101938038910455.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học uy tín đến từ các tổ chức trong nước và quốc tế, bao gồm: đại diện Ban Thư ký ASEAN; nhóm Công tác ASEAN về Môi trường Biển và Ven biển (AWGCME); Đại sứ quán Na Uy tại ASEAN; Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS); Viện Nghiên cứu Nước Na Uy (NIVA).

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia đến từ nhiều tổ chức, trường đại học và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế như Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU), Đại học Công nghệ Campuchia (ITC), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), Đại học Tokyo, Đại học Kitakyushu, cùng nhiều tổ chức nghiên cứu và phát triển khác trong khu vực.

Hội thảo hướng tới tạo diễn đàn học thuật để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực môi trường biển và quản lý ô nhiễm nhựa; Cập nhật các nghiên cứu, sáng kiến và thực tiễn mới nhất liên quan đến ô nhiễm nhựa đại dương, đặc biệt trong bối cảnh khu vực ASEAN;

Thảo luận, đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và bảo vệ hệ sinh thái biển; Tăng cường hợp tác quốc tế, liên ngành trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai các chương trình hành động vì mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ đại dương.

2771101938038910455-2.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo.

Các phiên thảo luận tập trung vào nhiều chủ đề như: Thực trạng phát sinh, vận chuyển và tích tụ rác thải nhựa từ lưu vực, đô thị, khu công nghiệp ra môi trường biển; Tác động môi trường, sinh thái, kinh tế - xã hội của ô nhiễm nhựa đại dương; Giải pháp kỹ thuật, quản lý, chính sách và mô hình quản trị tổng hợp; Kinh nghiệm quốc tế và bài học; Công nghệ tiên tiến và các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ngoài các phiên báo cáo khoa học, các đại biểu còn tham quan Đảo Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, phong phú cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Thông qua chuyến tham quan, đại biểu có cơ hội tìm hiểu thực tiễn công tác bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là khu vực đang đối mặt với những thách thức nguy cơ gia tăng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch và dịch vụ, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và bảo vệ môi trường biển theo hướng bền vững.

Trong ngày đầu tiên (21/4) hội thảo diễn ra 3 phiên thảo luận. Theo đó, phiên 1 là các sáng kiến khu vực nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN.

Phiên họp cung cấp thông tin về các sáng kiến khu vực đang triển khai nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN, đồng thời thảo luận về tầm quan trọng của cách tiếp cận khu vực. Phiên thảo luận này có sự tham gia của các diễn giả: Tiến sĩ Hans Fredrik Veiteberg Braaten, Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Nước Na Uy (NIVA); Ông Nguyễn Kỳ Anh, Giám đốc Phát triển bền vững, Ban Thư ký ASEAN; Bà Ayako Mizuno, Quản lý Chương trình, Trung tâm Tri thức Khu vực về Rác thải nhựa đại dương (RKC-MPD), ERIA; Bà Hyunjeong Jin, Cán bộ Chương trình, Cơ quan điều phối ô nhiễm biển Đông Á (COBSEA), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam điều phối phiên thảo luận này.

219254020856088784.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam điều phối phiên thảo luận thứ nhất.

Ở phiên thứ 2, hội thảo bàn về chính sách và sáng kiến cấp quốc gia của các nước ASEAN trong giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương. Phiên họp cung cấp tổng quan về chính sách và các sáng kiến tại Việt Nam, Campuchia, Philippines và Thái Lan, cũng như những tiến triển gần đây.

Các diễn giả của phiên thảo luận thứ 2 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ông Thiv Sophearith, Phó Tổng Cục trưởng Cục Khu bảo tồn thiên nhiên, Bộ Môi trường Campuchia; Bà Vararin Vongpanich, Chuyên gia nghiên cứu đa dạng sinh học, Cục Tài nguyên Biển và Ven biển (DMCR), Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan; Bà Mariglo Rosaida I. Laririt, Phó Giám đốc, Cục Quản lý Đa dạng sinh học, Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Philippines, đồng thời là Chủ tịch Nhóm công tác ASEAN về Môi trường biển và ven biển (AWGCME).

Điều phối phiên thảo luận này là Tiến sĩ Arisman, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS), Indonesia.

4022214033499638179-2.jpg
Ông Erlend Skutlaberg, Bí thư Thứ nhất của Đại sứ quán Na Uy.

Phiên 3 thứ 3 bàn về khoảng trống nghiên cứu và nhu cầu nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN. Phiên họp làm rõ các khoảng trống nghiên cứu còn tồn tại có thể cản trở việc triển khai các biện pháp hiệu quả hơn trong kiểm soát ô nhiễm nhựa, đồng thời làm cơ sở cho dự án ASEANO2.

​Diễn giả của phiên thảo luận này bao gồm: Tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Tiến sĩ Dương Thanh Nghị, Viện Khoa học và Công nghệ Năng lượng và Môi trường (ISTEE); Tiến sĩ Chhuon Kong, Viện Công nghệ Campuchia (ITC); Tiến sĩ Sok Serey, Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) (10’)

​Phiên thảo luận do Tiến sĩ Marianne Mosberg, Nhà khoa học nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Nước Na Uy (NIVA) điều phối.

4175404849382186027.jpg
Hội thảo cung cấp thông tin về các sáng kiến khu vực đang triển khai nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ hội thảo, ngày làm việc thứ hai (22/4/2026), tiếp tục diễn ra với các phiên khoa học chuyên sâu, tập trung vào nhiều chủ đề đa dạng như: hoàn thiện chính sách và thực thi pháp luật về quản lý rác thải nhựa; các nghiên cứu mới về ô nhiễm nhựa đại dương; sáng kiến cộng đồng và hành vi quản lý chất thải; giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo; trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR); ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát ô nhiễm; cũng như thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong khu vực ASEAN.​

LÃ TIẾN