ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM đào tạo song bằng nhưng không có sinh viên lựa chọn học để cấp 2 bằng

29/04/2026 06:33
Khánh Hòa

GDVN - Theo đại diện nhà trường, trong những năm qua, trường không có sinh viên lựa chọn học cùng lúc hoàn thiện 2 chương trình để nhận 2 bằng.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 24/9/2007 theo Quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sứ mạng của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.

Trường có trụ sở tại số 141 - 145 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

anh-truong.jpg
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh website nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh liên kết với những đối tác quốc tế nào?

Theo thông tin trên website, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình cử nhân quốc tế 10 ngành học liên kết với Đại học Gloucestershire (Vương quốc Anh), Đại học Keuka (Hoa Kỳ), Đại học CY Cergy Paris (Pháp). Cụ thể như sau:

Chương trình cử nhân Anh Quốc - Đại học Gloucestershire, có 7 ngành gồm: Tiếng Anh và Ngôn ngữ học, Quản trị kinh doanh và Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn và Du lịch quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị Logistics, Kế toán - Tài chính.

Chương trình cử nhân Hoa Kỳ - Đại học Keuka có ngành Quản trị kinh doanh, hình thức đào tạo du học tại chỗ theo mô hình 4 + 0. Học phí khoảng 55 triệu đồng/kỳ.

Chương trình Cử nhân Pháp - Đại học CY Cergy Paris, có 2 ngành là Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Nghệ thuật ẩm thực. Chương trình này có 2 hình thức đào tạo, trong đó, hình thức 1 là du học tại chỗ toàn thời gian theo mô hình 3 + 0; hình thức 2 là học 2 hoặc 3 năm chương trình cử nhân trong nước và 1 năm chương trình CYU. Học phí khoảng 55 triệu đồng/kỳ.

Nhà trường giới thiệu, khi theo học chương trình cử nhân quốc tế sinh viên sẽ tiết kiệm đến 70% chi phí so với du học mà vẫn đảm bảo lộ trình học tập ngắn, chỉ từ 3 - 3,5 năm. Sinh viên được học tập cùng các giảng viên quốc tế đến từ Anh, Pháp, Mỹ, tiếp cận trực tiếp phương pháp giảng dạy hiện đại và giáo trình chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình tạo cơ hội tham gia các học kỳ quốc tế và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua chương trình kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia.

nganh-hoc.png
Một số ngành học trong chương trình cử nhân quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình liên kết quốc tế năm 2026 của nhà trường đang liên kết đào tạo với ba đối tác chiến lược là Đại học Gloucestershire (Vương quốc Anh), Đại học Keuka (Hoa Kỳ) và Đại học CY Cergy Paris (Pháp).

Đại học Gloucestershire là trường đại học công lập của Vương quốc Anh có lịch sử hơn 180 năm, trường được kiểm định chất lượng định kỳ bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA).

Đại học Keuka được kiểm định bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ (MSCHE) - một trong bảy tổ chức kiểm định cấp vùng (Regional Accreditation) uy tín nhất tại Mỹ, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục đại học (CHEA) công nhận.

Đại học CY Cergy Paris là trường đại học công lập trọng điểm, được quản lý và tài trợ trực tiếp bởi Bộ Đại học và Nghiên cứu Pháp. Trường đạt chứng nhận chất lượng Qualiopi của Chính phủ Pháp.

Theo kế hoạch tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2026, thời gian đào tạo các chương trình cử nhân quốc tế từ 3 - 4 năm (tùy vào năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên, các em sẽ được miễn giảm các học phần tiếng Anh tương ứng khi có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên). Năm học 2025-2026, học phí của chương trình liên kết quốc tế tại trường là 55 triệu/học kỳ, học phí này không thay đổi trong toàn khóa.

Sinh viên được học trực tiếp với giảng viên nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ hoặc giảng viên Việt Nam có kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài. Đội ngũ giảng viên của chương trình liên kết đạt chất lượng học thuật và đáp ứng quy định của nhà trường và đối tác liên kết. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng cử nhân quốc tế do trường đại học đối tác cấp có giá trị toàn cầu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Ngoài ra, theo thông tin giới thiệu trên website, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình song bằng liên kết đào tạo với Đại học Centria (Phần Lan) và Đại học Thành phố Seattle (Hoa Kỳ) theo mô hình 3+1 với 29 ngành học.

Chương trình song bằng là chương trình sinh viên được đăng ký cùng lúc 2 chương trình đào tạo với 2 ngành học khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đạt điều kiện tốt nghiệp của từng ngành, sinh viên sẽ được cấp 2 bằng tốt nghiệp.

Với sinh viên chương trình liên kết quốc tế, sinh viên sẽ nhận 1 bằng do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp và 1 bằng do trường nước ngoài cấp nếu đáp ứng đủ điều kiện.

song-bang-1.png
song-bang-2.png
29 ngành trong chương trình đào tạo song bằng/song ngành của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình.

Theo cô Bích, chương trình song bằng (Double Degree) được nhà trường triển khai với định hướng là chương trình nâng cao, mang tính chọn lọc, dành cho những sinh viên có năng lực học tập và định hướng quốc tế rõ ràng. Trước khi nhập học các em đều được tư vấn đầy đủ về lộ trình học tập. Các em có thể lựa chọn 2 phương án như sau:

Phương án 1: Nếu muốn nhận song bằng (cả bằng Việt Nam và bằng nước ngoài), các em phải hoàn thành chương trình đào tạo của cả 2 trường (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và trường nước ngoài) ở trong nước trong 4 năm theo quy định. Tại năm cuối, sinh viên được học các học phần do giảng viên nước ngoài giảng dạy, nội dung đào tạo được kiểm soát theo chuẩn của trường đối tác.

