UED đồng hành cùng VFDA và TP. Đà Nẵng tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV- DANAFF IV

09/05/2026 06:23
Võ Văn Minh, Nguyễn Phương Khánh

GDVN -Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) tự hào là đơn vị đồng hành cùng và thành phố Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị và tổ chức liên hoan phim qua nhiều mùa sự kiện.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, điện ảnh không còn chỉ là lĩnh vực nghệ thuật đơn thuần mà đã trở thành một không gian kết nối tri thức, văn hóa, giáo dục, du lịch và đổi mới sáng tạo. Việc thành phố Đà Nẵng từng bước xây dựng trở thành một sự kiện điện ảnh quốc tế có uy tín đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước.

Trong hành trình đó, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) tự hào là đơn vị đồng hành cùng và thành phố Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị và tổ chức liên hoan phim qua nhiều mùa sự kiện.

Suốt ba kì DANAFF vừa qua, giảng viên và sinh viên Khoa Ngữ văn – Truyền thông của nhà trường đã tích cực tham gia hỗ trợ truyền thông, tổ chức sự kiện, kết nối hoạt động học thuật và đồng hành cùng các chương trình của liên hoan phim. Từ thực tiễn ấy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi UED và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chính thức xây dựng đề án phối hợp triển khai nhiều hoạt động chuyên sâu về điện ảnh, công nghiệp văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo trẻ.

Mở đầu chuỗi hoạt động là buổi tọa đàm với chủ đề: “Điện ảnh – Từ cộng đồng Cinephile đến Công nghiệp văn hóa” được tổ chức vào tháng 1/2026 với sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo các khoa Ngữ văn – Truyền thông, Khoa Giáo dục Nghệ thuật và Thể chất, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp UED cùng nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà nghiên cứu điện ảnh như đạo diễn Phan Đăng Di và các nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

1939583392624739246.jpg
Chương trình toạ đàm “Điện ảnh – Từ cộng đồng Cinephile đến Công nghiệp văn hóa”

Tọa đàm không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh trong giới trẻ mà còn đặt ra nhiều vấn đề lớn về phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng cộng đồng sáng tạo, kết nối giáo dục đại học với các ngành công nghiệp nội dung số và nghệ thuật đại chúng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Cũng trong tháng 1/2026, nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ Điện ảnh UED nhằm kết nối sinh viên yêu thích điện ảnh với các chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo. Đây được xem là không gian học thuật – nghệ thuật mở, nơi sinh viên có thể tiếp cận điện ảnh từ góc độ thưởng thức, nghiên cứu, truyền thông đến sáng tạo nội dung và tổ chức sự kiện.

4314552962620629186.jpg
Thành lập Câu lạc bộ Điện ảnh UED

Tiếp đó, vào tháng 3/2026, UED đã tổ chức các seminar, workshop chiếu phim và thảo luận phân tích phim, tìm hiểu chủ đề Giới trong văn học và điện ảnh dành cho giảng viên, sinh viên nhằm từng bước xây dựng nền tảng tri thức điện ảnh trong môi trường đại học. Các hoạt động này hướng đến việc hình thành văn hóa thưởng thức nghệ thuật, phát triển tư duy phản biện, năng lực kể chuyện và khả năng sáng tạo nội dung trong thế hệ trẻ.

1922718087689180765.jpg
CLB Điện ảnh UED tổ chức chương trình xem phim và thảo luận về bộ phim Ba kể con nghe tại rạp Galaxy

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với VFDA xây dựng các chương trình đào tạo, giao lưu đoàn phim, tập huấn về công nghiệp điện ảnh, liên hoan phim và các hoạt động chuyên môn liên quan đến sản xuất nội dung sáng tạo.

Đối với DANAFF IV năm 2026, UED sẵn sàng tham gia sâu rộng vào các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim như: hội thảo chuyên đề, các buổi chiếu và thảo luận phim, chương trình đào tạo và khởi nghiệp điện ảnh, workshop “Ươm mầm tài năng”, Vườn ươm Dự án, chương trình đào tạo biên kịch trẻ chuyên nghiệp DANAFF Script Lab, hỗ trợ tình nguyện viên, truyền thông và tổ chức sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở vai trò đồng hành cùng DANAFF, UED còn hướng tới mục tiêu dài hạn là tham gia phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Nhà trường đang từng bước nghiên cứu mở rộng đào tạo trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật đại chúng, truyền thông sáng tạo, nội dung số và kết nối cộng đồng điện ảnh từ sinh viên đến học sinh trung học phổ thông.

Từ góc nhìn giáo dục đại học, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là phương tiện giáo dục văn hóa, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực truyền thông và bản sắc con người trong thời đại số. Việc một trường đại học sư phạm tham gia vào không gian công nghiệp văn hóa chính là biểu hiện của mô hình đại học đổi mới sáng tạo, gắn kết tri thức với đời sống xã hội và sự phát triển của thành phố.

2732599002619302460.jpg
Chiều 8/5, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tham dự cuộc họp rà soát công tác tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) năm 2026. Cuộc họp do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì

Nhà trường cũng mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện để UED tham gia thuận lợi hơn vào các hoạt động của DANAFF và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Việc dự kiến tổ chức các buổi chiếu phim tại MM Mega Market Đà Nẵng – khu vực rất gần trường – sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các hoạt động điện ảnh quốc tế. Đồng thời, nhiều sự kiện của DANAFF hoàn toàn có thể được tổ chức trực tiếp tại UED để tạo sự kết nối sâu hơn giữa đào tạo – thưởng thức nghệ thuật – truyền thông, tổ chức sự kiện – đổi mới sáng tạo.

Trong xu thế phát triển mới, sự đồng hành giữa nhà trường, thành phố và cộng đồng điện ảnh không chỉ góp phần làm nên thành công cho DANAFF IV mà còn mở ra những nền tảng quan trọng để Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm sáng tạo và công nghiệp văn hóa mới của khu vực miền Trung và Việt Nam.

Võ Văn Minh, Nguyễn Phương Khánh