Kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

24/04/2026 20:25
Nguyễn Phương

GDVN - Trải qua 5 năm thành lập, khoa Thiết kế Mỹ thuật phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng về nghiên cứu khoa học, học thuật.

Sáng 24/4, tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Thiết kế Mỹ thuật.

Khoa hiện đào tạo các ngành: Thiết kế Đồ họa (đào tạo được 21 năm), Thiết kế Thời trang (10 năm), Điêu khắc (10 năm) và chuyên ngành gồm: Mỹ thuật đô thị (thuộc ngành Điêu khắc), chuyên ngành Nghệ thuật số (ngành Thiết kế đồ hoạ).

Đến dự sự kiện có PGS.TS. Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nhà điêu khắc Phạm Thái Bình -Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật cùng nhiều khách mời, giảng viên, cựu giảng viên của khoa Thiết kế Mỹ thuật và sinh viên của khoa, nhà trường.

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-3.jpg
Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Thiết kế Mỹ thuật tại Nhà thi đấu của nhà trường.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nhà điêu khắc Phạm Thái Bình - Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật cho hay, cách đây 5 năm, việc thành lập Khoa Thiết kế Mỹ thuật là một quyết định mang tính chiến lược của nhà trường, thể hiện tầm nhìn phát triển trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng và công nghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự ra đời của khoa không chỉ cần định hướng đúng mà còn đòi hỏi niềm tin và sự kiên định.

Chính sự quan tâm của Ban Giám hiệu, cùng nỗ lực của tập thể giảng viên, cán bộ và sinh viên, đã giúp khoa từng bước ổn định và phát triển.

Về đội ngũ cán bộ, giảng viên, khoa hiện có 55 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, khoa có 5 bộ môn chuyên môn.

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-2.jpg
TS. Nhà điêu khắc Phạm Thái Bình - Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật chia sẻ về sự phát triển của khoa trong 5 năm qua.

Về quy mô đào tạo: Khoa phát triển từ quy mô nhỏ lên hơn 1.700 sinh viên, dự kiến đạt gần 1.900 sinh viên vào năm 2026, đồng thời mở rộng đào tạo sau đại học.

Năm 2024, ba chương trình đào tạo nòng cốt đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trong đó ngành Điêu khắc là chương trình duy nhất trong cả nước đạt chuẩn.

Về nghiên cứu khoa học và học thuật, khoa phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. 100% giảng viên hoàn thành và vượt định mức, với nhiều công trình được công bố trong nước và quốc tế. Hướng nghiên cứu vừa gắn với bảo tồn truyền thống, vừa mở rộng sang công nghệ, trí tuệ nhân tạo và liên ngành, góp phần khẳng định vai trò của khoa trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số....

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-10.jpg
PGS.TS.KTS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.KTS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, hôm nay thực sự là ngày vui của khoa Thiết kế Mỹ thuật và cũng là ngày vui của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây là chặng đường 5 năm của khoa Thiết kế Mỹ thuật, 10 năm ngành Thiết kế Thời trang và Nội thất, 21 năm ngành Thiết kế Đồ họa.

"Trong gần 60 năm thành lập nhà trường, khoa Thiết kế Mỹ thuật trước đây là khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp đều là một hệ sinh thái, một trong những đơn vị đào tạo mang màu sắc kiến trúc.

Kiến trúc là một nghệ thuật và là một ngành mỹ thuật, kỹ thuật. Những kỹ thuật đã pha hòa trộn vào trong sự sáng tạo của nghệ thuật, tạo nên một cộng đồng và sản phẩm đầy đủ cho rất nhiều những lĩnh vực mà xã hội chúng ta đang mong muốn", thầy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Đại diện cho cựu sinh viên của khoa, chị Nguyễn Phương Trang, cựu sinh viên lớp 16 ngành Thiết kế Thời trang chia sẻ, 5 năm chưa phải là một chặng đường quá dài, nhưng đã đủ để Khoa khẳng định được vị thế và dấu ấn riêng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay khoa đã trở thành một môi trường học tập sáng tạo, nơi nuôi dưỡng đam mê và hình thành tư duy thiết kế cho nhiều thế hệ.

"Là một trong những sinh viên đầu tiên của ngành Thiết kế Thời trang, giữa những mơ hồ về một ngành mới của trường, em cũng đã từng có khá nhiều băn khoăn, lo lắng. Khi đó, có một câu nói rất ấn tượng của thầy Nguyễn Trí Dũng đã khiến em nhớ mãi: “Thời trang là kiến trúc trên vải vóc.”

