Quảng Trị chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, công bằng

09/05/2026 06:22
Trần Trang

GDVN -Không chỉ chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân lực, ngành Giáo dục Quảng Trị còn lên phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chỉ còn một tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị với tinh thần chủ động, thận trọng và trách nhiệm cao, hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo tâm thế yên tâm cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh vùng sâu, vùng xa

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho hay: "Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã được triển khai chủ động, đồng bộ và bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh, với tinh thần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Công tác tổ chức đăng ký dự thi đã hoàn tất; có hơn 21.700 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 1.300 thí sinh tự do.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; triển khai việc rà soát cơ sở vật chất của tất cả các trường trung học phổ thông dự kiến đặt các điểm thi; chỉ đạo các trường chuẩn bị, lắp đặt hệ thống camera phục vụ việc giám sát tại các phòng chứa đề thi, bài thi; đồng thời rà soát các trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi. Sở cũng đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành khảo sát các địa điểm dự kiến đặt nơi in sao đề thi, làm phách bài thi và khu vực chấm thi.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi theo quy định của Quy chế thi; xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, thành lập các điểm thi và hoàn thiện các loại hồ sơ phục vụ tổ chức thi theo quy định. Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 62 điểm thi để tổ chức coi thi trên toàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo quy định".

672681332-963252159567017-4387108739904865134-n.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

Theo ông Nam, đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã chỉ đạo rà soát từ sớm, kỹ lưỡng với tinh thần không để xảy ra bất kỳ khâu ách tắc nào ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi, đặc biệt chú trọng các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, các điểm thi được bố trí theo hướng thuận lợi nhất cho việc đi lại của thí sinh; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các em ở xa, hạn chế việc di chuyển trong điều kiện khó khăn. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là việc lưu giữ đề thi và bài thi tại những khu vực này cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Thời gian tới, Sở sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại các điểm thi dự kiến, tập trung vào những điều kiện thiết yếu như phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện, nước, quạt mát, ánh sáng, bàn ghế, tường rào, cổng trường… Những hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được yêu cầu bổ sung, khắc phục kịp thời trước thời điểm diễn ra kỳ thi.

Đối với các tình huống bất thường như thiên tai, thời tiết cực đoan, Sở đã xây dựng phương án ứng phó theo hướng chủ động trong mọi hoàn cảnh. Cụ thể, Sở sẽ phối hợp với lực lượng công an, ngành y tế, điện lực, công thương và các đơn vị liên quan để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt.

Trước nguy cơ mưa lũ, thời tiết cực đoan có thể xảy ra tại một số địa bàn, các cơ sở giáo dục được lựa chọn đặt điểm thi cũng được yêu cầu chủ động liên hệ với các trường trung học cơ sở lân cận nhằm chuẩn bị phương án dự phòng khi phát sinh sự cố ngoài kế hoạch.

Nhiều phương án phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao

Ông Nam cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các khâu của kỳ thi. Trước hết, tại khâu đăng ký dự thi và quản lý dữ liệu thí sinh, 100% thí sinh thực hiện đăng ký theo hình thức trực tuyến. Sở đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ tối đa cho học sinh trong quá trình đăng ký, rà soát dữ liệu nhằm bảo đảm thông tin chính xác, hạn chế sai sót ngay từ đầu.

Trong công tác tổ chức thi, hệ thống phần mềm quản lý thi được sử dụng thống nhất để phục vụ việc tổ chức, phân công cán bộ, quản lý danh sách phòng thi và in ấn các biểu mẫu theo đúng quy định.

Đồng thời, Sở triển khai tích hợp, tinh gọn một số thủ tục như tích hợp thẻ dự thi vào giấy báo dự thi; tích hợp giấy chứng nhận kết quả thi cùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và phân cấp cho các trường trung học phổ thông thực hiện.

Ở khâu chấm thi, đặc biệt là chấm thi trắc nghiệm, Sở ứng dụng phần mềm chấm thi chuyên dụng với quy trình khép kín, bảo đảm tính bảo mật cao.

Đối với công tác công bố kết quả và xét công nhận tốt nghiệp, Sở cũng chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; xây dựng các phương án dự phòng về hệ thống và đường truyền; đồng thời phân quyền chặt chẽ đối với từng khâu, từng cá nhân tham gia xử lý dữ liệu.

thi-thu-tn-2-20260420094040.jpg
Thí sinh tham gia Kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Đặc biệt, công tác phòng, chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao được Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm. Theo ông Nam, nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước hết, về công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, Sở đã chỉ đạo các đơn vị phổ biến sâu rộng quy chế thi, các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm khi vi phạm; đặc biệt lưu ý đến những hình thức gian lận mới sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Đồng thời, tại các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông, trong các buổi họp phụ huynh học sinh lớp 12 đầu năm, giữa năm và cuối năm, nhà trường đều thông báo cụ thể về những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, đồng thời đề nghị phụ huynh ký cam kết phối hợp quản lý điện thoại của học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Thứ hai, về công tác tổ chức lực lượng và tập huấn nghiệp vụ, tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã mời Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tham gia báo cáo, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công nghệ cao để cán bộ quản lý các trường nắm bắt và phổ biến cho học sinh.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh rà soát, kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn đối với các thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi. Đồng thời, Sở sẽ lựa chọn đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát thi có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức tập huấn kỹ về kỹ năng nhận diện các thiết bị gian lận tinh vi.

Thứ ba, tại các điểm thi, công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ ngay từ thời điểm thí sinh vào phòng thi. Thí sinh được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi; việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Thứ tư, Sở đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, rà soát và phòng ngừa các hành vi gian lận có tổ chức, sử dụng công nghệ cao từ bên ngoài. Đây là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Trần Trang