Ngôi trường được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất thuộc Bộ Xây dựng có tân Hiệu trưởng

06/05/2026 06:33
Hồng Linh

GDVN - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh chính thức nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từ ngày 1/5/2026.

Ngày 5/5/2026 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Vũ Thành Trung - Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng cùng các cán bộ Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng. Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc Bộ Xây dựng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hồ Chí Quang - Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia.

nj-054863.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HAU Media.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ trọng tâm cho tân Hiệu trưởng và nhà trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thay mặt tập thể lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá, tri ân tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung, cũng như quá trình xây dựng, phát triển của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói riêng trong suốt 45 năm gắn bó với nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Quy mô tuyển sinh, đào tạo được mở rộng, đa ngành, nhưng vẫn giữ vững thế mạnh trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng, chiếm khoảng 75% tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Xây dựng cũng như yêu cầu chung của xã hội.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng được chuẩn hóa cả về số lượng và chất lượng, với 32 giáo sư, phó giáo sư; 176 tiến sĩ.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, như xây dựng nhà đa năng, cải tạo hệ thống lớp học, hạ tầng kỹ thuật cảnh quan... Đây được xem là bước đột phá quan trọng về cơ sở vật chất, góp phần đáp ứng yêu cầu về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, đồng thời nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong nước và quốc tế.

nj-056191.jpg
Ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: HAU Media.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031, chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1/5.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng tân Hiệu trưởng sẽ cùng tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tạo ra những động lực phát triển mới, thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ nhằm hướng tới môi trường đào tạo đại học tiên tiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của ngành xây dựng nói riêng và xã hội nói chung.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và thực hiện hiệu quả các định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ đồng thời mong muốn tân Hiệu trưởng trong thời gian tới cùng nhà trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển theo hướng toàn diện, trên cơ sở xây dựng tập thể cán bộ có năng lực, đoàn kết, vững mạnh, phát huy tối đa sức mạnh của một tập thể giàu trí lực đóng góp cho sự nghiệp chung.

Bên cạnh đó, trường cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo hội nhập quốc tế sâu, rộng; đồng thời phát triển các ngành, chuyên ngành mới dựa trên thế mạnh đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, thực tế trong đào tạo.

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Đơn vị cũng cần tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, ký túc xá, khu liên hợp thể thao, đặc biệt là xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng điều kiện học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Bộ trưởng đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các phòng thí nghiệm trọng điểm không chỉ phục vụ đào tạo mà còn là cơ sở hỗ trợ các nhà khoa học trong và ngoài trường triển khai, thực hiện các dự án phát triển khoa học công nghệ, phục vụ ngành Xây dựng, phục vụ xã hội. Mục tiêu là từng bước đưa nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu mạnh, hiện đại.

“Dù còn nhiều thách thức, song với truyền thống và tiềm năng của một trường đại học đầu ngành, lãnh đạo Bộ Xây dựng luôn tin tưởng, đồng hành cùng nhà trường vì mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát triển mạnh mẽ, đổi mới và hội nhập” - Bộ trưởng chia sẻ.

Kỳ vọng xây dựng môi trường đào tạo tiên tiến, hội nhập và sáng tạo

Nhìn lại hành trình 45 năm công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân xúc động chia sẻ sự gắn bó sâu sắc với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thầy Quân khẳng định những kết quả mà Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đạt được trong thời gian qua có sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Xây dựng qua các thời kỳ, sự đồng hành của Khối Các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội, cùng đóng góp của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và các thế hệ sinh viên nhà trường.

Nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân cũng gửi lời chúc mừng tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh trên cương vị mới.

Thầy Quân kỳ vọng trong thời gian tới, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; là nơi hội tụ của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của Bộ Xây dựng cũng như xã hội.

nj-057145.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: HAU Media.

Với cương vị tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động của nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, vượt qua những thách thức để hướng tới môi trường đào tạo đại học tiên tiến, đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng và đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh bày tỏ: “Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế cũng như hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm tạo động lực phát triển đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cũng sẽ chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và tạo môi trường học tập tốt hơn cho sinh viên, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Xây dựng và các thế hệ cán bộ của nhà trường.

Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động; cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, sự đồng hành của khối các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội, các viện, cục trong ngành xây dựng, các tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp trong, ngoài nước, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát triển đột phá và khẳng định hơn nữa vị thế, uy tín của nhà trường đối với ngành Xây dựng và xã hội”.

nj-05753.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: HAU Media.

Đến thời điểm năm 2026, Trường Đại học Kiến trúc đã trở thành trường đại học tự chủ nhóm 2. Nhà trường đã hoàn thành xây dựng mới 2 tòa nhà lớp học và đa năng quy mô 20 tầng, cải tạo 2 tòa nhà lớp học 9 tầng, 13 tầng và hạ tầng đồng bộ.

Đơn vị cũng chuẩn bị khởi công xây dựng lại tòa nhà ký túc xá hiện đại, khu thể thao tại trụ sở chính và được đầu tư các cơ sở vật chất khác tại địa điểm ngõ 129 đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội và số 124 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh cơ sở vật chất của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

dscf87494.jpg
Ảnh: Hồng Linh.
dsc-2435-1.jpg
Ảnh: HAU Media.
dsc-2428-1.jpg
Ảnh: HAU Media.
235.jpg
Ảnh: Vũ Hồng Dương.
Hồng Linh