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-11.jpg
Chị Nguyễn Phương Trang, cựu sinh viên lớp 16 ngành Thiết kế Thời trang phát biểu tại buổi lễ.

Các thầy cô giảng viên bộ môn như những người kiến trúc sư tài ba, đã tâm huyết đặt từng viên gạch, giúp chúng em xây dựng một nền móng vững chắc cho sự nghiệp cũng như tương lai của mình.

Không chỉ được học một chương trình đầy đủ và bài bản, được thực hành những kỹ năng thực chiến của ngành thời trang, chúng em còn được truyền lửa, truyền đam mê, được trao cơ hội tiếp cận những điều mới, không hề đại trà. Chúng em được các thầy cô định hướng chuyên môn, định hướng tương lai phù hợp với từng cá nhân....

Một lần nữa, thay mặt cho các thế hệ cựu sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, sinh viên khoa Thiết kế Mỹ thuật nói riêng cũng như sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, em xin được gửi lời chúc mừng Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa", chị Nguyễn Phương Trang nói.

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-5.jpg
Nữ sinh viên năm 3 ngành Thiết kế đồ họa - Nguyễn Phương Ngân cho hay, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi đến tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa. Trải qua quãng thời gian học tập, em nhận thấy học ngành Thiết kế đồ họa, không những phải biết vẽ mà phải biết truyền đạt ý tưởng bằng hình ảnh (logo, poster, branding…). Hai năm đầu, em được học nền tảng (bố cục, màu sắc, vẽ tay) và đến năm 3 khi vào học chuyên ngành thì em được làm project, dùng phần mềm và chạy deadline như đi làm.
"Khi em học ngành này, em yêu thích sự sáng tạo tự do, nhưng cũng có những lúc áp lực vì bí ý tưởng, phải sửa bài nhiều và hay thức đêm. Điều quan trọng nhất là khi thiết kế phải giải quyết vấn đề, có tính mới mẻ, ứng dụng tốt", Nguyễn Phương Ngân chia sẻ.

Chiều cùng ngày tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia: "Sáng tạo Mỹ thuật ứng dụng, từ di sản đến kỷ nguyên số CAHD - 2026".

Hội thảo tập trung vào các nhóm chủ đề chính: Di sản và bản sắc trong Mỹ thuật ứng dụng: Khai thác giá trị di sản văn hóa truyền thống trong sáng tạo thiết kế đương đại; phát triển bản sắc văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa - Công nghệ và xu hướng sáng tạo mới: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), công nghệ số trong sáng tạo và đào tạo Mỹ thuật ứng dụng - Đào tạo nguồn nhân lực Mỹ thuật ứng dụng trong kỷ nguyên số: Đổi mới chương trình đào tạo, liên kết doanh nghiệp, phát triển kỹ năng sáng tạo và thích ứng với thị trường lao động.

Hội thảo dự kiến có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà thiết kế, đại diện các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng, doanh nghiệp sáng tạo, cùng các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí và những người quan tâm trên cả nước. Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà thiết kế, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan báo chí tham dự, đóng góp ý kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Thiết kế Mỹ thuật:

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-8.jpg
Khoa Thiết kế Mỹ thuật đón nhận cờ của Bộ Xây dựng trao tặng.
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-12.jpg
Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao tặng hoa cho các thầy cô của khoa Thiết kế Mỹ thuật có những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển khoa.
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-13.jpg
Thầy Nguyễn Tuấn Anh trao tặng hoa và quà cho các cựu giảng viên của khoa.
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-14.jpg
Các thầy cô cắt bánh kỷ niệm tròn 5 năm thành lập khoa.
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-15.jpg
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-16.jpg
Cô Phạm Thị Yến - giảng viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Kiến Trúc chụp ảnh cùng người bạn là cô Vũ Thị Ngọc Linh- Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh Thời trang, Trường Đại học Công nghệ Đông Á.
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-18.jpg
Kết thúc buổi lễ, các thầy cô, khách mời và sinh viên đã đến tham quan các sản phẩm trong đồ án tốt nghiệp xuất sắc sinh viên của khoa.

truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-19.jpg
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-17.jpg
truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-21.jpg
Bạn Mai Anh - sinh viên năm 4 ngành Thiết kế Thời trang, khoa Thiết kế Mỹ thuật đánh giá cao các sản phẩm tốt nghiệp xuất sắc của anh chị, khi được thiết kế tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, kiểu dáng.
Nguyễn Phương