Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa: Đồng hành cùng học sinh vùng cao trên hành trình lập nghiệp

18/05/2026 09:02
Doãn Nhàn

GDVN -Môi trường học tập giàu sẻ chia cùng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hoá giúp nhiều học sinh vùng cao yên tâm học nghề, lập nghiệp.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa không chỉ thu hút học sinh bởi cơ hội việc làm sau tốt nghiệp mà còn bởi môi trường học tập giàu tính sẻ chia.

Với phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, phải ở lại ký túc xá xa nhà, nhà trường đang trở thành điểm tựa để các em yên tâm học nghề, lập nghiệp.

Chỗ dựa của học sinh vùng cao xa nhà

gemini-generated-image-abrie5abrie5abri.png
Một góc khuôn viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá.

Những ngày này, khuôn viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đón nhiều phụ huynh từ các xã miền núi đưa con đến tìm hiểu ngành nghề. Với nhiều gia đình, điều họ quan tâm không chỉ là học gì, làm ở đâu mà còn là môi trường sinh hoạt, sự an toàn và sự quan tâm dành cho học sinh khi sống xa gia đình.

Phần lớn học sinh, sinh viên của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, phải ở lại ký túc xá trong suốt quá trình học tập. Vì vậy, ngoài đào tạo nghề, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, gần gũi như một “ngôi nhà chung”.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa duy trì quản lý học sinh tại ký túc xá 24/24 giờ; lắp đặt 32 camera an ninh; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn”; đồng thời thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường và các nhóm kết nối với phụ huynh để thường xuyên trao đổi tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ xuân, giao lưu được tổ chức thường xuyên nhằm giúp học sinh giảm bớt cảm giác xa nhà, tăng sự gắn kết trong môi trường nội trú.

Không ít phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa bày tỏ sự yên tâm khi con em được học tập trong môi trường có sự quan tâm sát sao từ nhà trường và thầy cô.

Nhiều hoạt động sẻ chia với học sinh khó khăn

Các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà, học bổng.
Các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà, học bổng.

Để động viên, hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhà trường đã thành lập nhiều quỹ học bổng và triển khai các chính sách hỗ trợ người học.

Trong đó có học bổng chính sách nội trú dành cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng/tháng; mỗi năm có khoảng 20% học sinh, sinh viên được hưởng.

Nhà trường cũng triển khai học bổng khuyến khích học tập với mức trung bình 4.500.000 đồng/học sinh, sinh viên/học kỳ, khoảng 10% người học được nhận mỗi năm; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trị giá từ 2-5 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đồng hành cùng nhà trường trong việc đón học sinh, sinh viên nhập học đầu năm và hỗ trợ đưa các em về quê đón Tết Nguyên đán hằng năm.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tham gia giải bóng đá giao lưu do nhà trường tổ chức.
Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tham gia giải bóng đá giao lưu do nhà trường tổ chức.

Song song với các chính sách hỗ trợ tài chính, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo hướng hiện đại nhằm phục vụ học tập, thực hành và nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên.

Đại diện nhà trường cho biết, với tinh thần “không để em nào bị bỏ lại phía sau”, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đang triển khai xây dựng quỹ hỗ trợ sinh hoạt cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, những hoạt động này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh mà còn tiếp thêm động lực để học sinh yên tâm theo đuổi con đường học nghề.​

Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Hiện nay, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa được cấp phép đào tạo 13 ngành nghề trình độ cao đẳng, 12 ngành nghề trình độ trung cấp và 24 nghề trình độ sơ cấp. Trong năm học 2025-2026, nhà trường tuyển sinh được 1.587 học sinh, sinh viên và học viên đào tạo ngắn hạn.

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống người học, một trong những điểm nhấn trong chiến lược đào tạo của nhà trường là kiên trì định hướng gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thực tập tại Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics Việt Nam.
Sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thực tập tại Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics Việt Nam.

Theo lãnh đạo nhà trường, nhiều chương trình đào tạo hiện được xây dựng theo hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy một số chuyên đề, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Mô hình này không chỉ giúp người học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận môi trường sản xuất thực tế mà còn góp phần tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hiện nhà trường đã ký kết hợp tác với 19 doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.x

Đáng chú ý, học sinh, sinh viên tham gia các chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp được miễn 100% học phí; đồng thời được doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn, ở trong thời gian học tập với mức từ 6-12 triệu đồng/tháng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với nhà trường, với mức lương khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên còn được tham gia các chương trình liên kết đào tạo và tuyển dụng lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… hoặc được học ngoại ngữ miễn phí tại trường.

Học sinh, sinh viên tạm biệt mái trường sẵn sàng lao động và cống hiến
​Học sinh, sinh viên tạm biệt mái trường sẵn sàng lao động và cống hiến

Theo thống kê của nhà trường, nhiều ngành nghề có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 100% như dịch vụ thú y, điện công nghiệp, kế toán doanh nghiệp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt trung bình trên 80%.

Chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên với tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp đạt trên 96%; tỷ lệ khá, giỏi trên 40%. Đối với học sinh vừa học nghề vừa học văn hóa trung học phổ thông, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông luôn đạt trên 94%.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Hội thi kỹ năng nghề nghiệp học sinh, sinh viên khối ngành chăn nuôi, thú y tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
Sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Hội thi kỹ năng nghề nghiệp học sinh, sinh viên khối ngành chăn nuôi, thú y tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
Đội thi Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Hội thi “Học sinh, sinh viên thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới” năm 2026.
Đội thi Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Hội thi “Học sinh, sinh viên thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới” năm 2026.

Trong bối cảnh nhiều học sinh đứng trước lựa chọn tương lai, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa không chỉ tạo dấu ấn bởi định hướng đào tạo gắn với việc làm mà còn bởi sự đồng hành, sẻ chia với những học sinh xa nhà, hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi sau khi tốt nghiệp đã trở thành lực lượng lao động kỹ thuật nòng cốt tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Điều đó đang giúp ngôi trường trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trên hành trình lập thân, lập nghiệp cho con em mình.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và là trường cao đẳng chuyên ngành nông nghiệp duy nhất ở khu vực miền Trung.

Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Thanh Hóa và các địa phương lân cận.

Nhà trường hiện có hơn 100 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó có 1 phó giáo sư, 3 tiến sĩ, trên 70% giảng viên có trình độ thạc sĩ. Nhiều giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, mô hình thiết bị tự làm và công trình đạt giải thưởng khoa học sáng tạo cấp tỉnh.

Giai đoạn tới, nhà trường đang đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường liên kết doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và từng bước xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030.

Doãn Nhàn