Đại học Hạ Long phối hợp cùng 2 CLB của Hiệp hội tổ chức hội thảo về di sản văn hóa gắn với du lịch

12/05/2026 06:20
LÃ TIẾN

GDVN - Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ đóng góp các luận cứ khoa học sắc bén cho việc hoạch định chính sách, đánh thức các giá trị di sản, biến "ký ức quá khứ" thành động lực phát triển kinh tế xanh cho tương lai.

Ngày 14/5/2026, tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long sẽ chủ trì, phối hợp cùng Câu lạc bộ khối trường đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật và Câu lạc bộ khối đào tạo Du lịch (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững”.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng các Sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương. Sự kiện quy tụ gần 250 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp hàng đầu cả nước, khẳng định vị thế là diễn đàn học thuật uy tín bậc nhất trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

maket-chinh.jpg

Theo Ban Tổ chức, chương trình hội thảo được xây dựng khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa tư duy chiến lược và thực tiễn vận hành thông qua các phiên làm việc:

Phiên toàn thể: Trình bày 4 báo cáo trọng tâm và thảo luận đa chiều về các giải pháp chiến lược nhằm phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch bền vững.

Ký kết hợp tác chiến lược: Lễ ký kết giữa Trường Đại học Hạ Long với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là cột mốc ý nghĩa trong việc phối hợp nghiên cứu, đào tạo và số hóa các giá trị văn hóa bản địa.

Phiên chuyên đề: Diễn ra song song 2 tiểu ban với 10 báo cáo chuyên sâu:

Tiểu ban 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển Du lịch.

Tiểu ban 2: Du lịch bền vững và vai trò của chuyển đổi số Di sản văn hoá.

Hội thảo “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững” khẳng định tầm vóc quốc gia thông qua sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học, được minh chứng bằng những con số ấn tượng: 117 bài tham luận từ 165 tác giả giàu kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu học thuật.

Bên cạnh đó là sự đồng hành của 80 cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp từ các trung tâm lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh...

e7ad27062716a648ff07.jpg
Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Hạ Long.

Nội dung hội thảo tập trung vào 5 nhóm vấn đề cốt lõi: Hệ thống hóa cơ sở khoa học và đúc kết kinh nghiệm bảo tồn di sản trong nước, quốc tế; Đề xuất hoàn thiện khung quản lý và chính sách phát triển du lịch bền vững gắn với di sản; Vai trò của cộng đồng và doanh nghiệp; Ứng dụng chuyển đổi số trong bảo tồn và khai thác di sản; Giải bài toán cân bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế du lịch và sứ mệnh bảo vệ các giá trị di sản.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ đóng góp các luận cứ khoa học sắc bén cho việc hoạch định chính sách. Đây không chỉ là hoạt động trao đổi học thuật mà còn là bước đi nhằm đánh thức các giá trị di sản, biến "ký ức quá khứ" thành động lực phát triển kinh tế xanh cho tương lai.

LÃ TIẾN