Chiều ngày 15/05, tại Trường Đại học Nghệ An. Câu lạc bộ các trường Đại học thuộc tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động và thảo luận về các giải pháp phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn mới; dưới sự chủ trì của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Hiệp hội, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng lãnh đạo các đoàn hội viên từ nhiều trường đại học trên cả nước. Về phía Trường Đại học Nghệ An có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị và phương pháp điều hành trong các cơ sở giáo dục đại học.
Theo đó, các nhà trường cần chuyển từ tư duy “kiểm soát hành chính” sang “quản trị theo chuẩn và dữ liệu”, lấy chất lượng đào tạo và người học làm trung tâm. Đồng thời, các cơ sở giáo dục đại học cần phát huy tinh thần “kiến tạo phát triển”, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng nhau trong quá trình đổi mới giáo dục đại học.
Hội nghị thống nhất chuyển đổi từ tư duy quản lý kiểm soát hành chính sang quản trị theo chuẩn và dữ liệu, tập trung vào các giá trị cốt lõi như chuẩn chương trình đào tạo và hệ thống dữ liệu người học.
Với phương châm "kiến tạo phát triển", các nhà trường cần luôn đặt câu hỏi: “Nhà trường giúp gì được cho các khoa đào tạo, cho sinh viên và cho giảng viên?” thay vì chỉ đưa ra các quy định để hạn chế. Những cơ sở giáo dục có sự đầu tư bài bản, hiệu quả cần được khuyến khích để làm gương cho các đơn vị khác học tập.
Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện. Thầy Hiếu nhận định, hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản trị mà còn là cơ hội để các trường đại học địa phương tăng cường kết nối, chia sẻ mô hình hiệu quả và cùng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu cũng nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các cơ sở giáo dục đại học cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp.
Song song với đó, các trường cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong quản trị đại học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chất lượng đào tạo làm nền tảng phát triển bền vững.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về 6 nhóm nội dung cốt lõi nhằm thực hiện thành công các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Đó là nâng cao chất lượng đội ngũ và chuyển đổi số. Tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức. Đẩy mạnh ứng dụng AI, khoa học công nghệ vào quản trị và đào tạo để xây dựng Chính phủ số, xã hội số.
Ngoài ra, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp bộ máy, đánh giá đúng thực trạng, thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn sắp xếp 2 cấp. Đây là căn cứ quan trọng để Ban chủ nhiệm tham vấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.
Cùng với đó, các nhà trường khi xây dựng đề án phải làm rõ mục tiêu, nội hàm, nguồn lực và tính khả thi. Nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở tên gọi mà phải xác định rõ "làm để giải quyết vấn đề gì?" và "tác động ra sao?".
Các đại biểu cũng chỉ ra cần quan tâm đúng mức đến tài chính giáo dục đại học, gắn kết đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên với tinh thần "làm gì?" gắn liền với "chịu trách nhiệm về điều gì?".
Đặc biệt, phải phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, chủ động xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ phó giáo sư, tiến sĩ đúng chuyên ngành chủ lực và đề xuất Chính phủ có lộ trình hỗ trợ các trường đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo.
Hội nghị khép lại với tinh thần quyết tâm đổi mới, khẳng định vai trò nòng cốt của các trường đại học địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực và cả nước.
Đến ngày 16/05, cũng tại Trường Đại học Nghệ An đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sự phát triển bền vững giáo dục đại học.
Nhằm trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế Trường Đại học Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), Trường Đại học Tổng hợp Tarlac (Philippines), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nueva Ecija (Philippines), Trường Đại học Hoàng gia Maha Sarakham (Thái Lan), Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế này.
Hội thảo là diễn đàn học thuật công bố kết quả nghiên cứu, kết nối tri thức và hợp tác giữa các nhà khoa học, quản lý và chuyên gia giáo dục.
Kỷ yếu hội thảo tuyển chọn từ 310 bài viết của hơn 100 cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu, với tiếp cận đa chiều: từ lý luận, mô hình, liêm chính học thuật, kinh nghiệm triển khai đến giải pháp nâng cao năng lực số, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình và hoàn thiện cơ chế quản trị.
Các nghiên cứu đều nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người - người học và người dạy trong tiến trình chuyển đổi số, hướng tới một nền giáo dục nhân văn, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.