Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến tăng chỉ tiêu, thêm 5 trường THPT công lập tuyển lớp 10

24/04/2026 06:34
Việt Dũng

GDVN - Dự kiến khoảng 70% học sinh lớp 9 sẽ được học lớp 10 tại trường trung học phổ thông công, hơn 10% sẽ được vào hệ giáo dục thường xuyên công lập.

Từ ngày 22 đến 28/4/2026, học sinh lớp 9 của năm học 2025-2026 sẽ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập tại các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong năm học tới, chỉ tiêu lớp 10 ở các trường công lập trên địa bàn đều tăng.

Chỉ tiêu các trường dự kiến sẽ tăng từ 1 đến 3 lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc học sinh lớp 9 chọn nguyện vọng trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Đây là phương án tốt nhất để học sinh có thể lựa chọn các nguyện vọng mà mình mong muốn, bao gồm 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp và 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Do áp lực về sĩ số học sinh lớp 9 của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2025-2026 là hơn 170.000 em, tăng 42.700 em so với năm học trước đó. Trong đó, số học sinh ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ) là tăng nhiều nhất (hơn 27.000 em), sau đó là khu vực 2 (Bình Dương cũ) tăng hơn 8.400 em và cuối cùng là khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tăng hơn 7.200 học sinh.

Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của năm học 2026-2027 cao hơn so với năm trước. Dự kiến sẽ có khoảng 70% số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở được học lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Theo đó, chỉ tiêu vào lớp 10 năm học tới dự kiến sẽ tăng ở hầu hết các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, có thể thêm từ 1 đến 3 lớp 10 (tính trung bình 45 học sinh/lớp).

gdvn-tutinlop10b.jpg
Ảnh minh họa: V.D.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ có khoảng 40 trường trung học phổ thông công lập được tăng thêm từ 90 đến 135 học sinh lớp 10. Đây là những khu vực có số học sinh lớp 9 tăng cao, chịu áp lực về mặt gia tăng dân số cơ học như Quận 12, Bình Tân, khu vực thành phố Dĩ An – Bình Dương (cũ).

Đặc biệt, dự kiến Trường trung học phổ thông Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ), Trường trung học phổ thông Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè cũ) có thể sẽ tăng thêm từ 225 đến 450 chỉ tiêu lớp 10.

Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có thêm 5 trường trung học phổ thông công lập

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong năm học tới, dự kiến ở cả 3 khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 trường trung học phổ thông công lập mới đi vào hoạt động, gồm 2 trường xây mới hoàn toàn và 3 trường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ trụ sở cũ, gồm:

Trường trung học phổ thông khu vực Phú Mỹ (khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) là trường được xây mới hoàn toàn. Hiện đã hoàn thành, chờ bàn giao để đưa vào sử dụng.

gdvn-nvhthamcongtrinh.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu (giữa) kiểm tra, đôn đốc công trình Trường trung học phổ thông khu vực Đông Hưng Thuận. Ảnh: YH.

Trường trung học phổ thông khu vực Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cũng là trường xây dựng mới hoàn toàn. Hiện công tác thi công đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.

Trường trung học phổ thông khu vực Dĩ An (Bình Dương cũ) là trường được cải tạo, sửa chữa từ Trường trung cấp nghề Dĩ An cũ.

Một trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông sẽ được cải tạo, chuyển đổi từ trụ sở Ủy ban Nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ).

Một trường trung học phổ thông cũng sẽ được cải tạo, chuyển đổi từ trụ sở Ủy ban Nhân dân Quận Tân Phú (cũ).

Hiện Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng dẫn các địa phương bàn giao mặt bằng tại 3 đơn vị chuyển đổi trụ sở cũ, hoàn thành việc bàn giao trước ngày 30/4 năm nay.

Dự kiến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng thì mỗi trường sẽ tuyển sinh thêm 15 lớp 10 ngay trong năm học tới, tạo thêm cơ hội học tập cho con em người dân sinh sống trên địa bàn, giải tỏa áp lực về mặt trường lớp tại những địa bàn đông dân cư, góp phần thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường.

Ngoài các trường trung học phổ thông công lập, trong năm học tới, thành phố vẫn còn hơn 18.000 chỉ tiêu vào các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập, chiếm hơn 10% số học sinh lớp 9 thành phố hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được công nhận tương đương với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nên với học sinh lớp 9 nào có sức học chưa tốt như mong đợi thì có thể lưu ý đến nguyện vọng này.

Như vậy, nếu tính chung cả chỉ tiêu trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trung học phổ thông công lập, năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tiếp nhận hơn 80% học sinh lớp 9 vào học hệ công lập.

Song song đó, thành phố vẫn còn 32.850 chỉ tiêu vào lớp 10 trung học phổ thông tư thục, hơn 10.000 chỗ học ở hệ trung cấp trong các trường cao đẳng trực thuộc Sở.

Theo ông Nguyễn Võ Đăng Khoa – Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đến 17h ngày 28/4, học sinh lớp 9 sẽ kết thúc đăng ký nguyện vọng giai đoạn 1.

Dự kiến trong ngày 4/5, Sở sẽ công bố số liệu tổng hợp đăng ký nguyện vọng 1 của từng trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Từ ngày 4 đến 8/5/2026: Học sinh có thể vào hệ thống để điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng lớp 10 công lập, Học sinh chỉ có thể thay đổi thứ tự hay thay đổi nguyện vọng, chứ không được thêm nguyện vọng mới hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách đã đăng ký nguyện vọng ở giai đoạn 1.

Ví dụ: Học sinh trong giai đoạn 1 không đăng ký thi lớp 10 chuyên thì giai đoạn 2 không được đăng ký thi, hay giai đoạn 1 không đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập thì giai đoạn 2 cũng không được đăng ký nữa.

Việt Dũng