Phụ huynh TH Đặng Thùy Trâm bức xúc vì trường chậm công bố thông tin sự cố, hiệu trưởng nói gì?

01/05/2026 06:24
Việt Dũng

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm lên tiếng nhận trách nhiệm về việc chậm công bố thông tin sự cố sức khỏe của học sinh.

Phụ huynh bức xúc vì trường chậm công bố thông tin

Ngày 29/4, bạn đọc là phụ huynh của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) bức xúc phản ánh việc nhà trường chậm công bố thông tin liên quan nhiều học sinh bị các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.

Một phụ huynh hiện có con đang học lớp 1 ở trường cho biết, con của anh bị sốt cao 38,5 độ C từ tối ngày thứ 6 (24/4). Sau đó, gia đình tự đi mua thuốc hạ sốt về cho con uống, thì đến ngày 25/4 hết sốt. Sức khỏe của học sinh trở về bình thường.

gdvn-dtt2904.jpg
Phụ huynh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm vất vả đến trường đón con vào buổi trưa ngày 29/4. Ảnh: V.D.

Chủ nhật (ngày 26/4), thông tin bắt đầu râm ran trong phụ huynh của trường, nên anh mới biết thông tin vụ việc này.

tbdtt274.jpg
Thông báo của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ban hành ngày 27/4. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Tới ngày thứ hai (27/4), nhà trường ban hành thông báo về việc học sinh sẽ học trực tiếp tại trường buổi sáng, buổi chiều học trực tuyến. Buổi trưa phụ huynh học sinh đến đón con về nhà ăn trưa, tạm thời ngưng tổ chức bán trú.

“Tôi cứ nghĩ rằng do sát với các ngày lễ nên trường mới tổ chức cho học sinh học như vậy, chứ không phải là do nguyên nhân có vụ việc này. Trong thông báo do nhà trường ban hành hoàn toàn không có thông tin gì liên quan đến sự cố sức khỏe của học sinh”, vị phụ huynh này bức xúc cho biết.

Cũng theo vị phụ huynh nói trên, anh hoàn toàn không hài lòng về cách xử sự, công bố thông tin vụ việc này của nhà trường vì quá chậm trễ.

Phụ huynh cho biết: “Đúng lý ra trong khi chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng, trong thông báo về việc tạm ngưng bán trú, học trực tuyến nửa buổi thì nhà trường nên có vài dòng thông báo thông tin về việc hiện có một số học sinh của trường bị triệu chứng như vậy. Trường đề nghị phụ huynh theo dõi sức khỏe của học sinh, thì đó mới là có tinh thần trách nhiệm với học sinh”.

Còn một phụ huynh khác có con đang học lớp 3 tại trường chia sẻ, ngày thứ hai (27/4), khi trường thông báo học trực tuyến một buổi, trực tiếp một buổi thì giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường cũng không nêu lý do tại sao phải làm như vậy, nên phụ huynh cũng băn khoăn, thắc mắc.

Cho đến ngày 29/4, phụ huynh của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm chưa nhận được thông báo chính thức nào của trường về sự việc này, mà chỉ biết thông tin qua kênh thông tin của báo chí, ngành y tế.

Hiệu trưởng nhận trách nhiệm vì thông tin chậm trễ tới phụ huynh

Ngày 29/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Ngọc Nga – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) cho biết, đến trưa cùng ngày, trong tổng số 29 học sinh đang được điều trị nội trú tại các cơ sở y tế thì đã có 4 học sinh được xuất viện.

“Những học sinh còn lại cũng được các bệnh viện chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có trường hợp nào nguy kịch”, cô Lê Thị Ngọc Nga khẳng định.

Về thông tin phản ánh của phụ huynh cho rằng nhà trường đã công bố thông tin chậm trễ, cô Lê Thị Ngọc Nga nói: “Với tư cách là người đứng đầu nhà trường, tôi nhận trách nhiệm việc này”.

Dù vậy, cô Lê Thị Ngọc Nga cũng lý giải rằng, khi mới nghe thông tin sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường trong đầu chỉ lo nghĩ về sức khỏe của học sinh. Đồng thời, trường cũng nghĩ rằng cần phải chờ cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân của vụ việc này, nên trong thông báo học trực tuyến một buổi chưa đề cập đến sự cố này.

tbdtt304.jpg
Thông báo nhà trường ký ban hành ngày 30/4/2026. Ảnh: CTV.

Đến ngày 30/4/2026, cô Lê Thị Ngọc Nga – Hiệu trưởng nhà trường mới ký thông báo số 132/TB-ĐTT, gửi tới quý cha mẹ học sinh của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Nội dung thông báo nêu rõ: Vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và làm rõ theo quy định của pháp luật. Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý, báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo.

Nhà trường kính mong Quý cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng nhà trường: Bình tĩnh, theo dõi thông tin từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng chuyên môn, bản tin nhà trường; Không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; Cùng nhà trường chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Về phía Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận, đơn vị đã ban hành thông tin báo chí, xác nhận vào chiều tối ngày 24/4 có một số học sinh của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, mệt mỏi và đã được gia đình đưa đi khám ở các cơ sở y tế.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

ubndtanthuan304.jpg
Thông tin báo chí về sự việc do Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận công bố. Ảnh: CTV.

Các biện pháp rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, các bữa ăn của trẻ và các nguồn thực phẩm liên quan đang được triển khai đồng bộ.

Tính đến chiều ngày 28/4, cơ quan chức năng đã ghi nhận có 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đến khám và điều trị ở các cơ sở y tế. Trong đó có 29 trường hợp đang điều trị, gồm 2 trên 29 trường hợp này là học sinh có bệnh nền phải nhập viện cấp cứu; 17 trường hợp điều trị ngoại trú. Tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định, đang tiếp tục được điều trị, theo dõi. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, sẽ có thông tin chính thức ngay khi có kết quả.

Việt Dũng