Phương án 2: Sinh viên có thể lựa chọn mô hình 3+1 nếu chỉ muốn chuyển tiếp và nhận bằng của đại học đối tác. Trong lộ trình này, bằng tốt nghiệp sẽ do trường nước ngoài cấp và được công nhận theo quy định tại nước sở tại; phía Việt Nam không cấp bằng.

Về điều kiện chuyển tiếp năm cuối, sinh viên cần hoàn thành chương trình đào tạo 3 năm đầu tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học lực và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn của từng đối tác.

Đối với chương trình liên kết cùng Đại học Centria (Phần Lan), sinh viên cần đạt mức điểm trung bình tối thiểu theo quy định và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ khoảng 5.5 trở lên.

Đối với chương trình liên kết cùng Đại học Thành phố Seattle (Hoa Kỳ), sinh viên phải đáp ứng các điều kiện xét tuyển của trường đối tác, bao gồm năng lực học tập, ngoại ngữ và các yêu cầu hồ sơ nhập học theo chuẩn quốc tế.

Về học phí, chương trình song bằng được thiết kế với mức chi phí tối ưu hơn so với du học toàn phần. Tại Đại học Centria, học phí năm chuyển tiếp khoảng 7.000 EUR (tương đương khoảng 190 triệu đồng) cho toàn bộ năm học cuối.

Tuy nhiên, theo cô Bích trong những năm qua, mặc dù triển khai chương trình song bằng nhưng không có sinh viên lựa chọn học cùng lúc hoàn thiện 2 chương trình để nhận 2 bằng. Hầu hết sinh viên quyết định chọn phương án 2 là học theo chương trình chuyển tiếp ở năm cuối để nhận bằng của trường đại học đối tác vì tại thời điểm này các em đã vững kiến thức và ngoại ngữ nên lựa chọn ra nước ngoài học tiếp, thay vì theo học song bằng tại Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhà trường triển khai chương trình song bằng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về hợp tác và liên kết đào tạo với nước ngoài. Các đối tác của chương trình như Đại học Centria, Đại học Thành phố Seattle đều là các cơ sở giáo dục đại học được kiểm định và công nhận chất lượng tại quốc gia sở tại, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Về đội ngũ giảng viên, nhà trường áp dụng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế trong việc xây dựng và đảm bảo chất lượng giảng dạy. Giảng viên tham gia chương trình bao gồm giảng viên quốc tế từ các trường đối tác có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh. Toàn bộ nội dung giảng dạy, giáo trình và đánh giá học tập đều được kiểm soát chất lượng theo chuẩn của trường đối tác, đảm bảo tính tương thích và công nhận lẫn nhau trong toàn bộ chương trình.

Xây dựng kịch bản dự phòng để đảm bảo quyền lợi của người học

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 15 - 19 điểm. Trong khi đó, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ điều kiện trúng tuyển các ngành trong chương trình liên kết quốc tế.

trung-tuyen.png
Ảnh chụp màn hình.

Về vấn đề này, cô Bích cho biết, các chương trình liên kết quốc tế tại trường được tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường đối tác. Theo đó, chương trình học, giáo trình, các kỳ thi và đồ án tốt nghiệp đều chịu sự kiểm soát chất lượng độc lập của trường đối tác.

Sinh viên được cấp bằng cử nhân quốc tế khi và chỉ khi vượt qua được tất cả các tiêu chuẩn học thuật của trường đối tác.

Thông tin thêm về tình hình tuyển sinh năm 2026, cô Bích chia sẻ, năm nay nhà trường dự kiến tuyển sinh khoảng 500 chỉ tiêu cho tất cả các chương trình liên kết. Học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2026 là khoảng hơn 55 triệu đồng/học kỳ. Học phí này ở mức khoảng 20-30% so với chi phí đi du học trực tiếp tại Anh, Mỹ hay Pháp. Bên cạnh đó, nhà trường cam kết minh bạch lộ trình học phí ngay từ đầu khóa và dành nhiều chính sách học bổng cho học sinh đăng ký theo học.

Đặc biệt, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người học trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhà trường luôn luôn cam kết như sau:

Thứ nhất, bảo vệ quyền lợi học tập cho sinh viên. Đây là điều khoản bắt buộc trong hợp tác giữa nhà trường và các đối tác quốc tế. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, hai bên vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải duy trì đào tạo, cung cấp tài nguyên và cấp bằng cho những sinh viên đang theo học cho đến khi các em tốt nghiệp.

Thứ hai, chuyển đổi linh hoạt giữa "du học tại chỗ" và "chuyển tiếp quốc tế" với chương trình được thiết kế linh hoạt. Nếu có biến động địa chính trị hay dịch bệnh khiến sinh viên không thể sang nước ngoài chuyển tiếp, các em hoàn toàn có thể hoàn thành 100% chương trình tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh để nhận bằng. Ngược lại, nếu điều kiện thuận lợi, sinh viên có thể chuyển tiếp sang cơ sở chính của đối tác một cách liền mạch.

Thứ ba, nhà trường và các đối tác xây dựng hệ thống đồng bộ trong quản lý học tập và thư viện số. Ngay cả khi xảy ra các tình huống phải cách ly hay hạn chế di chuyển, quá trình học tập, thi cử và tương tác với giảng viên quốc tế vẫn được diễn ra liên tục, đảm bảo sinh viên ra trường đúng hạn.

Khánh Hòa