Năm 2026, Trường Quốc tế tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Tự động hóa và Tin học theo định hướng STEM

28/04/2026 16:00
Phương Thảo

GDVN - Trường Quốc tế - ĐHQGHN triển khai chương trình Tự động hóa và Tin học theo định hướng STEM gắn với đề án quốc gia về nhân lực công nghệ cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0, các lĩnh vực như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông minh đang trở thành nền tảng của nền kinh tế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo định hướng STEM.

STEM - Nền tảng cốt lõi cho nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc của thị trường lao động toàn cầu. Trong đó, các ngành thuộc khối STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) ngày càng giữ vai trò trung tâm, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà còn lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Đặc biệt, các lĩnh vực như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống thông minh đang trở thành “hạ tầng công nghệ” của xã hội hiện đại. Việc làm chủ các công nghệ này không chỉ giúp nâng cao năng suất, mà còn quyết định năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, đào tạo theo định hướng STEM được xem là hướng đi tất yếu, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có tư duy liên ngành và khả năng thích ứng cao.

Triển khai chương trình STEM gắn với đề án quốc gia về nhân lực công nghệ cao

Trước yêu cầu thực tiễn, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai chương trình Tự động hóa và Tin học theo định hướng STEM, đồng thời được phê duyệt tham gia Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao đến năm 2045.

Chương trình được thiết kế theo hướng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên tiếp cận các kiến thức nền tảng như hệ thống điều khiển, lập trình và tích hợp công nghệ, đồng thời rèn luyện tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề.

Đặc trưng của giáo dục STEM là cách tiếp cận liên ngành sẽ giúp người học có thể xử lý các bài toán phức hợp, gắn với thực tiễn sản xuất và vận hành trong môi trường công nghệ hiện đại.

Bên cạnh định hướng STEM, chương trình Kỹ sư Tự động hóa và Tin học (Automation and Informatics - AAI) của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thiết kế theo mô hình đào tạo hiện đại, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng, đồng thời có yếu tố liên kết học thuật với Học viện Hàng không Mát-xơ-cơ-va (MAI) - một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật uy tín. Điều này tạo nền tảng để sinh viên tiếp cận với chuẩn đào tạo quốc tế ngay từ trong nước.

Về cấu trúc học thuật, AAI là ngành học mang tính liên ngành cao, kết hợp giữa Điện tử, Công nghệ thông tin và Tự động hóa. Sinh viên được trang bị kiến thức từ các lĩnh vực như cơ khí, điện – điện tử, vi xử lý, lập trình nhúng và điều khiển tự động nhằm thiết kế, vận hành các hệ thống điều khiển trong công nghiệp. Đồng thời, chương trình tích hợp các học phần về dữ liệu, lập trình, mạng máy tính và hệ thống thông tin, giúp người học có khả năng xây dựng và vận hành các hệ thống số trong môi trường sản xuất hiện đại.

Không chỉ tập trung vào lý thuyết, chương trình đặc biệt chú trọng yếu tố thực hành và trải nghiệm thực tế. Sinh viên được tăng cường tham gia các hoạt động thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận với các bài toán thực tiễn và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc sử dụng tiếng Anh xuyên suốt trong quá trình đào tạo giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, sẵn sàng hội nhập và làm việc trong các môi trường quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

Từ đào tạo STEM đến năng lực hội nhập và cơ hội nghề nghiệp toàn cầu

Không dừng lại ở việc trang bị kiến thức chuyên môn, chương trình hướng tới đào tạo những cá nhân có khả năng thích ứng và tham gia vào quá trình đổi mới trong môi trường công nghệ toàn cầu.

Với định hướng giảng dạy bằng tiếng Anh, gắn với chuẩn quốc tế và nhu cầu thực tiễn, sinh viên có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực như sản xuất thông minh, robot công nghiệp, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

Song song với đó, năm 2026, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 1.350 chỉ tiêu cho 14 chương trình đào tạo đại học chính quy, trong đó ngành Tự động hóa và Tin học (QHQ08) tuyển sinh 100 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển, bao gồm xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) và xét tuyển thẳng theo quy định.

Đáng chú ý, nhiều chính sách học bổng hấp dẫn được triển khai, với mức hỗ trợ lên tới 100% học phí toàn khóa học, nhằm thu hút thí sinh có năng lực học tập tốt và định hướng theo đuổi lĩnh vực công nghệ.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ đang trở thành nền tảng của mọi ngành nghề, lựa chọn chương trình Tự động hóa và Tin học không chỉ là chọn một ngành học, mà còn là lựa chọn một lộ trình phát triển dài hạn.

Phương Thảo